U23 Thái Lan không biết thắng Việt Nam kể từ năm 2017

Trận đấu may mắn thoát thua U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022 đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp U23 Thái Lan không thể thắng được đối thủ số 1 Đông Nam Á.

Đêm 2-6, bàn thắng ở phút 90+2 của Suphanat giúp U23 Thái Lan cầm hòa U23 Việt Nam 2-2, ở trận ra quân vòng bảng giải U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan.

Đội bóng xứ Chùa vàng đã may mắn không để thua như cách họ từng trải qua ở trận chung kết SEA Games 31 cách đó 12 ngày, nơi U23 Việt Nam hạ đối thủ 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng.

U23 Thái Lan không thể thắng U23 Việt Nam kể từ SEA Games 2017 (Ảnh: Changsuek)

U23 Thái Lan không thể thắng U23 Việt Nam kể từ SEA Games 2017 (Ảnh: Changsuek)

Theo thống kê, trong 8 lần đối đầu gần nhất trên các mặt trận, U23 Thái Lan không thể thắng nổi U23 Việt Nam, đối thủ họ coi là số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, Việt Nam giành 5 chiến thắng và 3 trận hòa ở những màn chạm trán này.

Lần cuối cùng U23 Thái Lan được nở nụ cười chiến thắng trước U23 Việt Nam là vòng bảng SEA Games 2017 tại Malaysia. Khi đó, đoàn quân của Worrawoot Srimaka thắng 3-0.

Kể từ đó, Thái Lan chỉ biết hòa và thua Việt Nam. Ở vòng loại U23 châu Á 2020 vào năm 2019, thậm chí U23 Việt Nam còn có trận thắng đậm nhất lịch sử trước đối thủ, với tỉ số 4-0.

Dù chưa thể thắng U23 Việt Nam, nhưng việc ghi được 2 bàn vào lưới chúng ta có thể khiến U23 Thái Lan tạm hài lòng, bởi 2 bàn là thành tích mà đội bóng này phải mất tới 5 trận trong suốt 4 năm trước đó, để thực hiện vào lưới "Những chiến binh Sao vàng".

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/u23-thai-lan-khong-biet-thang-viet-nam-ke-tu-nam-2017-post506642.antd