U23 Thái Lan khiến châu Á bất ngờ khi thắng Bahrain đến 5-0

Thắng đậm 5-0 trước U23 Bahrain trong ngày ra quân VCK U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà hôm 8-1, tuyển Thái Lan khiến làng túc cầu châu Á bất ngờ khi vượt mặt Úc và Iraq để dẫn đầu bảng A

Thể hiện phong độ hoàn toàn khác ở SEA Games 30, thầy trò HLV Akira Nishino thi đấu khởi sắc, tỏ rõ quyết tâm tiến sâu vào VCK U23 châu Á 2020, giải đấu tầm cỡ châu lục bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 trước tuyển U23 Bahrain ở lượt đầu tiên bảng A.

U23 Thái Lan - U23 Bahrain

Công thủ toàn diện và biến hóa, hiệu quả với những màn phối hợp ban bật ngắn ở trung lộ đã giúp chủ nhà U23 Thái Lan làm chủ thế trận trước đội bóng đến từ Tây Á và có chiến thắng thuyết phục. Hai cú đúp bàn thắng của tài năng Suphanat Mueanta, Jaroensak Wonggorn và pha lập công của tiền vệ chạy cánh Supachok Sarachat đã thể hiện rõ sức trẻ, tốc độ và khả năng phản công sắc nét của những chú "Voi chiến".

Tài năng 17 tuổi Suphanat Mueanta lập cú đúp bàn thắng đầu tiên ở giải đấu, giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm

Tài năng 17 tuổi Suphanat Mueanta lập cú đúp bàn thắng đầu tiên ở giải đấu, giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm

Tuyển U23 Bahrain không quá mạnh như những đồn đoán ban đầu, thầy trò HLV Samir Chammam có tỉ lệ kiểm soát bóng và cơ hội dứt điểm kém quá nhiều đội chủ nhà nhưng mối liên kết giữa các tuyến quá mỏng manh khiến hàng thủ của họ bộc lộ sơ hở, phải liên tục nhận bàn thua trong những phút cuối trận, khi thể lực đã không còn đảm bảo.

Trận thua đậm 0-5 trước U23 Thái Lan khiến cơ hội đi tiếp của Bahrain bị thu hẹp. Ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra vào ngày 11-1, Bahrain sẽ chạm trán U23 Iraq – đội bóng vừa có được 1 điểm sau khi cầm hòa U23 Úc với tỉ số 1-1 trong ngày ra quân. Cùng ngày, chủ nhà Thái Lan tiếp đón Úc trên sân vận động Rajamangala cũng ở lượt trận thứ 2 của bảng A.

Tường Phước - Ảnh: The AFC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u23-thai-lan-khien-chau-a-bat-ngo-khi-thang-bahrain-den-5-0-20200108224836063.htm