U23 Thái Lan được nghỉ 3 tuần trước U23 châu Á

Các cầu thủ Thái Lan sẽ được nghỉ 3 tuần trước khi bước vào hành trình thi đấu tại VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020.

Cũng giống như Việt Nam, bóng đá Thái Lan sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 với lực lượng gồm chủ yếu là các cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 30. Tuy nhiên khác với các cầu thủ Việt Nam, những cầu thủ Thái Lan sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Các cầu thủ Thái Lan sẽ có khoảng 3 tuần nghỉ ngơi trước U23 châu Á 2020. (Ảnh: Ngọc Duy).

Các cầu thủ Thái Lan sẽ có khoảng 3 tuần nghỉ ngơi trước U23 châu Á 2020. (Ảnh: Ngọc Duy).

Cụ thể, sau khi U22 Thái Lan dừng chân ở vòng bảng SEA Games từ hôm 5/12, HLV Akira Nishino đã cho các cầu thủ được "xả trại" và những người được triệu tập cho VCK U23 châu Á sẽ chỉ phải tập trung trở lại vào ngày 26/12.

Như vậy, U23 Thái Lan sẽ chỉ có hơn 10 ngày để lắp ghép đội hình nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Trong khoảng thời gian này, thầy trò Akira Nishino sẽ chỉ có 1 trận giao hữu với 1 CLB ở Thai League. Tại giải đấu này, U23 Thái Lan với lợi thế sân nhà sẽ nằm ở bảng A cùng các đội Australia, Iraq và Bahrain.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với Thái Lan. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo sẽ tập trung trở lại từ ngày mai (13/12) và di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn trong khoảng thời gian 10 ngày. Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cùng bảng D với Jordan, Triều Tiên và UAE.

Do ở khác nhánh thi đấu nên Việt Nam và Thái Lan sẽ có rất ít khả năng đối đầu nhau ở giải U23 châu Á sắp tới./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/u23-thai-lan-duoc-nghi-3-tuan-truoc-u23-chau-a-989376.vov