U23 Thái Lan dồn sức để thắng Malaysia

U23 Thái Lan không muốn sớm bị loại ở VCK U23 châu Á thì bắt buộc phải thắng U23 Malaysia trong trận đấu tối 5/6. Đó cũng là mệnh lệnh của trưởng đoàn Madam Pang đặt ra.

HLV Worrawoot Srimaka buộc phải sử dụng những gì tốt nhất của Thái Lan trước trận đấu lúc 22h theo giờ Việt Nam. Siam Sport đưa tin HLV trưởng có thể thay đổi 11 cầu thủ ra sân sau trận hòa 2-2 với Việt Nam.

Đây là trận đấu then chốt với Thái Lan ở bảng C VCK U23 châu Á. Malaysia được xem là đội yếu nhất bảng. Nếu thắng, Thái Lan sẽ có 4 điểm trước khi gặp U23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối cùng.

 Khả năng đi tiếp của U23 Thái Lan nằm ở trận gặp Malaysia vào lúc 22h. Ảnh: FAT.

Khả năng đi tiếp của U23 Thái Lan nằm ở trận gặp Malaysia vào lúc 22h. Ảnh: FAT.

ĐKVĐ Hàn Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận đấu diễn ra lúc 20h. Thầy trò ông Gong Oh-kyun chắc chắn gặp thử thách lớn. Nếu Việt Nam thua, Thái Lan sẽ thoải mái hơn trước khi đấu Malaysia sau đó.

Báo chí Thái Lan đưa ra thống kê tích cực là ông Worrawot chưa từng thua Malaysia ở cấp độ U23. Theo đó, ông có 4 chiến thắng, một trận hòa. Tuy nhiên, những con số này chỉ có yếu tố tham khảo.

Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận hòa 2-2 với Việt Nam. Họ mất tập trung, thua bàn ngay giây thứ 17 sau khi Phan Tuấn Tài ghi bàn. Bàn thua thứ 2 do Nguyễn Văn Tùng volley đẹp mắt một cách thoải mái.

HLV Worrawoot đã nhanh chóng thay đổi nhân sự ngay phút 27. Khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh con người mang lại hiệu quả. Benjamin Davis ghi bàn gỡ và Suphanat cứu một trận thua ở phút 90+2.

Trưởng đoàn Madam Pang đã tỏ ra thất vọng sau trận đấu. Vì vậy, bà liên tục đốc thúc và ra mệnh lệnh phải thắng Malaysia cho Thái Lan ở lượt trận thứ 2. Nếu chơi không tốt, chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với họ ở lượt cuối.

Trong khi đó, U23 Malaysia do HLV Brad Maloney chệch choạc trước Hàn Quốc. Kết quả thua 1-4 phản ánh chênh lệch giữa hai đội. Nó cũng chỉ ra sức mạnh của nhà vô địch năm 2020 khiến đội nào cũng e dè.

Kiếm điểm trước Hàn Quốc là nhiệm vụ không dễ dàng, vì vậy các đội như Việt Nam và Thái Lan phải tranh thủ lấy điểm trước Malaysia. Sau khi trận "chung kết ngôi nhì bảng" bất phân thắng bại thì mục tiêu trên càng bức thiết hơn với hai đội.

AFC: 'Văn Tùng gợi lại hình ảnh Van Basten' Liên đoàn Bóng đá châu Á so sánh bàn thắng của tiền đạo U23 Việt Nam hôm 2/6 với pha lập công kinh điển của Van Basten tại chung kết Euro 1988.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u23-thai-lan-don-suc-de-thang-malaysia-post1323258.html