U23 Thái Lan có đầy đủ lực lượng trước trận gặp Bahrain

Tiền vệ Airfan Doloh đang hồi phục chấn thương khá nhanh và có thể sẽ kịp ra sân cho U23 Thái Lan ở trận mở màn VCK U23 châu Á.

Trước đó, anh dính một chấn thương trong trận đấu tập của U23 Thái Lan với U23 Saudi Arabia. Cầu thủ này đá chính, nhưng bị thay ra sau khi bị đau.

Bangkok Post cho hay Airfan đã được đưa đi chụp MRI và kết quả cho thấy anh hoàn toàn có thể đá trận ra quân của Thái Lan với Bahrain ở VCK U23 châu Á hôm 8/1.

"Hông tôi vẫn đau, nhưng không còn nghiêm trọng nữa. Tôi bị chấn thương từ pha va chạm với cầu thủ Saudi Arabia, ngã không đúng tư thế. Khi ấy tình hình có vẻ tệ và tôi không thể tiếp tục đá", Airfan nói.

"Các bác sĩ xác định tôi chỉ bị vài vết bầm tím và nó sẽ lành sau vài ngày nghỉ ngơi. Tôi có thể sẽ đá được ở trận đấu đầu tiên, hôm thứ tư".

 Airfan có thể đá trận ra quân của U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Bangkok Post.

Airfan có thể đá trận ra quân của U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Bangkok Post.

Trong trận đấu của Thái Lan với Saudi Arabia, tiền vệ Suphanat Mueanta cũng dính một chấn thương. Tuy nhiên anh có thể chỉ cần nghỉ vài ngày để thi đấu trở lại.

Trước khi chốt danh sách, HLV Nishino đã chia tay 5 cầu thủ do không kịp hồi phục. Tính cả Airfan và Suphanat, Thái Lan đã có 7 cầu thủ dính chấn thương sau SEA Games 30.

U23 Thái Lan còn gần 1 tuần trước trận mở màn gặp U23 Bahrain. Tuy nhiên, HLV Nishino vẫn mong muốn có thêm một trận giao hữu để các cầu thủ hoàn thiện hơn về chiến thuật.

Lịch thi đấu của Thái Lan và các đội ở bảng A. Đồ họa: Minh Phúc.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-thai-lan-co-day-du-luc-luong-truoc-tran-gap-bahrain-post1032996.html