U23 Nhật Bản không ngại thời tiết oi bức ở Thái Lan

Thầy trò Hajime Moriyasu tràn đầy tự tin bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020, dù thách thức với họ là cái nắng oi bức tại Bangkok (Thái Lan).

Hôm 2/1, đại diện xứ sở hoa anh đào đã tới Thái Lan và có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Yuki Soma cho biết: "Thời tiết ở Thái Lan rất khác so với Nhật Bản. Tuy vậy, chúng tôi sẽ có 1 tuần để làm quen với khí hậu và cả đội phải cố gắng thích nghi với điều đó".

U23 Nhật Bản bước vào VCK U23 châu Á 2020 với sự tự tin rất cao. Hôm 28/12, tại tại Kirin Challenge Cup, đội bóng của HLV Moriyasu giành chiến thắng đậm với tỷ số 9-0 trước Jamaica. Đây như một thông điệp đanh thép gửi đến phần còn lại của giải đấu.

U23 Nhật Bản đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: JFA.

U23 Nhật Bản đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: JFA.

Theo HLV Moriyasu, U23 Nhật Bản đang có sự tiến bộ rất đáng ghi nhận. Ông thầy 51 tuổi rất tự tin vào trình độ của các cầu thủ, vốn là những người đang chơi bóng tại giải J.League. Theo HLV Moriyasu, VCK U23 châu Á là sân chơi để ông tìm kiếm những nhân tố "rắn rỏi" để bổ sung vào thành phần đội nhà chinh phục huy chương vàng Olympic Tokyo 2020.

"Tôi muốn thấy những cầu thủ có phẩm chất đặc biệt và thi đấu đa năng. Họ phải sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của đội", HLV Moriyasu nói với Kyodo News.

Chiến lược gia từng dẫn dắt CLB Sanfrecce Hiroshima tiết lộ thêm sẽ tạo điều kiện thi đấu cho mọi cầu thủ. Do Nhật Bản là chủ nhà của Olympic Tokyo 2020, vì vậy kết quả tại VCK U23 châu Á không quan trọng với họ. Đây giống sân chơi để ông Moriyasu rà soát năng lực cũng như tuyển chọn một số nhân tố mới cho đội Olympic Nhật Bản

Tại giải U23 châu Á 2020, U23 Nhật Bản không có Ritsu Doan và Takefusa Kubo. Đây là hai tài năng thi đấu ở châu Âu trong màu áo PSV Eindhoven và Mallorca. Song, đội bóng xứ mặt trời mọc lại có Tatsuya Ito, cầu thủ thi đấu tại Đức trong màu áo Hamburger SV.

Vào ngày 9/1, U23 Nhật Bản sẽ gặp Saudia Arabia ở trận mở màn của bảng B. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán U23 Syria và U23 Qatar.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-nhat-ban-khong-ngai-thoi-tiet-oi-buc-o-thai-lan-post1032323.html