U23 Nhật Bản giành hạng 3 tại U23 châu Á 2022

Đội tuyển U23 Nhật Bản dễ dàng đánh bại U23 Australia 3-0 để giành vị trí thứ 3 tại giải U23 châu Á 2022.

Bước vào trận tranh hạng 3 của Vòng chung kết U23 châu Á 2022, cả 2 đội U23 Nhật Bản và U23 Australia đều tung ra sân những cầu thủ dự bị. Tuy nhiên U23 Nhật Bản với chất lượng đội hình chính và phụ khá đồng đều nên U23 Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn về phía khung thành U23 Australia.

Một tình huống tranh chấp giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: AFC

Một tình huống tranh chấp giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: AFC

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Nhật Bản đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7. Từ tình huống đánh đầu pha bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Australia, Sato xử lý gọn ghẽ trong vòng cấm rồi volley trái phá bóng dội xà ngang đi qua vạch vôi, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.

Sau bàn thua sớm, đội tuyển U23 Australia như bừng tỉnh và lấy lại thế trận. Tuy nhiên các pha tấn công thiếu sự gắn kết để đánh bại hàng thủ U23 Nhật Bản.

Đến phút 39 của trận đấu, từ một quả đá phạt góc bên phía cánh phải, bóng đi cuộn vào trong và vô tình đập đúng chân hậu vệ Trewin bên phía Australia rồi lăn thẳng vào lưới. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U23 Nhật Bản. Ảnh: AFC

Sang hiệp 2, HLV Australia thay đổi về mặt nhân sự và điều này khiến lối chơi tấn công của họ trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong lúc tìm kiếm bàn gỡ, Australia lại phải nhận thêm bàn thua ở phút 64, U23 Nhật Bản có pha phối hợp nhịp nhàng. Bóng được đẩy vào vòng cấm cho Matsuki và cầu thủ này nhanh chân căng ngang vào trong cho tiền đạo mới vào sân thay người là Shota Fujio đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Nhật Bản.

Những phút còn lại của trận đấu, hai đội liên tiếp tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi thêm. Qua đó, U23 Nhật Bản chính thức giành hạng 3 tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

TUẤN ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/u23-nhat-ban-gianh-hang-3-tai-u23-chau-a-2022-697552