U23 Nhật Bản bất ngờ nhận thất bại trong ngày ra quân

Được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay thế nhưng U23 Nhật Bản lại bất ngờ để thua trước U23 Saudi Arabia ngay trong đầu ra quân.

Nhật Bản là nước chủ nhà của Olympic Tokyo 2020 chính vì thế U23 Nhật Bản chắc chắn đã có một suất tham dự cho nên bước vào giải đấu này, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu có một tâm lý vô cùng thoải mái.

Thêm vào đó, đội hình của U23 Nhật Bản đã được rèn luyện từ vòng chung kết U23 châu Á trước cho nên các cầu thủ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Họ nghiễm nhiên được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Thế nhưng, U23 Nhật Bản lại khởi đầu không tốt ở trận đấu này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Saudi Arabia chiếm hoàn toàn thế trận.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu được đội bóng Tây Á tạo ra ở phút thứ 7 với cú sút xa của Mukhar Ali đưa bóng khẽ chạm cột dọc đi ra ngoài.

Đến phút 28, thủ thành Keisuke Osako chơi xuất thần, cản phá cú đá rất hiểm của Ghareeb, giúp U23 Nhật Bản thoát thua.

Trong khi đó U23 Nhật Bản tung ra được 4 cú dứt điểm và chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. Hiệp 1 kết thúc khi không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Saudi Arabia đẩy cao tốc độ và có bàn thắng mở tỷ số với cú đá nhanh của Al Khulaif ở trong vòng cấm ở phút 48. Hàng phòng ngự U23 Nhật Bản hoàn toàn rối loạn trong pha bóng này khi số 8 Al Omran đi bóng xuyên phá và phá được hệ thống.

Sau bàn thua, U23 Nhật Bản vùng lên tấn công dữ dội. Gây sức ép liên tục, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã nhanh chóng tìm kiếm được bàn gỡ hòa ở phút 56. Ryutaro Meshino dứt điểm khá may mắn khi bóng đi đập người cầu thủ Saudi Arabia đổi hướng.

VAR được sử dụng trong trận đấu của U23 Nhật Bản và U23 Saudi Arabia.

VAR được sử dụng trong trận đấu của U23 Nhật Bản và U23 Saudi Arabia.

Trong phần còn lại, trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng. Tưởng chừng như tỷ số hòa sẽ là kết quả chung cuộc của trận đấu thì bất ngờ xảy ra ở phút 85.

Bắt nguồn từ đường chuyền về bất cẩn của Koga, tiền đạo Firas Al-Buraikan đã có pha đối mặt thủ thành Osako. Người gác đền của U23 Nhật Bản không còn cách nào khác là phải phạm lỗi.

Trọng tài xem lại tình huống qua công nghệ VAR và quyết định cho đội bóng Tây Á được hưởng 11 m. Số 7 Ghareeb không bỏ lỡ cơ hội để ấn định tỷ số 2-1 cho Saudi Arabia vào phút 88.

Như vậy, sau loạt trận mở màn bảng B, U23 Nhật Bản đã rơi xuống vị trí cuối cùng. Dẫn đầu tạm thời là U23 Saudi Arabia với 3 điểm. Xếp 2 vị trí tiếp theo là U23 Qatar và U23 Syria (cùng có 1 điểm).

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/u23-nhat-ban-bat-ngo-nhan-that-bai-trong-ngay-ra-quan-176598.html