U23 Malaysia thắng Thái Lan ở phút 90+4

U23 Malaysia ngược dòng thắng Thái Lan 2-1 khi tận dụng lợi thế hơn người trong trận ra quân tại SEA Games 31.

Highlights SEA Games: U23 Thái Lan 1-2 Malaysia Đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking trắng tay sau trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Malaysia thắng ngược dòng kịch tính trước Thái Lan trên sân Thiên Trường tối 7/5. "Voi chiến" có bàn dẫn trước ở hiệp một với pha lập công của Gustafson. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Jonathan khiến thế trận đảo chiều.

Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Malaysia có bàn gỡ nhờ công của Arsi, rồi sau đó ấn định chiến thắng ở phút 90+4 với cú sút của Bin Azhar đưa bóng đập chân Anusak rồi đi vào lưới.

 Cầu thủ Malaysia vui mừng khi thắng Thái Lan. Ảnh: Nguyên Khang.

Cầu thủ Malaysia vui mừng khi thắng Thái Lan. Ảnh: Nguyên Khang.

Trong trận đấu được ví như chung kết sớm của bảng A, U23 Thái Lan và Malaysia tạo nên cuộc so tài hấp dẫn. "Voi chiến" sớm tạo ra sóng gió trước khung thành Ghani với nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp của Ekanit Panya, và tiếp đến là tình huống đánh đầu chệch khung thành của Chakkrit.

Thế trận chủ động của U23 Thái Lan được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Gustafson ở phút 34. Anh xoay xở khéo léo dù có chiều cao 1,87 m, vượt qua 3 cầu thủ theo kèm bên Malaysia để dứt điểm đánh lừa hướng phán đoán của thủ môn Ghani.

U23 Thái Lan dẫn bàn, nhưng hàng phòng ngự của họ chưa thể đem lại sự yên tâm. Không ít lần khung thành của Kawin bị đe dọa bởi sự bất cẩn của các hậu vệ Thái Lan. Một trong những tình huống như vậy khiến U23 Thái Lan thiệt quân với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Jonathan sau pha phạm lỗi với Bashah để ngăn tiền đạo Malaysia băng xuống dứt điểm.

Hakim lỡ cơ hội nhiều nhất bên U23 Malaysia trong hiệp một. Đầu tiên là pha chạm bóng vọt xà ở phút 24, sau nỗ lực chuyền vào từ cánh phải. Tiếp đến là tình huống ở phút 41. Hakim nhận đường chuyền từ cú đánh gót của Asri và một lần nữa đi bóng vọt xà.

Lợi thế hơn người được Malaysia tận dụng triệt để trong hiệp 2, với thế trận áp đảo. Những tình huống lên bóng biên rồi tạt vào vẫn được các cầu thủ áo vàng triển khai, để rồi có bàn gỡ ở phút 61. Từ nỗ lực chuyền vào của Bin Mahadi, Ahmad Asri đệm bóng cận thành ghi bàn.

Kawin 2 lần thủng lưới ở trận ra quân SEA Games 31. Ảnh: Nguyên Khang.

Trận đấu trở nên nóng hơn ở những phút cuối, khi Muhammad Murad gặp chấn thương sau pha va chạm, phải đưa đi cấp cứu. Trong thế trận tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, Malaysia đã tận dụng những giây cuối để ghi bàn ấn định thắng lợi.

Pha bóng lập bập trong vùng cấm Thái Lan sau cú sút của Abdul Razak nhưng thủ môn Kawin cản được. Bóng bật ra tới chỗ của Bin Azhar. Cầu thủ này xử lý bình tĩnh, sút bóng đập vào chân Anusak rồi đi vào lưới, qua đó giúp Malaysia thắng trận quan trọng trước Thái Lan.

Cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 sau lượt trận đầu. Đồ họa: Minh Phúc.

18:01 07/05

HLV Polking: 'Thái Lan chưa thể nghĩ đến U23 Việt Nam'

Huấn luyện viên Polking của U23 Thái Lan mở đầu buổi họp báo: "Thai League vừa mới kết thúc, và hôm nay chúng tôi sẽ đón 4 cầu thủ cuối cùng đến Việt Nam. Dù chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, không có các cầu thủ giỏi nhất, thời gian tập trung ngắn, chúng tôi không đổi mục tiêu, đó là giành huy chương vàng".

HLV Polking cho rằng: "Chúng tôi không thể nghĩ đến U23 Việt Nam lúc này bởi còn các đối thủ mạnh ở bảng B. Chúng tôi sẽ nỗ lực để vào bán kết, khi đó mới phân tích các đội ở bảng A".

18:01 07/05

Madam Pang đem thêm viện binh cho U23 Thái Lan

Ngày 6/5, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam và 3 cầu thủ dự phòng sang Việt Nam để hội quân cùng U23 Thái Lan.

Madam Pang (biệt danh của bà Lamsam) đã có mặt tại TP Nam Định để đồng hành cùng U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Bà đi cùng 3 cầu thủ là Sittha Boonla (tiền vệ, Port FC), Purachet Todsanit (tiền vệ, Muangthong United) và Kittipong Saensanit (hậu vệ trái, Samut Prakan City).

Ba cầu thủ này được đăng ký dự phòng. Họ sẵn sàng thay thế trong trường hợp có người mắc Covid-19.

18:03 07/05

U23 Thái Lan bỏ buổi dạo làm quen sân trước trận gặp Malaysia

Chiều 6/5, theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ đi dạo ở sân Thiên Trường để làm quen mặt cỏ, tạo cảm giác tốt trước trận thi đấu. Tuy nhiên, chỉ có ban huấn luyện đội bóng này đến sân. Trợ lý Luis Viegas kiểm tra mặt cỏ sân Thiên Trường.

HLV Alexandre Polking và ông Viegas tỏ ra bất ngờ về diện mạo mới của sân Thiên Trường. Họ từng đến đây khi còn làm việc ở CLB TP.HCM.

18:11 07/05

U23 Thái Lan là thử thách lớn với Malaysia

Trận U23 Thái Lan gặp Malaysia được coi là cuộc phân định ngôi đầu bảng B nhưng ở thời điểm này, cơ hội dành cho đoàn quân của HLV Brad Maloney là không nhiều.

U23 Lào, Campuchia có những bước tiến nhất định trong khoảng thời gian gần đây và Singapore cũng dần trở lại với thế hệ trẻ tài năng. Họ có thể gây bất ngờ nhưng chưa thể được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu giành tấm vé vào bán kết.

Ở bảng B, U23 Thái Lan và Malaysia vẫn được đánh giá cao nhất. Hai đội đã bất phân thắng bại ở vòng loại U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể rất khác ở lần tái đấu tại SEA Games 31. Ảnh: Nguyên Khang.

18:14 07/05

Đội hình ra sân của U23 Malaysia

- U23 Malaysia XI: Arzri Ab Ghani, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi Murad, Mukhairi Ajmal, Nik Akif Syahiran, Luqman Hakim, Zikri Khalili, Syahir Bashah, Danial Asri.

18:17 07/05

Cầu thủ U23 Thái Lan tới sân. Ảnh: Changseuk.

18:24 07/05

Đội hình xuất phát của U23 Thái Lan

- U23 Thái Lan XI: Kawin, Anusak, Teeraphat, Buaphan, Chaturapat, Weerathep, Worachit, Davis, Ekanit, Chakkrit, Gustafson.

HLV Polking sử dụng cả 3 cầu thủ quá tuổi (Kawin, Weerathep và Worachit) đá chính từ đầu.

18:26 07/05

HLV Polking có mặt tại sân, sau khi gặp sự cố trong lúc di chuyển tới sân Thiên Trường để theo dõi trận U23 Lào gặp U23 Singapore. Ảnh: Minh Chiến.

Trưởng đoàn Madam Pang cũng có mặt để tiếp lửa cho các cầu thủ. Ảnh: Nguyên Khang.

18:27 07/05

Cổ động viên Thái Lan có mặt trên sân Thiên Trường tiếp lửa cho đội nhà. Ảnh: FAT.

18:41 07/05

Cầu thủ U23 Thái Lan khởi động trước trận. Benjamin Davis (số 17) là một trong những gương mặt gây chú ý khi đang thi đấu cho CLB Oxford United, Anh. Ảnh: FAT, Minh Chiến.

18:54 07/05

Gió khá lớn trên sân Thiên Trường, bên cạnh nhiệt độ vào khoảng 26 độ C và độ ẩm 85%.

19:01 07/05

Trận đấu bắt đầu

Trọng tài Tajikistan Kabirov nổi hồi còi bắt đầu. Malaysia trong trang phục vàng đen giao bóng.

19:06 07/05

Sân vận động Thiên Trường nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Anh.

19:07 07/05

Thủ môn Ghani xử lý bóng chậm, khiến cú đá bóng lên của anh suýt bị cầu thủ Thái Lan chặn được.

U23 Thái Lan đang để mất bóng khá nhiều khu giữa sân. U23 Malaysia có cơ hội ở phút thứ 4 với tình huống 3 đánh 2 nhưng không tận dụng thành công.

19:14 07/05

Sóng gió trước khung thành Malaysia

Ekanit Panya xoay sở trong vùng cấm rồi tung cú sút vào góc gần nhưng thủ môn Malaysia kịp cản phá. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, Chakkrit bật cao đánh đầu nhưng chưa thành bàn.

Hai đội đang tạo thế trận cân bằng khi cầm bóng 50%. Ảnh: Nguyên Khang.

19:20 07/05

Chưa được! Weerathep treo bóng khó chịu vào vùng cấm từ quả đá phạt. Tuy nhiên, hai cầu thủ Thái Lan không chạm được vào bóng.

19:26 07/05

Hakim lỡ cơ hội

Không vào! Hakim không tận dụng được sai lầm từ hàng thủ Thái Lan. Anh thoát xuống nhận đường chuyền vào từ cánh phải, qua 3 cầu thủ Thái Lan, nhưng cú chạm bóng đi vọt xà ở phút 24. Ảnh: Minh Chiến.

19:29 07/05

Bin Mamat gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân ở phút 29, nhường chỗ cho Bin Mazlan.

19:37 07/05

Patrick Gustafson mở tỷ số

VÀO! Gustafson giúp Thái Lan mở tỷ số trận đấu ở phút 34. Anh nỗ lực khống chế bóng rồi xoay sở trong vùng cấm trước sự theo kèm của 3 cầu thủ Malaysia, rồi dứt điểm đánh lừa hướng phán đoán của thủ môn Ghani. Ảnh: Nguyên Khang.

Tiền đạo U23 Thái Lan ghi bàn trong vòng vây của 3 cầu thủ Gustafson mở tỷ số cho U23 Thái Lan trong trận gặp Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 tối 7/5.

19:39 07/05

Ghani cản phá

U23 Thái Lan triển khai bóng ở trung lộ. Gustafson đón bóng rồi volley dứt điểm nhưng thủ môn Ghani đổ người cứu thua ở phút 38.

19:42 07/05

Chưa có bàn gỡ cho Malaysia

Phút 41, U23 Malaysia triển khai bóng có nét bên cánh phải, khi Asri đánh gót cho Hakim dứt điểm. Bóng đi vọt xà trong gang tấc.

19:45 07/05

U23 Thái Lan còn 10 người

Jonathan nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ U23 Thái Lan phạm lỗi với Bashah để ngăn cản tiền đạo Malaysia băng xuống dứt điểm. Ảnh: Minh Chiến.

Pha kéo người khiến hậu vệ U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ Jonathan Khemdee bị truất quyền thi đấu ở phút 41 trong trận gặp U23 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 tối 7/5.

19:47 07/05

Hiệp một trận đấu có 2 phút bù giờ.

19:48 07/05

Sân Thiên Trường kín khán giả, khiến nhiều người hâm mộ không thể vào xem. Nhiều người cố gắng theo dõi qua khe cổng. Ảnh: Duy Anh.

19:49 07/05

Hết hiệp một

U23 Thái Lan tạm dẫn 1-0 khi bước vào giờ nghỉ.

20:04 07/05

Hiệp hai bắt đầu

Hai đội trở lại sân thi đấu. U23 Thái Lan giao bóng.

20:10 07/05

Cơ hội lại trôi qua với U23 Malaysia. 3 cầu thủ phối hợp bật nhả sát vùng cấm, nhưng đường chọc khe cuối cùng lại quá mạnh so với đà thoát xuống của tiền đạo Malaysia. Nỗ lực sau đó chỉ giúp đội bóng áo vàng đem về quả phạt góc.

20:13 07/05

U23 Malaysia đang tạo thế trận tấn công khi chơi hơn người. Số đông cầu thủ áo xanh Thái Lan tập trung trước vùng cấm để bảo toàn tỷ số. Ảnh: Nguyên Khang.

20:16 07/05

Không vào! Cơ hội liên tiếp đến với Malaysia. Asri lỡ cơ hội rõ nét nhất với cú chạm bóng cận thành nhưng chệch cột trong tư thế trống trải ở phút 55.

20:24 07/05

U23 Malaysia gỡ hòa

VÀO! Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Ahmad Asri đã lập công với pha đệm bóng cận thành ghi bàn ở phút 61, sau nỗ lực chuyền vào của đội trưởng Bin Mahadi. Ảnh: Nguyên Khang.

20:29 07/05

Muhammad Murad rời sân bằng cáng và được đưa ngay lên xe cứu thương sau khi va chạm với cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Pha va chạm khiến tiền vệ U23 Malaysia đi cấp cứu Muhammad Murad được đưa đến bệnh viện sau va chạm với Jaturapat Sattham bên phía U23 Thái Lan ở trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

20:30 07/05

Bóng vọt xà

Tình huống phung phí của U23 Malaysia. Khoảng trống mở ra sau tình huống chuyền bóng của Hakim cho Maslan, nhưng hậu vệ số 17 lại sút thiếu chính xác ở phút 69.

20:42 07/05

Bóng vọt xà

Abdul bật cao đánh đầu sau nỗ lực chuyền vào từ biên phải, nhưng một lần nữa đi vọt xà trong gang tấc ở phút 83.

20:45 07/05

Malaysia ép sân

Trận đấu đang trôi về những phút cuối. Hàng thủ Thái Lan đang gồng mình chống đỡ để bảo toàn kết quả hòa 1-1. Trong khi đó, Malaysia nỗ lực tấn công, tận dụng các pha bóng cố định.

20:50 07/05

Hiệp hai trận đấu có 4 phút bù giờ.

20:51 07/05

Ghani cứu thua

Thủ thành Malaysia băng ra kịp thời để cản tình huống phản công của Thái Lan. Bóng được phá lên, tạo cơ hội cho Malaysia tăng tốc. Tình huống trôi qua với cú sút vọt xà.

20:57 07/05

Malaysia dẫn 2-1

VÀO! Ở những giây cuối cùng, Malaysia có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Sau tình huống cản phá của thủ môn Kawin, bóng bật ra tới vị trí của Bin Azhar. Anh sút bóng đập chân Anusak đi vào lưới.

Biểu cảm của HLV U23 Thái Lan khi thua Malaysia ở phút 90+4 Huấn luyện viên Mano Polking trầm ngâm ở khu vực kỹ thuật khi U23 Thái Lan thua trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

20:57 07/05

Hết trận

U23 Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận ra quân bảng B SEA Games 31.

Highlights SEA Games: U23 Thái Lan 1-2 Malaysia Đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking trắng tay sau trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u23-malaysia-thang-thai-lan-o-phut-90-4-post1315163.html