U23 Malaysia được giao nhiệm vụ 'lật đổ' Việt Nam tại SEA Games 31

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tự tin rằng khi có sự trở lại của các trụ cột, U23 Malaysia hoàn toàn đủ khả năng đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5 tới.

Theo truyền thông Malaysia, bất chấp lịch thi đấu dày đặc và thành tích không tốt gần đây, đội U23 Malaysia do HLV Brad Maloney dẫn dắt vẫn sẽ được cử đi tranh tài ở SEA Games 31 sắp tới. Hồi tháng trước, đội bóng này gây thất vọng khi thua U23 Lào ở cả hai lượt trận và bị loại khỏi giải U23 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, những người đứng đầu của FAM cho rằng thất bại này có thể chấp nhận được do thành phần đội U23 Malaysia vừa qua thiếu rất nhiều trụ cột. Họ khẳng định một khi có lực lượng hoàn chỉnh thì đội U23 nước nhà hoàn toàn đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu tại khu vực.

Theo BH Online, các lãnh đạo của bóng Malaysia mới đây đã giao một nhiệm vụ "đặc biệt" cho đội U23 nước này. Cụ thể, FAM tin tưởng và đặt mục tiêu cho đội U23 Malaysia phải giành lấy tấm HCV tại SEA Games 31.

Tổng thư ký FAM, ông Mohd Saifuddin Abu Bakar khẳng định việc U23 Malaysia đặt mục tiêu vô địch SEA Games hoàn toàn khả thi. Thậm chí ông còn tự tin cho biết, bóng đá Malaysia không muốn chỉ dừng lại ở sân chơi khu vực mà còn tham vọng tiến xa ở đấu trường châu lục. Theo đó, nước này đã có những chiến lược sắp xếp HLV dẫn dắt ĐT Malaysia ở từng giải đấu khác nhau.

Cụ thể, HLV Brad Maloney sẽ cùng U23 Malaysia tranh tài tại SEA Games 31. Còn ở những đấu trường khác như U23 Châu Á hay Vòng loại Asian Cup, quyền huấn luyện sẽ thuộc về nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông Kim Pan-gon.

Ông Saifuddin Abu Bakar cho biết thêm, ban huấn luyện của ĐT Malaysia đã thảo luận và lựa chọn các cầu thủ phù hợp để không làm ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan vào tháng 6 tới. Cuộc thảo luận cũng tính đến sự tham gia của các cầu thủ U23 và ĐTQG dưới quyền tân HLV Kim Pan-gon tranh tài ở vòng loại Asian Cup 2023 cũng diễn ra vào tháng 6.

"Cho đến nay không có vấn đề gì giữa HLV của 2 đội tuyển và bộ phận kỹ thuật của liên đoàn. Cả ba bên đang hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung của bóng đá Malaysia", ông Saifuddin Abu Bakar nói.

Lần gần nhất Malaysia giành được chức vô địch bóng đá nam SEA Games là năm 2011 ở Indonesia, dưới thời HLV Ong Kim Swee. Sau đó, ông cùng đội bóng của mình giành HCB tại SEA Games 2017 nhưng lại không thể vượt qua vòng bảng ở sự kiện năm 2019. Tại SEA Games 2022 sắp tới, FAM cho biết họ sẽ chỉ cử đội tuyển nam tới tranh tài nhưng không nêu lý do loại bỏ đội tuyển nữ.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/u23-malaysia-duoc-giao-nhiem-vu-lat-do-viet-nam-tai-sea-games-31-post1420521.tpo