U23 Malaysia chia điểm với U23 Campuchia trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

Chiều 16/5, trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định tiếp tục diễn ra trận thi đấu cuối cùng tại bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31 giữa hai đội U23 Malaysia và Campuchia. Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội.

Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước khi trận đấu diễn ra, U23 Campuchia đã chắc chắn bị loại, còn U23 Malaysia đang tạm đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận đấu. Nếu giành được điểm số tối đa trong trận đấu này, U23 Malaysia sẽ đứng đầu bảng B và tránh được đội chủ nhà U23 Việt Nam ở trận bán kết.

Bước vào trận đấu, U23 Malaysia chủ động dâng cao đội hình tấn công phủ đầu đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm để dễ bảo toàn lực lượng cho trận đấu ở vòng knock-out. Phút thứ 7, từ một pha phối hợp ngắn ở khu vực trung lộ, cầu thủ Azhar nhanh chân tung cú dứt điểm đi chệch khung thành thủ môn Kimhuy bên phía U23 Campuchia trong gang tấc. Phút 14, cầu thủ Ismail đi bóng lắt léo sau đó chọc khe thông minh cho Azhar trong tư thế thuận lợi ở trong vòng cấm của đối phương nhưng cầu thủ này lại dứt điểm "quá hiền" nên thủ môn Kimhuy vẫn làm chủ được tình hình. Phút 31, U23 Malaysia có cơ hội khai thông thế bế tắc của trận đấu, tuy nhiên cầu thủ Razak lại bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc từ một pha đánh đầu cận thành.

Trong phần lớn hiệp thi đấu thứ nhất, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của U23 Campuchia. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành thủ môn Kimhuy nhưng các cầu thủ U23 Malaysia đã không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Tưởng như hiệp một khép lại với tỷ số hòa, đúng vào phút thi đấu cuối cùng cầu thủ Quenti Cheng của U23 Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, cầu thủ Chanchav dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho U23 Campuchia.

Thủ môn đội tuyển Campuchia Hul Kimhuy ăn mừng khi các cầu thủ Campuchia có bàn mở thẳng mở tỷ số ở phút cuối của hiệp 1. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ U23 Malaysia vẫn là người nắm thế chủ động trên sân. Những miếng phối hợp ngắn đánh thẳng vào trung lộ vẫn được U23 Malaysia sử dụng để khai thác vào khoảng trống sau lưng cặp trung vệ đối phương.

Phút 51, U23 Malaysia được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ Bunchhai với tiền đạo Ismail bên phía U23 Malaysia trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, cầu thủ Razak đã đánh lừa được thủ môn Kimhuy ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho U23 Malaysia.

Cầu thủ Campuchia Narong Kakada (số 17) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 cho U23 Campuchia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phút 61, từ một tình huống phản công nhanh, bóng được chọc khe lên phía trên, cầu thủ vừa vào sân thay người Kakada bứt tốc vượt qua hai cầu thủ phòng ngự U23 Malaysia rồi đánh bại thủ môn Ghani tái lập lợi thế dẫn bàn cho U23 Campuchia.

Tuy nhiên chỉ 6 phút sau, U23 Malaysia đã có bàn thắng gỡ hòa 2 - 2. Từ một tình huống phối hợp ngắn ở khu vực trung lộ, cầu thủ Razak bình tĩnh giữ bóng và xoay người dứt điểm quyết đoán vào góc cao không cho thủ môn Kimhuy có cơ hội cản phá.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam đến sân Thiên Trường cổ vũ cho hai đội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Những phút tiếp theo của trận đấu, U23 Malaysia gia tăng sức ép buộc các cầu thủ U23 Campuchia co cụm về phòng thủ. Phút 70, cầu thủ Murad xoay xở khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc song bóng đi chệch cột dọc khung thành của U23 Campuchia. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, U23 Campuchia có cơ hội giành chiến thắng chung cuộc nhưng trong thế đối mặt với thủ môn, cầu thủ Kakada lại dứt điểm không thành công.

Kết thúc trận đấu hai đội hòa với tỷ số 2 - 2.

Huấn luyện viên trưởng tuyển U23 Malaysia trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Với kết quả này, U23 Malaysia đã kết thúc vòng bảng với 8 điểm. Đội bóng này có nguy cơ mất vị trí đầu bảng B nếu trong trận đấu vào lúc 19 giờ cùng ngày, U23 Thái Lan vượt qua U23 Lào.

Công Luật (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/u23-malaysia-chia-diem-voi-u23-campuchia-trong-man-ruot-duoi-ty-so-hap-dan-20220516192636343.htm