U23 Indonesia bất bại 11 trận liên tiếp trước vòng loại U23 châu Á

U23 Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước Bali United, đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia nước này, trong chuỗi trận chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Việt Nam.

Các bàn thắng của đội trẻ Indonesia được ghi do công của Gian Zola, Witan Sulaeman và Ezra Walian.

Chiến thắng này cũng đồng nghĩa với việc các cầu thủ U23 Indonesia đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 11 để củng cố niềm tin trước khi sang Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á.

Giành thắng lợi 3-0 trước CLB Bali United nhưng HLV Indra Sjafri của đội tuyển U23 Indonesia không tỏ ra quá đỗi vui mừng. Trong hiệp 1, Bali không tung ra bất kỳ ngoại binh nào khiến chất lượng của trận đấu không được đánh giá cao.

U23 Indonesia (áo đỏ) có trận bất bại thứ 11 liên tiếp sau khi thắng 3-0 Bali. Ảnh: PSSI.

U23 Indonesia (áo đỏ) có trận bất bại thứ 11 liên tiếp sau khi thắng 3-0 Bali. Ảnh: PSSI.

Ông Sjafri phát biểu: "Trận đấu này là một thử nghiệm không hề dư thừa, nhưng nó quá dễ dàng và ít áp lực. Tôi đã hy vọng các cầu thủ trẻ được trải nghiệm nhiều áp lực tâm lý trên sân. Tuy nhiên trận đấu này hóa ra chẳng hề thú vị".

Sau trận đấu, chiến lược gia 56 tuổi này cũng tuyên bố sẽ đưa tổng cộng 24 cầu thủ đến Hà Nội. Theo quy định, một đội bóng chỉ được đăng ký 23 cầu thủ tham dự giải đấu. Chia sẻ của HLV trưởng đội tuyển U23 Indonesia khiến truyền thông nước này tỏ ra ngạc nhiên.

Theo giải thích của Sjafri, ngoài 23 cầu thủ đã lựa chọn, ông còn muốn mang thêm cả tiền đạo Ezra Walian, cầu thủ mang 2 dòng máu Indonesia và Hà Lan, hiện khoác áo CLB RKC Waalwijk của giải hạng Nhất Hà Lan.

Sjafri đánh giá ngoại hình của Walian không có quá nhiều sự khác biệt với 2 tiền đạo còn lại là Marinus Wanewar và Dimas Drajad, những cầu thủ đã có tên trong đội hình đăng ký thi đấu ở Việt Nam.

Sjafri nói: "Tôi đã báo cáo danh sách 23+1 cầu thủ cho Liên đoàn Bóng đá Indonesia. Lý do thêm một người nữa là bởi tôi muốn theo dõi màn trình diễn của cả 3 tiền đạo này. Họ đang chơi khá ăn ý với nhau và tôi sẽ xác định danh sách cuối cùng sau cuộc họp kỹ thuật ở Việt Nam vào ngày 21/3. Tôi muốn gặp Walian lâu hơn nữa".

Walian sinh năm 1997 tại Hà Lan, từng có thời gian khoác áo đội trẻ của Ajax Amsterdam và U17 Hà Lan. Anh hoàn toàn đủ điều kiện về khoác áo đội tuyển Indonesia và chơi cho U23 nước này tại SEA Games 2017 ở Malaysia.

Ezra Walian là cầu thủ thứ 24 của U23 Indonesia sang Việt Nam. Ảnh: RKC Waalwijk.

Truyền thông xứ sở vạn đảo cho rằng HLV Sjafri có những cách đối xử khác nhau với Walian so với 2 cầu thủ còn lại cũng đang thi đấu ở nước ngoài là Saddil Ramdani (Malaysia) và Egy Maulana Vikri (Ba Lan).

Bằng chứng là thuyền trưởng của đội tuyển U23 thường miễn cưỡng trả lời các câu hỏi của phóng viên về Walian, trong khi lại nhiệt tình khen ngợi 2 cậu học trò còn lại.

Đáp lại hoài nghi từ báo chí, Sjafri phát biểu: "Egy và Saddil từng làm việc với tôi ở một số giải đấu trước đây và tôi biết chính xác họ là ai".

Riêng với trường hợp của Walian, cả 2 chưa từng làm việc chung với nhau lần nào do cầu thủ này chỉ toàn về khoác áo tuyển Indonesia dưới thời HLV tiền nhiệm Luis Milla, trong khi Sjafri mới chỉ được đôn lên giữ chức HLV cấp độ U23 từ năm 2019.

Theo kế hoạch, 24 cầu thủ Indonesia sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 19/3 để chuẩn bị bước vào vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Indonesia có trận mở màn gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/3. Đồ họa: Minh Phúc.

Quang Hải chăm chú nhìn Đình Trọng đua tài với Văn Hậu Các cầu thủ của U23 Việt Nam thoải mái vui đùa trong ngày toàn đội tập hồi phục tại phòng gym sáng 17/3. Thậm chí, Đình Trọng còn suýt "dính chưởng" từ Văn Hậu.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-indonesia-bat-bai-11-tran-lien-tiep-truoc-vong-loai-u23-chau-a-post926454.html