U23 Hàn Quốc trả món nợ đã vay Uzbekistan 2 năm trước

U23 Hàn Quốc đánh bại Uzbekistan trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng C, cũng là trận đấu giữa hai ứng viên lớn cho ngôi vô địch tối 15/1.

 Trận đấu tối 15/1 không có nhiều ý nghĩa với Hàn Quốc vì họ đã giành vé sớm còn Uzbekistan chỉ cần không thua tại bảng C. Tuy nhiên, giá trị tinh thần của nó khá lớn khi đây là 2 ứng viên vô địch và Hàn Quốc cần đòi lại món nợ thua 1-4 trước Uzbekistan ở bán kết 2 năm trước.

Trận đấu tối 15/1 không có nhiều ý nghĩa với Hàn Quốc vì họ đã giành vé sớm còn Uzbekistan chỉ cần không thua tại bảng C. Tuy nhiên, giá trị tinh thần của nó khá lớn khi đây là 2 ứng viên vô địch và Hàn Quốc cần đòi lại món nợ thua 1-4 trước Uzbekistan ở bán kết 2 năm trước.

Ngay phút thứ 5, ngôi sao Jeong Seung-Won (số 16) của U23 Hàn Quốc sút bóng đập người đồng đội Oh Se-Hun đổi hướng, mở tỷ số cho đại diện Đông Á.

Ngôi sao sinh năm 1997 được đề cử Cầu thủ trẻ hay nhất K.League năm 21 tuổi. Anh đang chơi hay tại giải châu Á và là niềm hy vọng của đội tuyển.

Tuy nhiên, đương kim vô địch U23 Uzbekistan không phải đối thủ dễ chơi.

Bobir Abdixolikov (số 10), một thành viên của thế hệ vô địch 2018, ghi bàn quân bình tỷ số cho U23 Uzbekistan.

Đội bóng Trung Á sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, khéo léo, có khả năng xử lý độc lập rất tốt.

Kiểm soát bóng kém xa đối thủ nhưng số cơ hội của U23 Uzbekistan không hề kém cạnh. Hàn Quốc sút 4 lần trúng cầu môn trong khi Uzbekistan sút trúng 3 lần.

Đội bóng Trung Á chỉ chịu thua sau pha xử lý đẳng cấp của Oh Se-Hun ở phút 71. Dù vậy, U23 Uzbekistan vẫn đi tiếp vì Iran chỉ thắng Trung Quốc 1 bàn, kém hiệu số.

Đánh bại đương kim vô địch U23 Uzbekistan, toàn thắng ở bảng “tử thần”, U23 Hàn Quốc nổi lên là ứng viên số một tại giải năm nay.

Highlights U23 châu Á 2020: Uzbekistan 1-2 Hàn Quốc Với chiến thắng trước U23 Uzbekistan tối 15/1, Hàn Quốc giành tấm vé vào tứ kết bằng ngôi nhất bảng C, và đội xếp sau họ là đương kim vô địch Uzbekistan.

Minh Chiến (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-han-quoc-tra-mon-no-da-vay-uzbekistan-2-nam-truoc-post1036633.html