U23 Hàn Quốc giành ngôi vô địch U23 châu Á 2020

Tối 26-1, trận chung kết U23 châu Á 2020 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia đã diễn ra căng thẳng. Với bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ thứ hai, U23 Hàn Quốc đã giành ngôi vô địch.

Một pha tranh bóng trong trận chung kết U23 châu Á 2020 giữa U23 Hàn Quốc (áo đỏ) và U23 Saudi Arabia.

Trong lịch sử U23 châu Á, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia đều có một lần vào chung kết. Dù vậy, cả hai đều thất bại trước ngưỡng cửa vinh quang. Lần này, cả hai quyết tâm lần đầu tiên trong lịch sử trở thành nhà vô địch U23 châu Á.

Trong hiệp 1, trận đấu diễn ra sôi động, cân bằng và khá hấp dẫn. U23 Hàn Quốc có 5 lần phạm lỗi, so với 3 của U23 Saudi Arabia. Hai đội tạo ra thế trận giằng co và không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước vào hiệp 2, U23 Hàn Quốc chủ động đẩy đội hình lên cao và tăng tốc trong các pha lên bóng. U23 Saudi Arabia lùi đội hình đá phòng ngự phản công.

Phút 58, cầu thủ vào thay người Lee Dong Jun ngoặt bóng khéo léo loại bỏ hậu vệ U23 Saudi Arabia rồi dứt điểm về góc xa. Tuy nhiên, thủ môn Al Yami đã cứu thua xuất sắc.

Phút 77, Lee Dong Jun xâm nhập vòng cấm và khiến hàng phòng ngự U23 Saudi Arabia rối loạn. Đáng tiếc, các chân sút của U23 Hàn Quốc lại không thể tận dụng thời cơ để ghi bàn.

Những phút cuối hiệp 2, U23 Saudi Arabia bất ngờ tăng tốc, U23 Hàn Quốc buộc phải lùi xuống thấp để phòng ngự.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) thăng tối thiểu trước U23 Saudi Arabia.

Không có bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải tiếp tục thi đấu hiệp phụ.

Trong hiệp phụ thứ nhất, U23 Hàn Quốc vẫn bế tắc trong việc triển khai tấn công, còn U23 Saudi Arabia thể hiện khả năng phòng ngự ấn tượng. Hiệp phụ thứ nhất kết thúc mà không có bàn thắng.

Hiệp phụ thứ hai chứng kiến những pha dứt điểm của các cầu thủ U23 Hàn Quốc về phía khung thành của U23 Saudi Arabia. Đến phút thứ 113, Jeong Tae Wook - cầu thủ có chiều cao 1m94, đã đánh đầu mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc sau quả đá phạt từ cánh trái, mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho U23 Hàn Quốc.

Nhờ đó, U23 Hàn Quốc đã giành ngôi vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên, U23 Hàn Quốc đăng quang ở giải U23 châu Á.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/956515/u23-han-quoc-gianh-ngoi-vo-dich-u23-chau-a-2020