U23 CHDCND Triều Tiên: Đối thủ bí ẩn tại bảng D

U23 CHDCND Triều Tiên mang tới những sự lo lắng nhất định cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

 U23 CHDCND Triều Tiên có lối chơi dựa vào sức mạnh của hai bên cánh.

U23 CHDCND Triều Tiên có lối chơi dựa vào sức mạnh của hai bên cánh.

U23 Việt Nam nằm chung bảng D tại VCK U23 châu Á với đối thủ U23 CHDCND Triều Tiên. Đây được coi là đối thủ bí ẩn nhất tại bảng đấu này khi những thông tin về họ không có nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Chính HLV Park Hang Seo từng thừa nhận mình có quá ít thông tin về đối thủ U23 CHDCND Triều Tiên:

"Họ là một đội bóng khép kín. Chúng tôi không có nhiều thông tin về đối thủ của mình" - HLV Park Hang Seo cho biết trong buổi phỏng vấn trước truyền thông cuối năm 2019".

Tuy nhiên, những gì có được từ đội bóng này cho thấy, U23 CHDCND Triều Tiên không quá mạnh như đồn đoán. Không nói về chiến tích của ĐTQG Triều Tiên khi lọt vào VCK World Cup 2010, thành tích của các lứa trẻ của bóng đá quốc gia này không được như ý.

Sau lần lọt vào chung kết Asiad 2014, họ dừng chân ở tứ kết Asiad 2018. Ở cấp độ U19, Triều Tiên là một trong những đội giàu thành tích nhất với 3 lần vô địch, 2 lần á quân. Nhưng ở hai giải gần đây nhất họ đều dừng chân ở vòng bảng mặc dù họ đã được đầu tư khá mạnh về chính sách hướng cầu thủ ra nước ngoài đào tạo.

U23 CHDCND Triều Tiên sở hữu lối chơi tập thể gắn kết.

Lối chơi của U23 CHDCND Triều Tiên nhiều khả năng sẽ dựa trên đội hình 4-4-2. Khi đó, những cái tên đáng chú ý sẽ là trung vệ số 5 Jong Kum Song, tiền vệ trung tâm số 10 Kim Kul Chol, tiền đạo số 22 Pak Kwang Hun, và đặc biệt là cặp hậu vệ biên Jong Tol Chol (phải) và Kang Kuk Chol (trái).

Khả năng tấn công biên chính là sức mạnh lớn nhất của đội bóng này. Và có vẻ như, chống lại lối chơi lật cánh đánh đầu là sở trường của HLV Park Hang Seo. Còn nhớ tại SEA Games 30, U23 Việt Nam luôn phòng ngự tốt ở hai hành lang cánh và ngăn chặn hầu hết những đội bóng có khả năng leo biên tốt.

Han Kwang Song không thể cùng đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên tham dự VCK U23 châu Á.

Tại Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đã đứng vững trước khả năng tấn công cánh của Malaysia - đội bóng rất mạnh với những cầu thủ nhập tịch. Thế nên, gặp một đối thủ dựa trên đội hình 4-4-2 không phải điều xa lạ với HLV Park Hang Seo.

Một mắt xích quan trọng khác của đội bóng này là Kim Kul Chol - cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ sáng tạo. Hàng tiền vệ của U23 Việt Nam cần cắt cử một nhân sự để theo sát cầu thủ này bên phía đối thủ.

Tuy nhiên, U23 CHDCND Triều Tiên không thể có được sự phục vụ của chân sút Han Kwang-song khi anh không thể cùng U23 CHDCND Triều Tiên đến Thái Lan. Tiền đạo 21 tuổi này hiện khoác áo U23 Juventus theo dạng cho mượn từ CLB Cagliari và từng có 6 lần khoác áo ĐTQG CHDCND Triều Tiên kể từ năm 2017 tới nay.

KHÁNH HUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/u23-chdcnd-trieu-tien-doi-thu-bi-an-tai-bang-d-post256083.html