U23 châu Á: Nếu không nhất bảng, cơ hội nào cho U23 Việt Nam?

Nếu không nhất bảng của vòng loại U23 Châu Á 2020, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam chỉ là hơn 30% vì phải đối đầu với Thái Lan và Indonesia.

Theo VTC News, việc đội tuyển U23 Pakistan bất ngờ không tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020 đã làm các đội bóng tham dự vòng loại gặp nhiều bất lợi. Cụ thể với bảng K, có sự góp mặt của thầy trò ông Park hang Seo, nếu U23 Brunei đứng cuối bảng, thì đội nhì bảng sẽ được tính kết quả đối đầu giữa 3 đại diện Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Như vậy, xác suất cho một đội bóng hạng nhì vượt qua đồng loại chỉ là hơn 30%. Nếu muốn giành vé đi tiếp, U23 Việt Nam phải giành ngôi đầu bảng.

Liệu kỳ tích có lặp lại?

Liệu kỳ tích có lặp lại?

Đây là nhiệm vụ rất khó khăn đối với thầy trò ông Park bởi vì hai lần dự giải hạng nhất 2016 và 2018, U23 Việt Nam đều chỉ giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích thi đấu tốt.

Trước đó, Zing thông tin, HLV Park Hang Seo và các học trò chỉ còn 9 ngày để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, diễn ra từ ngày 20/3 tới 26/3 tới. Trong khi, đội tuyển đang bị thiếu quân số vì 5/7 cầu thủ Hà Nội đã trở về CLB để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Singapore, gặp đối thủ Tampines Rovers ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2019.

Ngoài ra, vẫn còn 3 cầu thủ chấn thương phải tập riêng gồm Lương Hoàng Nam, Trọng Huy và Trần Thành.

Như vậy, quân số thiếu, thời gian gấp rút, cầu thủ chấn thương, cộng thêm sự rút lui của U23 Pakistan tại vòng loại U23 Châu Á 2020 đã khiến khó khăn chồng chất khó khăn đối với thầy trò ông Park.

Trong một diễn biến liên quan, tại buổi tập của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam chiều 9/3 để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại U23 Châu Á, có nguồn tin cho rằng dường như HLV Park Hang Seo đang ấp ủ chiến thuật mới cho U23 Việt Nam, đó là sơ đồ 3-5-2 chứ không phải 3-4-3 như trước.

Cụ thể, ông Park đang ấp ủ một sơ đồ chiến thuật mới cho U23 Việt Nam, vẫn là sơ đồ 3 trung vệ, nhưng là sơ đồ 3-5-2 chứ không phải 3-4-3. Thể hiện ở chỗ, huấn luyện viên người Hàn Quốc triệu tập 12 cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm tập trung vào Quang Hải để anh có thể chơi linh hoạt ở vị trí tiền vệ trung tâm lên trung vệ và ngược lại sự ưu tiên.

Chính lối chơi này ở trung tâm làm hé lộ kịch bản sơ đồ 3 trung vệ thay vì 2 như trước đây.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u23-chau-a-neu-khong-nhat-bang-co-hoi-nao-cho-u23-viet-nam-a425316.html