U23 châu Á: Đợi chờ màn thể hiện của những chiến binh từng tham dự World Cup

Dù ở giải đấu lần này, chúng ta sẽ không còn được chứng kiến những Công Phượng, Xuân Trường hay Duy Mạnh thi đấu nhưng, NHM vẫn có thể hy vọng vào những thành công mới đến từ lứa cầu thủ cùng nhau làm nên lịch sử khi thi đấu ở U20 World Cup.

NHM Bóng đá Việt Nam sẽ không còn được chứng kiến những bước chạy của Công Phượng, Văn Toàn, Đức Huy hay Duy Mạnh... tại VCK U23 châu Á 2020 nữa bởi họ đã quá tuổi. Đây là một "tổn thất" to lớn bởi chính những cầu thủ này đã cùng nhau tạo nên những chiến tích kỳ vỹ khi giành ngôi vị Á quân tại một giải đấu mà lúc đầu chúng ta chỉ cho rằng là đá cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, NHM Bóng đá Việt Nam vẫn có quyền hào hứng và chờ đợi ở giải đấu diễn ra vào năm sau bởi U23 Việt Nam hiện đang là đương kim Á quân của VCK U23 châu Á. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để chúng ta thêm một lần nữa được chứng kiến những cầu thủ cũng từng làm nên lịch sử khi giành vé tham dự U20 World Cup năm 2017.

Có thể nói, sau lứa cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng, Đức Huy hay Văn Đức, những cầu thủ từng tham dự U20 World Cup năm 2017 cũng được xem là là lớp kế cận chất lượng của ĐTQG Việt Nam cũng như là lớp cầu thủ có chất lượng chuyên môn và đạo đức tốt.

Với nòng cốt là những cầu thủ từng tham dự U20 World Cup 2017, U23 Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn tại VCK U23 châu Á 2022.

Với nòng cốt là những cầu thủ từng tham dự U20 World Cup 2017, U23 Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn tại VCK U23 châu Á 2022.

Tại VCK U20 World Cup được tổ chức tại Hàn Quốc, dù U20 Việt Nam không thể vượt qua được vòng bảng, nhưng những kinh nghiệm tại giải đấu này cũng giúp ích cho các tuyển thủ trẻ của chúng ta rất nhiều. Minh chứng là không ít trong số những cầu thủ này hiện nay đã trưởng thành vượt bậc và là nhân tố không thể thay thế ở ĐTQG Việt Nam như Văn Hậu, Đình Trọng hay Quang Hải.

Ngoài ra, những cái tên khác như Đức Chinh, Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến hiện cũng đang là cầu thủ quan trọng của các đội bóng tại V.League năm nay. Sự trưởng thành vượt bậc ấy còn được thể hiện khi Văn Hậu có vinh dự được sang Hà Lan thi đấu cho CLB Heerenveen với một bản hợp đồng cho mượn với thời hạn 01 năm.

Điều này cho thấy, các cầu thủ trẻ của chúng ta sau hai năm "luyện binh" tại đấu trường V.League những giải đấu lớn đã giúp họ trưởng thành hơn và sẵn sàng đối đầu với những sóng gió sắp tới cụ thể là SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2022.

Bộ khung của U23 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vị Á quân VCK U23 châu Á 2020 chủ yếu là những cầu thủ từng tham dự U20 World Cup 2017. Cụ thể, khả năng cao, Tiến Dũng sẽ là thủ thành số 1 của chúng ta, các hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, các tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức, Trọng Đại, cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh.

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm thi đấu của những cầu thủ này là không thể bàn cãi. Vậy nên, NHM Bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng vào lứa U23 hiện tại ở giải đấu sắp tới. Hy vọng rằng với kinh nghiệm thi đấu cùng sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có thể tạo nên những kỳ tích tại giải đấu tới đây.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u23-chau-a-doi-cho-man-the-hien-cua-nhung-chien-binh-tung-tham-du-world-cup-a450649.html