U23 châu Á 2020: 3 đội bóng đứng đầu U23 châu Á 2018 có thể bị loại sau vòng bảng

Không chỉ U23 Việt Nam, U23 Qatar và U23 Uzbekistan đều có nguy cơ phải rời giải từ vòng bảng.

Bóng đá trẻ luôn tồn tại những bất ngờ. Tuy nhiên, khó tin là... 3 đội bóng có thứ hạng cao nhất VCK U23 châu Á 2018 đều có nguy cơ chia tay giải từ vòng bảng, trong đó có U23 Uzbekistan (đương kim vô địch), U23 Việt Nam (đương kim á quân) và U23 Qatar (đương kim hạng ba).

Bên cạnh tình thế khó khăn của U23 Việt Nam trước lượt cuối (phải thắng U23 Triều Tiên và hy vọng trận U23 Jordan - U23 UAE không kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng), U23 Qatar và U23 Uzbekistan đều có thể chia tay giải đấu trong tối nay.

Ở bảng B, U23 Qatar xếp thứ ba sau 2 trận hòa với U23 Syria và U23 Ả Rập Xê Út, kém ngôi nhì và ngôi đầu cùng 2 điểm. Cục diện bảng đấu sẽ rất phức tạp bởi muốn đi tiếp, U23 Qatar phải đánh bại U23 Nhật Bản - đội chắc chắn bị loại, đồng thời hy vọng U23 Syria và U23 Ả Rập Xê Út không hòa nhau với tỷ số lớn, hoặc có phân thắng thua ở trận này.

 Cục diện bảng B rất phức tạp.

Cục diện bảng B rất phức tạp.

Trong trường hợp U23 Syria hòa U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-0 hoặc 1-1, U23 Qatar thắng U23 Nhật Bản là đi tiếp (do hơn U23 Ả Rập Xê Út ở chỉ số phụ). Tuy nhiên, nếu hai đội Tây Á hòa nhau với tỷ số 2-2, U23 Qatar phải thắng U23 Nhật Bản với cách biệt 2 bàn trở lên, hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng ghi nhiều hơn 2 bàn (3-2, 4-3) để đi tiếp. Còn nếu U23 Syria hòa U23 Ả Rập Xê Út 3-3 trở lên, U23 Qatar chắc chắn bị loại.

Ngay cả khi thắng U23 Nhật Bản cũng là nhiệm vụ khó khăn với U23 Qatar, bởi đội bóng xứ mặt trời mọc không muốn lần đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi giải châu Á với 3 trận toàn thua. U23 Qatar cũng chơi thất vọng sau 2 trận đầu, và không ngạc nhiên nếu đội bóng Tây Á bị loại.

Ở bảng C, U23 Uzbekistan đứng nhì bảng, song vẫn có nguy cơ mất vé. U23 Iran - đội xếp thứ ba, sẽ gặp U23 Trung Quốc không còn mục tiêu phấn đấu.

U23 Uzbekistan chưa an toàn.

Hiệu số bàn thắng bại của U23 Uzbekistan (+2) không trội hẳn U23 Iran (-1), nên nếu U23 Uzbekistan thua U23 Hàn Quốc, còn U23 Iran thắng cách biệt 2 bàn, đội bóng đang là đương kim vô địch giải sẽ lâm nguy. Vé đi tiếp của U23 Uzbekistan sẽ phụ thuộc nhiều vào "thái độ" của U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam, như đã phân tích, cũng rơi vào tình thế khó khăn. Các học trò của Park Hang Seo phải thắng U23 Triều Tiên và chờ đợi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc với tỷ số thắng thua, hoặc hòa không bàn thắng. Nếu U23 UAE hòa U23 Jordan với tỷ số 1-1 trở lên, U23 Việt Nam thắng tỷ số nào cũng bị loại.

Nếu cả ba đội xếp đầu giải U23 châu Á 2018 đều bị loại, đó sẽ là bất ngờ cực lớn, dẫu bóng đá trẻ luôn có nhiều sai số. U23 Nhật Bản chia tay vòng bảng sau 2 lượt trận đầu tiên dù được đánh giá là ứng viên vô địch. U23 Iraq - đội trẻ tiếng tăm của vùng vịnh, cũng chia tay giải mà không thắng nổi trận nào. U23 Syria - đội bị loại ở vòng bảng giải trước lại đang chiễm chệ trên ngôi đầu.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/u23-chau-a-2020-3-doi-bong-dung-dau-u23-chau-a-2018-co-the-bi-loai-sau-vong-bang-ar522113.html