U23 Australia thảm bại trước U23 Nhật Bản

Với lực lượng vượt trội và lối đá có tổ chức tốt hơn, U23 Nhật Bản nắm thế chủ động và có chiến thắng vô cùng thuyết phục trước U23 Australia.

Với lực lượng vượt trội và lối đá có tổ chức tốt hơn, U23 Nhật Bản nắm thế chủ động ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Còn bên kia U23 Australia cũng chơi chậm và chưa đẩy cao tấn công.

U23 Nhật Bản nhập cuộc tốt và tràn lên tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên.

Sau những pha dồn ép của đội áo xanh, đến phút thứ 7, lưới của Australia rung lên. Từ một pha tấn công biên trái, Kein Sato giữ bóng giữa "rừng" hậu vệ Australia và tung cú sút trái phá không cho thủ môn Bilokapic có cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, U23 Australia vùng lên. Họ liên tiếp có 2 pha lên bóng sắc nét. Tuy nhiên, các chân sút bên phía đội tuyển xứ sở chuột túi dứt điểm thiếu chính xác.

Bên kia chiến tuyến, U23 Nhật Bản lấy lại thế trận và tiếp tục gây sức ép. Phút 23, họ thậm chí đưa bóng trúng xà ngang sau pha đi bóng xộc thẳng vào vùng cấm và ra chân của Mito.

U23 Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Dù vậy, "Samurai xanh" không mất nhiều thời gian để có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 39, từ quả đá phạt góc của U23 Nhật Bản, Kai Trewin lóng ngóng đệm bóng phản lưới nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Sang hiệp 2, U23 Nhật Bản vẫn làm chủ tình hình. Họ phòng ngự chặt chẽ, không để cho đối phương nhiều cơ hội tiếp cận khung thành. Ngược lại, những pha lên bóng của U23 Nhật Bản luôn tỏ ra nguy hiểm.

Một trong những tình huống như thế, phút 63, Matsuki nhận bóng trong vùng cấm và nhanh chân căng ngang vào cho Shota Fujio đệm bóng đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Nhật Bản. Bàn thua đánh gục ý chí của đội U23 Australia.

U23 Nhật Bản giành vị trí thứ 3 chung cuộc khi thắng Australia 3-0 nhờ các pha lập công của Kein Sato, Kai Trewin (phản lưới nhà) và Shota Fujio.

Thời gian còn lại, U23 Australia bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Nhật Bản. Những pha tấn công của các cầu thủ áo vàng tỏ ra đơn điệu, rời rạc và thiếu ý tưởng, trong khi hàng thủ U23 Nhật Bản chơi cực kỳ tập trung. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên tới cuối trận.

Kết quả giúp U23 Nhật Bản giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại VCK U23 châu Á năm nay. Đây là thành tích khá tốt khi biết rằng họ mang tới giải lần này thành phần gồm nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/u23-australia-tham-bai-truoc-u23-nhat-ban-209141.html