U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: HLV Park Hang Seo chọn ai thay Quang Hải?

Chấn thương của Quang Hải ảnh hưởng không nhỏ tới những toan tính chiến thuật và nhân sự của HLV Park Hang Seo.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Quang Hải là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia và U23/U22 Việt Nam trong hai năm qua. Từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, King's Cup 2019, vòng loại World Cup 2022 cho tới bốn lượt trận vòng bảng SEA Games 30, Quang Hải chỉ nghỉ đúng hai trận gặp U22 Brunei. Tính cả lần bị thay ra ở trận gặp U22 Singapore cách đây vài ngày, tiền vệ này chỉ có bốn lần không đá trọn vẹn trận đấu.

Quang Hải quá tải là điều dễ hiểu và HLV Park Hang Seo đương nhiên cũng nhận ra điều này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tính toán rất thận trọng khi sử dụng đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Số 19 được nghỉ trận ra quân (gặp U22 Brunei), trận thứ hai (gặp U22 Lào) anh chơi đủ 90 phút nhưng chỉ như một màn khởi động nhẹ nhàng. Quang Hải chỉ thực sự phải bung sức khi đối đầu U22 Indonesia trước khi gặp tai nạn ở trận gặp U22 Singapore.

Chấn thương của Quang Hải chắc chắn ảnh hưởng lớn đến những tính toán chiến thuật và nhân sự của HLV Park Hang Seo trên hành trình còn lại của SEA Games 30, trước mắt là trận đấu với U22 Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ứng biến thế nào khi không có quân bài quan trọng nhất trong tay ở cuộc đối đầu với kình địch?

 Thiếu Quang Hải là tổn thất lớn đối với U22 Việt Nam.

Thiếu Quang Hải là tổn thất lớn đối với U22 Việt Nam.

Thông thường kể cả khi xuất phát với sơ đồ 3-4-3, HLV Park Hang Seo cũng kéo một trong hai tiền vệ công về tuyến giữa để tăng khả năng kiểm soát khu vực này và đó thường là Quang Hải. Trong trận gặp U22 Singapore, ông Park tung Hùng Dũng vào thay Quang Hải, cùng Thanh Sơn, Việt Hưng tạo thành bộ ba ở giữa sân.

Đối đầu với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi với ba tiền vệ trung tâm trong phần lớn thời gian của trận đấu. Hoàng Đức có thể được kéo xuống thấp, hoặc một tiền vệ cơ động như Thái Quý sẽ được đưa vào đội hình chính để chơi với sơ đồ 3-5-2 ngay từ đầu.

Trong lần chạm trán giữa hai đội ở vòng loại U23 châu Á đầu năm nay, HLV Park Hang Seo đổi sơ đồ xuất phát thành 3-5-2 để đối phó với tuyến giữa của đội bạn. Lần gần nhất ông Park đối đầu với "kỳ phùng địch thủ" Nishino, đội tuyển Việt Nam mất thế trận trước Thái Lan vì để đối thủ chiếm được khu trung tuyến. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lẽ không muốn điều này lặp lại ở cuộc tái đấu hôm nay.

Nếu coi đội hình gặp U22 Indonesia là cách bố trí tối ưu của U22 Việt Nam, cái tên thay thế Quang Hải trong danh sách đá chính nhiều khả năng sẽ là Việt Hưng, nhưng tiền vệ mang áo số 7 sẽ không đảm nhiệm vai trò như người đội trưởng vắng mặt.

HLV Park Hang Seo cũng có thể gây bất ngờ bằng việc xếp cầu thủ đa năng nhất là Trọng Hoàng đá... tiền vệ trung tâm. U22 Việt Nam sẽ có thêm phương án nếu Trọng Hùng đủ thể trạng thi đấu, nhưng có lẽ cầu thủ này không kịp bình phục để ra sân gặp U22 Thái Lan.

Một số phương án bố trí nhân sự tuyến giữa của U22 Việt Nam mà HLV Park Hang Seo có thể áp dụng

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/u22-viet-nam-vs-u22-thai-lan-hlv-park-hang-seo-chon-ai-thay-quang-hai-d514133.html