U22 Việt Nam vs U22 Singapore: Lấy vé vào bán kết thôi thầy Park!

Việc 'giải mã' thành công sức mạnh của U22 Indonesia giúp thầy trò ông Park thênh thang hơn trên con đường chinh phục tấm HCV SEA Games bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử. Nhưng trước mắt U22 Việt Nam phải giành được vé sớm vào bán kết chiều nay!

Sau 3 trận bất bại ở SEA Games 30, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể yên tâm với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ dưới bàn tay "phù thủy" của thầy Park.

Ba trận vừa qua, các cầu thủ đã cống hiến hết mình, để mang lại những trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn, nhất là trong trận lội ngược dòng đầy ngoạn mục 2-1 trước đối thủ vô cùng khó chơi là U22 Indonesia.

U22 Việt Nam vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng ởSEA Games 30.

U22 Việt Nam vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng ởSEA Games 30.

Thế nhưng, ở hàng phòng ngự, nhiều người vẫn con lo lắng, khi trận đấu trước, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi thiếu chắc chắn, dẫn đến bàn thua không đáng có. Đó là pha bóng mà cựu thủ môn Thanh Hóa đã quá tự tin dẫn đến pha xử lý thiếu tỉnh táo, "biếu không" bàn thắng cho đội bạn. Tuy nhiên, đó là một điều khó tránh đối với các đội tuyển trẻ.

Với 9 điểm tuyệt đối đã giành được sau 3 trận đầu tiên, cửa để thầy trò Park Hang-seo lọt vào bán kết đã là vô cùng sáng sủa. 3 điểm tiếp theo trước U22 Singapore ở lượt trận thứ 4 (chiều nay 3/12) là mục tiêu trong tầm tay U22 Việt Nam. Và nếu như làm được điều này, coi như chúng ta đã đặt 1 chân vào bán kết.

Vị trí các đội ở bảng B trước lượt trận thứ 4 diễn ra chiều nay 3/12.

Thực tế, hiện tại U22 Singapore, với màn trình diễn khá tệ họ đang chỉ có 1 điểm duy nhất. Nhưng ở trong trận đấu này, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, thay vì "xoay tua" như ở trận gặp U22 Lào và U22 Brunei.

Người hâm mộ đang kỳ vọng vào chiến thắng thứ 4 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Với chỉ 1 điểm đã giành được, U22 Singapore trên lý thuyết vẫn còn hy vọng đi tiếp, bởi nếu toàn thắng 2 trận còn lại, họ sẽ có 7 điểm. Tuy nhiên, với việc cả U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều đã có 6 điểm, cơ hội cho U22 Singapore trên thực tế gần như là bằng không.

Vì lẽ đó, có lẽ trận đấu với U22 Việt Nam sẽ chỉ có ý nghĩa danh dự với U22 Singapore mà thôi.

U22 Singapore (áo đỏ) đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng ở Sea Games năm nay.

Nhìn lại quá khứ, đã có những thời điểm bóng đá Việt Nam lép vé trước Singapore ở đấu trường SEA Games. Tuy nhiên ở thời điểm này, mọi thứ đã khác đi rất nhiều. U22 Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30, trong khi đó với U22 Singapore, có lẽ cọ xát là mục tiêu hàng đầu cho đội bóng này ở giải đấu năm nay.

Tại SEA Ggame 30, bóng đá Singapore không còn hùng mạnh như trước. Với lối chơi bạc nhược, thiếu tính chiến đấu khiến họ nhận kết quả rất tệ trước các đội bóng yếu hơn và từng ngang tầm.

Thế nhưng trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore vẫn gây bất ngờ khi khẳng định, mục tiêu của ông là 3 điểm trước U22 Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì các cầu thủ trẻ đến từ đảo quốc sư tử đã làm được tới lúc này (1 trận hòa và 2 trận thua), điều mà ông Fandi Ahmad nói gần như... bất khả thi.

Theo dự báo siêu bão Kammuri sẽ đổ bộ vào Manila vào đúng ngày hôm nay (3/12). Trong trường hợp thời tiết không ủng hộ, rất có thể trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ bị hoãn lại, cùng một số môn thể thao ngoài trời khác.

*Đội hình dự kiến U22 Việt Nam và U22 Singapore

U22 Việt Nam: Nguyễn Văn Toản, Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh.

U22 Singapore: Kenji Rusydi, Irfan Fandi, Irfan Najeeb, Jordan Vestering, Ryhan Stewart, Haiqal Pashia, Hami Syahin, Jacob Mahler, Joshua Pereira, Faris Ramli, Ikhsan Fandi.

*Dự đoán kết quả:

U22 Việt Nam 4-1 U22 Singapore

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/u22-viet-nam-vs-u22-singapore-lay-ve-vao-ban-ket-thoi-thay-park-post323485.info