U22 Việt Nam vs U22 Lào: Trận đấu không quá khó, thầy Park sẽ tiếp tục 'giữ quân'?

Thi đấu với đội bóng không được đánh giá cao ở lượt đấu thứ 2 bảng B SEA Games 30 là U22 Lào, nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục để các trụ cột của mình trên băng ghế dự bị để giữ sức cho những trận đấu quan trọng sắp tới và đặt niềm tin vào những cầu thủ khác.

Vào lúc 15h00 chiều nay 28/11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu thứ tại SEA Games 30. Đối thủ của chúng ta phải gặp trong trận đấu này là U22 Lào không được đánh giá cao ở bảng B. Sở hữu nhiều cái tên chất lượng trong đội hình cùng sự hưng phấn sau chiến thắng đậm trước U22 Brunei, khả năng rất cao là chúng ta sẽ tiếp tục có được 3 điểm trong trận đấu này.

Thi đấu với một đối thủ không được đánh giá cao như U22 Lào, rất có thể vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục sử dụng 11 cái tên đã ra sân trong chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei ở vòng đấu trước và để các trụ cột có cơ hội được nghỉ ngơi.

HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục giữ chân các trụ cột ở trận đấu với U22 Lào?

HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục giữ chân các trụ cột ở trận đấu với U22 Lào?

Cụ thể, đội hình xuất phát của U22 Việt Nam đấu U22 Lào gồm thủ thành Tiến Dũng. Ở vị trí bộ ba trung vệ, có thể sẽ có sự điều chỉnh khi Tấn Sinh đang gặp phải một chấn thương nên thầy Park sẽ không dám mạo hiểm dù chấn thương này của anh không quá nặng. Đức Chiến khả năng cao sẽ là cái tên được vị chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn để thi đấu cùng với Thành Chung và Ngọc Bảo ở vị trí trung vệ.

Bốn tiền vệ vẫn sẽ là Thanh Thịnh, Tấn Tài, Việt Hưng, Thái Quý. Trong đó, Thanh Thịnh và Tấn Tài với khả năng lên công về thủ tốt sẽ đảm nhiệm hai vị trí cầu thủ chạy cánh. Việt Hưng và Thái Quý sẽ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ để giữ nhịp, đánh chặn, chia bài và điều tiết trận đấu.

Trên hàng công, Hoàng Đức và Đức Chinh nhiều khả năng sẽ được thi đấu ngay từ đầu. Tuy nhiên, ở vị trí mà Trọng Hùng đang đảm nhiệm rất có thể sẽ có sự điều chỉnh khi anh cũng đang gặp đôi chút vấn đề sau khi trận đấu với U22 Brunei kết thúc.

Nếu cầu thủ hiện đang thuộc biên chế Thanh Hóa FC không thi đấu, Trọng Hoàng có thể sẽ là cái tên được thi đấu ở vị trí mà Trong Hùng để lại. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Quang Hải sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc điền tên vào đội hình xuất phát bởi anh cần có thời gian để thích nghi và làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo.

Đội hình ra sân dự kiến:

Tiến Dũng, Đức Chiến, Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Việt Hưng, Thái Quý, Hoàng Đức, Đức Chinh, Trọng Hoàng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-vs-u22-lao-tran-dau-khong-qua-kho-thay-park-se-tiep-tuc-giu-quan-a457924.html