U22 Việt Nam vào CHUNG KẾT sau 10 năm!

Thắng U22 Campuchia 4-0 sau trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 tối 7/12, Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành vé vào chung kết sau 10 năm… đằng đẵng!

Tiến Linh mở tỷ số từ pha kiến tạo của Đức Chinh

Tiến Linh mở tỷ số từ pha kiến tạo của Đức Chinh

Đức Chinh chốt trận thắng U22 Campuchia bằng cú hattrick. Nguồn: 24h.com.vn

Trong trận gặp U22 Campuchia-“ông vua sân cỏ nhân tạo”-trong trận đấu cực kỳ quan trọng để có thể vào chung kết, ông Park Hang-seo triển khai đội hình gồm 2 tiền đạo Đức Chinh-Tiến Linh.

Cuộc đọ sức đúng như dự kiến khi vào trận, các cầu thủ Campuchia không gặp chút khó khăn nào trên sân cỏ nhân tạo trong triển khai lối chơi, dâng cao ngay đội hình. Vì thế trong vài phút đầu hiệp 1, các học trò ông Park Hang-seo chủ động nhường sân cho đối thủ.

Sau 10 phút, U22 Việt Nam dần lấy lại thế trận trong khi đối thủ vẫn chơi rất tự tin.

Bước ngoặt trận đấu đến vào phút 19.

Đức Chinh nỗ lực dốc bóng rồi chuyền sang cánh trái cho Tiến Linh lúc ấy cũng đang băng xuống và đón đường chuyền đánh đầu tung lưới Campuchia, mở tỷ số.

Bàn thắng đẹp mắt đến sớm đã làm cho các cầu thủ U22 Việt Nam càng hứng khởi và ngay trong thời gian còn lại của hiệp 1, đội bóng của ông Park Hang-seo ghi được 2 bàn thắng nữa vào phút 26 và 45+2. Đáng chú ý là 2 bàn thắng này đều là của chàng trai người Phú Thọ-Hà Đức Chinh.

Sang hiệp 2, bàn thắng thứ 4 lại đến với U22 Việt Nam.

Từ cú sút phạt góc của Thái Quý, bóng sượt chân Hà Đức Chinh rồi bay vào lưới Campuchia. Đây là cú hattrick của Hà Đức Chinh trong trận đấu này.

Trong khoảng 15 phút cuối hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi thấp nhưng cũng chớp cơ hội tấn công khi thuận lợi.

Một “điểm nhấn” cuối trận đấu là khi hết thời gian bù giờ (hiệp 2 bù giờ 2 phút), trong một pha phòng ngự ngăn cản đợt tấn công của Campuchia, một cầu thủ Việt Nam bị bóng chạm tay. Lập tức, trọng tài cho Campuchia hưởng phạt 11 m.

Tuy nhiên cú sút trái như trái phá của cầu thủ Campuchia đã bị Văn Toản vô hiệu hóa. Điều đó làm cho chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam thêm trọn vẹn.

Kết thúc trận đấu, mong muốn của ông Park Hang-seo "Tiến Linh và Đức Chinh sẽ ghi bàn" đã thành hiện thực, các học trò của ông vào chung kết sau 10 năm chờ đợi.

Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 vào tối 10/12, Đội tuyển U22 Việt Nam gặp Đội tuyển U22 Indonesia.

Xin lại được chúc mừng thầy trò ông Park Hang-seo!

U22 Việt Nam trong trang phục đỏ.

Những diễn biến chính

Hiệp 1:

1': Campuchia giao bóng.
2': Campuchia ngay lập tức đẩy cao đội hình.
6': Campuchia được hưởng quả phạt ở khoảng cách khá xa nhưng cầu thủ Campuchia vẫn quyết định sút thẳng về khung thành Văn Toản.
10': Trong khi U22 Việt Nam dần lấy lại thế trận thì U22 Campuchia vẫn chơi rất tự tin.
VÀO VÀO VÀO
19': Đức Chinh dốc bóng tốc độ bên cánh phải rồi chuyên sang cánh trái khi Tiến Linh đang băng xuống rồi nhảy cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam.
VÀO VÀO VÀO
26': Ngay sau pha kiến tạo để Tiến Linh ghi bàn, Đức Chinh đã dũng mãnh đột phá qua tất cả cầu thủ Campuchia để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội Việt Nam.
Đến thời điểm này, 2 tiền đạo của U22 Việt Nam đã ghi 10 bàn trong số 19 bàn thắng của U22 Việt Nam.
36': Được hưởng đá phạt bên cánh trái, các cầu thủ Campuchia cũng sút thẳng về khung thành Văn Toản.
44': Ông Park Hang-seo quyết định cho Tiến Linh ra nghỉ và đưa Trương Văn Thái Quý vào sân.
45': Hiệp 1 bù giờ 3 phút. Tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam.
45+2: Đức Chinh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.
Thái Quý treo bóng từ cánh phải, Đức Chinh băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới U22 Campuchia, nâng tỷ số lên 3-0.
45+3: Hiệp 1 kết thúc.
U22 Việt Nam dẫn trước 3-0. Tuyệt vời!!!

Đức Chinh ghi bàn thắng thứ 3 cho U22 Việt Nam.

Hiệp 2:
46': Việt Hưng vào thay Hoàng Đức.
55': Campuchia phối hợp khá tốt bên cánh phải tuy nhiên họ không thể vượt qua hậu vệ U22 Việt Nam.

57': Bùi Tiến Dụng vào thay Hùng Dũng.
62': Campuchia lại được hưởng quả phạt bên cánh trái. Tuy nhiên cầu thủ thực hiện cú sút lại đưa bóng bay bổng về phía sau khung thành Văn Toản.

68': VÀO VÀO VÀO.
Từ quả phạt góc bên cánh trái, Đức Chinh ra chân rất nhanh làm bóng đổi hướng trước khi khẽ chạm người hậu vệ U22 Campuchia và đi vào lưới. Tỷ số là 4-0 cho U22 Việt Nam.
75': U22 Việt Nam chủ động chơi chùng xuống, nên U22 Campuchia có cơ hội tổ chức nhiều đợt tấn công trung lộ.
83': U22 Việt Nam phản công nhanh. Tuy nhiên Đức Chinh, trong pha đối mặt với thủ thành U22 Campuchia lại dứt điểm vọt xà ngang.
90': Hiệp 2 bù giờ 2 phút. Tuy nhiên khi hết giờ, trong tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.
90+3: Thanh Thịnh bị bóng chạm tay trong vòng cấm địa sau cú sút của đối phương, trọng tài cho U22 Campuchia hưởng phạt đền.
90+5: Văn Toản đổ người chính xác, cản phá cú sút phạt đền của cầu thủ U22 Campuchia.

Hết giờ. U22 Việt Nam thắng chung cuộc 4-0, vào chung kết!

Dù U22 Campuchia có nhiều tiến bộ thời gian gần đây song các học trò ông Park Hang-seo vẫn hướng tới mục tiêu vào trận chung kết.

Ở trận đấu này, U22 Campuchia có chút lợi thế so với các cầu thủ Việt Nam do chỉ phải đá 4 trận (bảng 5 đội) và được nghỉ nhiều hơn 1 ngày.

Với U22 Việt Nam, ngoài Quang Hải có thể không ra sân vì chấn thương, một số cầu thủ vừa thi đấu trong trận gặp Thái Lan có thể chưa hồi phục hoàn toàn song toàn đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng.

Đó là cơ sở để HLV Park Hang-seo, người đã "thi đấu" tổng cộng 25 trận với kết quả bất bại trước các "đối thủ" Đông Nam Á vẫn tin vào chiến thắng dù đây là trận đấu khó khăn với học trò của ông.

Trước trận bán kết, HLV Park thừa nhận ông kỳ vọng Tiến Linh, Đức Chinh sẽ ghi bàn ở trận đấu này.

Bên cạnh đó, Trọng Hùng có thể trở lại sau khi dính chấn thương ở trận ra quân với Brunei.

Nếu Trọng Hùng xuất hiện, sơ đồ 3-4-3 của U22 Việt Nam vẫn có thể thành hình với bộ 3 tiền đạo Trọng Hùng-Đức Chinh-Tiến Linh/Hoàng Đức.

Về phía U22 Campuchia, HLV Felix Damas khẳng định mục tiêu đội bóng của ông là giành HCV dù đây là lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết.

“Tôi chờ đợi trận đấu với U22 Việt Nam. Tất nhiên với chúng tôi, mọi trận đấu đều khốc liệt và chúng tôi sẽ tập trung để có kết quả tốt nhất”, báo chí dẫn lời vị HLV người Argentina.

U22 Việt Nam đã thắng U22 Campuchia trên sân cỏ nhân tạo

Đó là trận tranh HCĐ giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 hồi tháng 2 tỏ chức ở Campuchia trên sân cỏ nhân tạo.

SEA Games 30 là kỳ Đại hội đầu tiên mà tất cả các trận bóng đá đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo.

Theo nhiều nhà bình luận thể thao, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ gây nhiều bất lợi cho các đội bóng, nhất là các đội lấy kỹ thuật chuyền bóng ngắn trong thi đấu làm sở trường do sức nảy của bóng có thể mạnh hơn trên sân cỏ tự nhiên.

Thống kê của báo chí ngay tại SEA Games 30 cho hay các cầu thủ U22 Việt Nam đã gặp khó khăn nay.

Đó là cầu thủ không theo kịp bóng do chưa quen với tốc độ của nó. Ví dụ trong trận gặp Brunei, pha thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương của Trọng Hùng đã không thành công do bóng đi hơi nhanh so với đà di chuyển của Trọng Hùng nên U22 Việt Nam mất một cơ hội ăn bàn.

Trong trận gặp U22 Lào, hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng gặp bất lợi vì mặt sân cỏ nhân tạo. Sau đường phất bóng dài của Trần Thanh Sơn, bóng chạm đất rồi lăn nhanh khiến Tấn Tài chỉ kịp tiếp bóng ở sát đường biên ngang. Do đó, tình huống tạt bóng vào trong của anh… bị hỏng.

Zing.vn dẫn nghiên cứu của Trung tâm Khoa học California (Mỹ) về tốc độ quả bóng lăn trên sân cỏ nhân tạo và sân cỏ tự nhiên. Theo đó, ở cùng điều kiện thời tiết và lực tác động, thời gian bóng lăn trên sân cỏ nhân tạo là gần gấp đôi. Độ nảy của bóng trên sân cỏ nhân tạo cũng nhiều hơn 10%.

Còn khi chia sẻ trên VTV6, trung vệ Trần Đình Trọng cũng nói:"Bóng lăn trên mặt sân nhân tạo nhanh hơn nên khó kiểm soát được tốc độ. Ngoài ra, việc xoay xở cũng không đơn giản"…

Điều này khiến các HLV và cầu thủ phải nghiên cứu, luyện tập kỹ đế thích ứng.

Trở lại với trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia chiều nay có thể thấy qua các trận đã thi đấu SEA Games 30, cầu thủ Campuchia rất quen với sân cỏ nhân tạo qua cách họ lấy bóng, ban bật, sút bóng… rất tự nhiên, thuần thục. Có được điều này là do U22 Campuchia đã thường xuyên luyện tập, thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ngay trong nước mà gần đây nhất là giải U22 Đông Nam Á tháng 2/2019 do Campuchia đăng cai lần đầu tiên.

Tại giải đấu này, Campuchia đã vào tới trận tranh Huy chương Đồng sau khi thắng Malaysia 2-1, thắng Myanmar 2-0 vòng bảng, hòa Thái Lan ở bán kết.

Đến trận tranh Huy chương Đồng, U22 Campuchia đã thua U22 Việt Nam 1-0 và xếp thứ 4 chung cuộc.

Còn ở SEA Games 30, Campuchia đã loại được Á quân Malaysia… trên sân cỏ nhân tạo, một bất ngờ lớn nhất của bóng đá nam thời điểm hiện tại.

Tuy vậy trong trận đấu chiều nay, sau 5 trận khó khăn do cả đối thủ lẫn mặt sân nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã được trui rèn để thích ứng tốt, sẵn sàng đương đầu với… “vua sân cỏ nhân tạo” Campuchia.

Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam-U22 Capuchia bắt đầu từ 19h tối 7/12.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u22-viet-nam-vao-chung-ket-sau-10-nam/381987.vgp