U22 Việt Nam vẫn gánh, đẩy tạ 1 tuần trước VCK U20 World Cup 2017

Quá trình tập luyện của U20 Việt Nam trước thềm VCK U20 World Cup 2017 tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi HLV Hoàng Anh Tuấn cho học trò gánh tạ, đẩy tạ khi chỉ đúng 1 tuần nữa đội sẽ bước vào trận đấu mở màn tại giải.

Sau hai ngày tập nhẹ, trong buổi sáng nay đội tuyển U20 Việt Nam của HLV Hàng Anh Tuấn tiếp tục tập nặng trở lại với những bài tập bổ trợ sức mạnh và tốc độ. Theo đánh giá của vị chiến lược gia người Khánh Hòa, đây chính là những điểm mà U20 Việt Nam còn thua thiệt so với các đối thủ tại VCK U20 World Cup 2017. HLV Hoàng Anh Tuấn và các thành viên ban huấn luyện nhìn nhận rất rõ vấn đề này sau thất bại 1-4 của U20 Argentina trên sân Thống Nhất tối ngày 10/4 vừa qua. Ở trận đấu này, dù rất nỗ lực nhưng U20 Việt Nam vẫn để cho những “đàn em” của Messi hoàn toàn làm chủ thế trận và không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách.

U20 Việt Nam khởi động trước khi bước vào buổi tập nhồi thể lực

Như 2 buổi tập gần nhất, mở đầu buổi tập của U20 Việt Nam sáng nay, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tổ chức trò chơi vận động với bóng vừa "làm nóng" cho các cầu thủ vừa tạo không khí vui vẻ và phấn chấn trong đội trước khi bước vào phần tập luyện chính.

Trong phần tập luyện chính của U20 Việt Nam, chuyên gia thể lực người Đức là “nhạc trưởng” trên sân với các bài huấn luyện liên hoàn từ gánh tạ, đẩy tạ, sức bật, độ dẻo dai cho đến các bài luyện cơ lưng, cơ chân... Đây không phải là bài tập quá xa lạ với tuyển thủ U20 Việt Nam bởi trong suốt thời gian tập luyện tại Nha Trang và Hà Nội trước giờ đi Hàn Quốc, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn thường xuyên phải tập những bài nhồi thể lực đến lúc mệt phờ. Do các bài tập đã quen thuộc, nên trong buổi tập sáng nay các cầu thủ đều hoàn thành tốt những yêu cầu do ban huấn luyện đặt ra.

Trong buổi tập sáng nay của U20 Việt Nam, một gương mặt gây bất ngờ là tiền vệ vốn chưa hoàn toàn phục hồi chấn thương là Phan Thanh Hậu cũng đã tham gia tập luyện cùng các đồng đội và nuốt trọn giáo án. Tuy nhiên, khả năng Thanh Hậu có tham gia U20 World Cup được hay không vẫn còn phải chờ cho đến phút cuối cùng. Bởi tiền vệ này chỉ là cái tên trong phương án dự phòng của HLV Hoàng Anh Tuấn tại VCK U20 World Cup 2017. U20 Việt Nam chỉ được phép đổi cầu thủ nếu có một trường hợp nào đó gặp chấn thương nặng và không thể tiếp tục tham dự giải đấu trước buổi họp kỹ thuật của các đội vào ngày 18/5 tới.

Các tuyển thủ U20 Việt Nam vẫn gánh tạ ở buổi tập sáng nay

Xuyên suốt buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục nhắc nhở các cầu thủ tập trung tập luyện, hoàn thành thật tốt các yêu cầu của chuyên gia thể lực Martin Forkel. Ông nhấn mạnh, toàn đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa bởi mức độ cạnh tranh trong các trân đấu sắp tới tại U20 World Cup là rất lớn. Nếu tự bản thân các cầu thủ không ý thức được, không chuẩn bị tốt về mọi mặt từ chuyên môn đến sức mạnh, sức bền thì không thể trụ vững được trước các đối thủ.

Chiều nay, đội sẽ chuyển sang các bài tập củng cố về kỹ chiến thuật.

Dù các tuyển thủ U20 Việt Nam hoàn thành tốt bài tập thể lực do HLV Hoàng Anh Tuấn và chuyên gia thể lực Martin Forkel đặt ra ở buổi tập sáng nay. Nhưng theo HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải có vẻ như phương án tập luyện của U20 Việt Nam đang có vấn đề. Theo vị chiến lược gia người Hà Đông, thời gian từ nay đến VCK U20 World Cup 2017 chỉ còn đúng một tuần nữa trong khi thời điểm này các cầu thủ vẫn nhồi thể lực với bài tập gánh tạ và đẩy tạ là điều bất hợp lý. Lẽ ra thời điểm này các tuyển thủ cần phải tập luyện kỹ và chiến thuật nhiều hơn. Vị chiến lược gia kỳ cựu cho rằng U20 Việt Nam cần phải thi đấu bằng cái đầu tại VCK U20 World Cup 2017 thay vì chạy đua về thể lực và sức mạnh với các đối thủ ở bảng đấu.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u22-viet-nam-van-ganh-day-ta-1-tuan-truoc-vck-u20-world-cup-2017-292-240841.html