U22 Việt Nam và nỗi lo sai lầm cá nhân trước trận gặp Campuchia

Muốn thực hiện mục tiêu giành tấm HCV, U22 Việt Nam cần phải cải thiện rất nhiều ở khâu phòng ngự, đặc biệt là vị trí thủ môn.

Chưa bao giờ dưới thời thầy Park, đội bóng của chúng ta lại có nhiều mối lo từ hàng phòng ngự đến vậy. Nếu như hàng công đang thi đấu cực hay với 17 bàn thắng chỉ sau 5 trận, thì hàng thủ đang thể hiện một bộ mặt hết sức đáng lo. Đã có ít nhất 4 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua chỉ sau 4 trận, đây thực sự là một con số khiến NHM lo lắng trước thềm trận bán kết gặp Campuchia.

Cũng chưa bao giờ thầy Park phải đau đầu đến vậy ở vị trí thủ môn, khi chỉ trong vỏn vẹn 3 trận đấu ở SEA Games 30, cả Văn Toản lẫn Bùi Tiến Dũng đều mắc những sai lầm cá nhân khó tin trong trận gặp U22 Indonesia, U22 Thái Lan… để khiến các đồng đội phải rất vất vả mới có thể sửa sai.

Những sai lầm này không chỉ là chơi bóng chủ quan mà còn nằm ngay vấn đề chuyên môn, khi cả 2 đều mắc lỗi thực sự cơ bản của một thủ môn cần phải tránh.

Ở bàn thua trước Indonesia, nếu như Bùi Tiến Dũng dùng tay hất qua xà ngang chịu phạt góc thay vì muốn ôm gọn có lẽ đã khác, hay tình huống Văn Toản xử lý bằng chân lại quá vội vã, trong khi Supachai còn cách tới cả 10m kể từ khi thủ môn Hải Phòng nhận đường chuyền về từ Văn Hậu.

Hàng thủ U22 Việt Nam đang không đem đến sự tin tưởng với NHM.

Hàng thủ U22 Việt Nam đang không đem đến sự tin tưởng với NHM.

Sai lầm không chỉ đến từ vị trí thủ môn, cả hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam đang gặp những vấn đề nhất định. Ở bàn thua duy nhất trong trận thắng 6-1 trước U22 Lào, hàng hậu vệ của chúng ta để lộ những lỗ hổng chết người trong khâu kèm người, tạo điều kiện cho tiền đạo Phetsivilay thoải mái đánh đầu tung lưới Văn Toản.

Sai lầm tương tự tiếp tục diễn ra ở trận gặp Thái Lan, ở bàn thua thứ 2 của U22 Việt Nam, hậu vệ Tấn Tài đã đọc sai tình huống, thoải mái để cho đường chuyền tới chân Suphanat, trước khi cầu thủ này thoải mái sút tung lưới Văn Toản.

Trước những sai lầm khó hiểu trên, nhiều CĐV còn đánh giá rằng hàng thủ U22 Việt Nam đang là “tệ nhất” kể từ khi HLV Park đến Việt Nam. Nhận định trên thực chất là không sai, bởi lẽ, 2 sai lầm cá nhân chỉ trong vỏn vẹn 10 phút ở trận gặp Thái Lan là một điều không thường thấy dưới thời thầy Park. Nên nhớ, trong 5 trận gặp Thái Lan gần nhất, các đội bóng của chúng ta chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn.

U22 Việt Nam phải tránh những sai lầm không đáng có nếu muốn giành tấm HCV SEA Games đầu tiền

Phía trước của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn là những trận đấu có tính chất sống còn, khi cần phải đánh bại đội tuyển U22 Campuchia ở vòng bán kết để bước vào trận chung kết. Trên bước đường chinh phục HCV SEA Games đầu tiên, với 2 trận đấu cũng đầy thử thách, cam go không kém, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang Seo không được phép chủ quan và mắc những sai lầm đáng tiếc ở khâu phòng ngự như các trận đấu vừa qua.

Không một đội bóng nào có thể vô địch với một hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm cá nhân như vậy. Và nên nhớ, càng về cuối giải đấu mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều.

Giấc mơ giành tấm HCV SEA Games 30 của U22 Việt Nam đến lúc này thực sự rất gần khi đang thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại ở vòng bán kết, nhưng nếu những người gác đền, hàng phòng thủ cứ tiếp tục… đốt đền như đã thấy, e rằng sẽ vỡ mục tiêu mất.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/u22-viet-nam-va-noi-lo-sai-lam-ca-nhan-truoc-tran-gap-campuchia-6587535.html