U22 Việt Nam và nỗi lo người gác đền tại SEA Games 30

Hiện nay, ngoài những vấn đề đã bộc lộ từ lâu, HLV Park Hang-seo còn phải đương đầu với nỗi lo lớn ở vị trí người gác đền, khi mà các thủ môn của U22 Việt Nam hầu như không được thi đấu trong suốt thời gian qua.

Ba ứng cử viên sáng giá nhất ở vị trí thủ môn để chuẩn bị cho SEA Games 30 đã được HLV Park Hang-seo quan tâm đặc biệt đó là Tiến Dũng, Văn Toản và Văn Biểu. Đây đều là những tài năng thực sự nơi khung gỗ mà bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra trong những năm qua.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng bộ ba này thi đấu cực kỳ chắc chắn và ấn tượng ở cả các lứa U của ĐTQG hay cấp độ CLB. Bùi Tiến Dũng là gương mặt đình đám của lứa trẻ Việt Nam khi anh thi đấu tuyệt vời tại VCK U23 châu Á 2018 hay Asiad 2018 góp phần giúp U23 và Olympic Việt Nam làm nên những kỳ tích ngoài mong đợi.

Văn Biểu và Văn Toản cũng là hai thủ môn có triển vọng khi cả hai thường xuyên được thi đấu tại V.League 2019 và thể hiện một phong độ khá tốt. Với những gì đã thể hiện, ba thủ môn này được kỳ vọng sẽ giúp khung thành của U22 Việt Nam thêm phần chắc chắn tại SEA Games 30 tới đây.

HLV Park Hang-seo đang phải đau đầu khi các thủ môn mà ông lựa chọn để tham dự SEA Games 30 không được thi đấu thường xuyên tại V.League 2019.

HLV Park Hang-seo đang phải đau đầu khi các thủ môn mà ông lựa chọn để tham dự SEA Games 30 không được thi đấu thường xuyên tại V.League 2019.

Trước thềm SEA Games 30, nhiều người cho rằng Tiến Dũng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu nơi khung gỗ bởi anh là một trong những tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu dày dặn nhất U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, với việc Tiến Dũng không thường xuyên được thi đấu trong màu áo của Hà Nội FC tại V.League 2019 khiến anh chưa chắc đã có được vị trí số 1 trong khung gỗ của U22 Việt Nam.

Công bằng mà nói, so sánh giữa ba thủ môn thì Tiến Dũng có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng không được thi đấu trong thời gian quá dài, còn Văn Toản và Văn Biểu lại thường xuyên được bắt chính tại Hải Phòng FC và SHB Đà Nẵng nên phong độ và cảm giác bóng của họ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất bởi từ là một thủ thành không thể thay thế ở các cấp độ trẻ ĐTQG, dần dần anh trở thành "người thừa" ở cấp độ CLB. Dường như, thủ thành sinh năm 1997 này gặp khó trong việc cạnh tranh một suất bắt chính với người đàn anh Văn Công trong màu áo Hà Nội FC. Tính từ đầu giải đến giờ, Bùi Tiến Dũng mới chỉ ra sân đúng 3 trận. Một thống kê ở mức báo động đỏ giành cho một thủ môn trẻ và nhận được nhiều sự kỳ vọng nơi NHM.

Tiến Dũng có dấu hiệu sa sút phong độ rõ ràng khi thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 khi kiên tục mắc những lỗi khá sơ đẳng thì niềm tin của NHM lại đặt lên đôi vai của hai thủ thành trẻ Văn Toản và Văn Biểu. Thủ thành trẻ Văn Toản lại nổi lên với sự chững chạc và khả năng bắt Penalty trong màu áo Hải Phòng FC. Trong giai đoạn đầu của V.League 2019, thủ thành này liên tục có mặt trong đội hình chính thức của đội bóng xứ sở hoa Phượng đỏ.

Tuy nhiên, phong độ của thủ môn này không cao trong thời gian gần đây cộng với việc Phan Đình Vũ Hải trở về sau khoảng thời gian cho SLNA mượn cùng sự chắc chắn của anh khiến Văn Toản dần mất đi chỗ đứng và phải ngồi dự bị liên tục. Việc Văn Toản thường xuyên ngồi dự bị cho người đàn anh Vũ Hải nên NHM cũng khá lo lắng cho phong độ của thủ môn trẻ sinh năm 1999 này.

Cũng chung cảnh ngộ với thủ môn trẻ Hải Phòng, Văn Biểu cũng không duy trì được phong độ vốn có từ đầu mùa và dần để mất vị trí chính thức vào tay của người đàn anh Thanh Bình. Trước việc các thủ môn không được bắt chính khiến NHM lo lắng viễn cảnh những người gác đền của chúng ta lại mắc phải những sai lầm mà Phí Minh Long đã phạm phải tại SEA Games 29.

Với việc cả ba thủ thành được HLV Park Hang-seo đưa vào tầm ngắm lại không ai được thi đấu thường xuyên thì đây là cơn đau đầu thực sự với ông thầy người Hàn Quốc và NHM Bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ nếu không được thi đấu thì các thủ môn sẽ không giữ được phong độ và cảm giác bóng trong khi SEA Games đang đến gần. Tại SEA Games 30, Ban tổ chức đã đồng ý cho mỗi đội triệu tập hai cầu thủ trên 22 tuổi được phép tham dự nên nhiều ý kiến được đưa ra là triệu tập thủ thành của ĐTQG Đặng Văn Lâm từ Thái League về thi đấu tại giải đấu này.

Thế nhưng điều này cũng khiến ông thầy người Hàn Quốc phải suy nghĩ bởi nếu giành một suất cho vị trí thủ môn thì ông sẽ gặp khó trong việc lựa chọn một trong ba vị trí còn lại còn yếu để triệu tập người thay thế.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-va-noi-lo-nguoi-gac-den-tai-sea-games-30-a441374.html