U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Trận 'chung kết' bảng B sẽ rất căng thẳng

Cuộc đối đầu duyên nợ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B trên sân Binan trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Trận 'chung kết' bảng B chắc chắn sẽ rất căng thẳng, khi gần như xảy ra kịch bản một trong hai đội phải xách vali về nước sau 90 phút, bởi ở trận đấu còn lại, đội đã hết động lực U22 Lào sẽ khó gây sốc trước U22 Indonesia.

Thay đổi vị thế trước người Thái

Trước lượt trận cuối, U22 Thái Lan xếp thứ 3 bảng B, so với U22 Việt Nam và U22 Indonesia, đội bóng xứ chùa Vàng có ít lợi thế nhất khi buộc phải thắng đậm để tự quyết số phận.

U22 Thái Lan đang rơi vào thế khó. Ảnh: 2019seagames.

U22 Thái Lan đang rơi vào thế khó. Ảnh: 2019seagames.

Sau 3 kỳ đại hội liên tiếp giành HCV, U22 Thái Lan đang phải đối mặt khả năng bị loại ở SEA Games điều này buộc họ phải thắng thầy trò HLV Park Hang-seo với cách biệt ít nhất 2 bàn. Dựa trên phong độ đôi bên thời điểm này thì đây là nhiệm vụ không dễ cho đoàn quân của HLV Akira Nishino.

Trong khi đó, với những gì đang diễn ra ở Philippines, U22 Việt Nam đang cho thấy mình là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCVmạnh nhất. 4 chiến thắng, điểm số cao nhất, hiệu số tốt nhất khẳng định thầy trò HLV Park Hang-seo rất mạnh.

Khát vọng giành HCV SEA Games của U22 Việt Nam là cao hơn rất nhiều so với Thái Lan, đội đăng quang tới 16 lần. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của lứa cầu thủ sinh năm 1997 với những tài năng và có phong độ cao như Quang Hải, Tiến Dũng hay Đức Chinh và đó cũng là lý do để những cầu thủ này tận hiến hơn.

U22 Việt Nam quyết tâm vượt ải U22 Thái Lan. Ảnh: TTXVN

HLV Nishino tuyên bố muốn ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam sớm nhất. Điều đó cho thấy U22 Thái Lan sẽ nhập cuộc với xu hướng tấn công. Trong khi U22 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí thua với cách biệt không quá 1 bàn, cũng đủ để đi tiếp. Với lợi thế này, có thể HLV Park Hang-seo chọn một lối chơi an toàn, chắc chắn, cho các cầu thủ chơi phòng ngự phản công sở trường. Và đó sẽ là thử thách khó khăn cho hàng công U22 Thái Lan, vốn không được đánh giá cao ở giải năm nay.

Một trận đấu biết người biết ta, phát huy hết sức mạnh và lợi thế, cùng với đó là tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chính là những yếu tố đưa U22 Việt Nam vào bán kết.

Thế chân kiềng

Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 phải đến tận lượt đấu cuối cùng mới có thể xác định được 2 tấm vé và chơi bán kết. Với cục diện hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Indonesia và Thái Lan vẫn vô cùng căng thẳng, quyết liệt và rất khó lường.

Bảng xếp hạng các đội ở bảng B. Ảnh: 2019seagames.

Sau 4 lượt trận, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu với 12 điểm (hiệu số 15-2). U22 Indonesia có trong tay 9 điểm (hiệu số 13-2) đứng nhì bảng. Xếp thứ ba là U22 Thái Lan với 9 điểm (hiệu số 12-2).

Ở lượt trận cuối cùng bảng B, U22 Indonesia sẽ gặp U22 Lào, còn U22 Việt Nam đụng độ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé chơi bán kết là U22 Thái Lan. Với điểm số hiện tại, U22 Indonesia chỉ cần thắng U22 Lào là đoạt vé đi tiếp. Còn U22 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu hòa hoặc thua cách biệt không quá 2 bàn trước U22 Thái Lan.

Nếu U22 Thái Lan thắng từ 2 bàn cách biệt trở lên, họ sẽ loại U22 Việt Nam. Họ từng làm được hơn thế ở SEA Games 2017 khi thắng U22 Việt Nam khí đó đến 3-0, trong một kịch bản tương tự năm nay. Đó là ký ức buồn với bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ bị loại khi để thua U22 Thái Lan 2 bàn cách biệt, đồng thời U22 Indonesia thắng Lào. Lúc đó, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ có cùng 12 điểm nhưng U22 Thái Lan có chỉ số phụ tốt hơn (12 so với 11 của Việt Nam).

Trong trường hợp thua U22 Thái Lan 2 bàn cách biệt, U22 Việt Nam vẫn sẽ đi tiếp nếu Indonesia không thắng được U22 Lào.

Một chiến thắng trước U22 Thái Lan không chỉ đưa Việt Nam chắc chắn vào bán kết SEA Games 2019 mà còn giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo có được kỷ lục mới tại chính đấu trường này khi lập chiến tích toàn thắng vòng bảng.

Với những gì đã thể hiện tại giải, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không hướng đến kết quả hòa trước Thái Lan.

Trận quyết đấu để tranh tấm vé bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 5/12.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển bóng đá Việt Nam chưa bao giờ để thua Thái Lan. Hai đội đã đối đầu nhau 5 trận ở các cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia, Việt Nam thắng 3, hòa 2. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào một trận đấu có kết quả khả quan. Đặc biệt trong bối cảnh mà U22 Việt Nam đang chiếm lợi thế và giành quyền tự quyết cao hơn.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/u22-viet-nam-u22-thai-lan-tran-chung-ket-bang-b-se-rat-cang-thang-20191205094221875.htm