U22 Việt Nam – U22 Thái Lan: 'Giăng bẫy' bắt 'voi'

Gặp U22 Thái Lan trong thời điểm này, chính là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Park Hang-seo có được chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại vòng đấu bảng của SEA Games 30. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 5/12.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng của bảng B, U22 Việt Nam đang hơn U22 Thái Lan 3 điểm cùng hiệu số tốt hơn (+13 so với +10). Chỉ cần Nguyễn Quang Hải và các học trò không để thua đội bóng trẻ đến từ “xứ sở chùa vàng” với cách biệt nhiều hơn 1 bàn, tấm vé vào chơi ở vòng bán kết sẽ thuộc về họ. Và với kết quả đó, thầy trò HLV Nishino Akira sẽ phải về nước sớm. Tất nhiên là trong trường hợp, U22 Indonesia vượt qua U22 Lào ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Đánh giá một cách khách quan, đây là mục tiêu nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ngoài lợi thế về mặt điểm số, hiệu số bàn thắng bàn thua, “những chiến binh sao vàng” còn sở hữu đội hình và phong độ vô cùng xuất sắc. Những chiến thắng trước U22 Brunei (6 – 0), U22 Lào (6 – 1), U22 Indonesia (2 – 1) và U22 Singapore (1 – 0), là minh chứng điển hình. Tính đến thời điểm hiện tại, không có đội bóng nào tại SEA Games 30 sở hữu thành tích ấn tượng như U22 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo sẽ có cách buộc U22 Thái Lan phải ôm hận. Ảnh tư liệu

HLV Park Hang-seo sẽ có cách buộc U22 Thái Lan phải ôm hận. Ảnh tư liệu

Trước một U22 Thái Lan không thực sự đáng sợ, ít nhất là so với chính họ, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo quật ngã và trực tiếp tiễn đội bóng đại kình địch về nước sớm là vô cùng lớn. Đặc biệt, trong thành phần của U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30, không có gương mặt nào trên 22 tuổi. Thậm chí, ngôi sao sáng giá nhất ở lứa U22 của họ là Ekanit Panya cũng không thể sang Philippines, vì lý do chấn thương.

Không quá ngạc nhiên khi U22 Thái Lan để thua U22 Indonesia (0 – 2) trong trận ra quân, với lối chơi rời rạc và vô hại. Mới đây nhất là ở màn so tài với U22 Lào, phải đến phút thứ 90 thì “voi chiến” mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Chiến thắng 2 – 0 trước đội bóng yếu thứ 2 bảng B – U22 Lào, đã đẩy thầy trò HLV Nishino Akira vào thế bất lợi trong cuộc chiến “tay 3” với U22 Việt Nam và U22 Indonesia cho 2 tấm vé vào chơi ở vòng bán kết.

U22 Thái Lan sẽ rơi vào “chiếc bẫy” do thầy trò HLV Park Hang-seo giăng sẵn. Ảnh: vietnamnet.vn

Trong tình cảnh buộc phải giành chiến thắng với một tỷ số đậm (cách biệt từ 2 bàn trở lên), U22 Thái Lan không còn cách nào khác là chấp nhận mạo hiểm dâng cao đội hình để tìm kiếm những bàn thắng. Việc đối thủ chơi tấn công là thời cơ thuận lợi để đội bóng của HLV Park Hang-seo phát huy lối đá sở trường phòng ngự chặt – phản công nhanh. Một khi “chiếc bẫy” của ông Park giăng lên, khó có “con mồi” nào chạy thoát. U22 Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ.

Xét trên nhiều yếu tố, đúng là U22 Việt Nam đang có nhiều lợi thế hơn U22 Thái Lan. Nhưng điều quan trọng là “những chiến binh sao vàng” có tận dụng thành công những lợi thế đang có trong tay được hay không. Bởi trong bóng đá không nói trước được điều gì và mọi thống kê cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Khả năng phải nhận một trận thua đậm trước U22 Thái Lan của thầy trò HLV Park Hang-seo là vẫn có, dù rất mong manh./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/u22-viet-nam-u22-thai-lan-giang-bay-bat-voi-258484.html