U22 Việt Nam – U22 Singapore: Tung 'chiêu' nào để chuẩn bị 'đại chiến' với U22 Thái Lan?

19h tối nay (3/12) U22 Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ 4 gặp U22 Singapore. Một chiến thắng nữa sẽ giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B và chuẩn bị kịch bản tốt nhất cho trận đấu cuối gặp U22 Thái Lan

U22 Việt Nam vừa trải qua trận đấu đầy kịch tính trước U22 Indonesia. Phải nhờ đến bàn thắng ở những phút bù giờ của Hoàng Đức, đoàn quân của HLV Park Hang Seo mới có được 3 điểm, qua đó duy trì mạch trận toàn thắng sau 3 lượt đấu ở bảng B.

Hiện tại, U22 Việt Nam vẫn cần 4 điểm ở 2 lượt đấu cuối mới chắc suất vào bán kết. Do đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần một chiến thắng trước U22 Singapore trong trận đấu tối nay nhằm tạo lợi thế về tinh thần trước khi đại chiến với U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối.

Trên thực tế, U22 Singapore không phải một thử thách quá khó để vượt qua. Đội bóng của HLV Fandi Ahmad đã để thua U22 Thái Lan 0-3, và thua U22 Indonesia 0-2 và chỉ có một trận hòa với U22 Lào. Sau 3 trận, đội tuyển "đảo quốc sư tử" mới giành 1 điểm đang đứng áp chót bảng B. Cơ hội để U22 Singapore giành 1 trong 2 suất vào bán kết chỉ còn trên lý thuyết.

U22 Việt Nam có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Indonesia ở lượt đấu thứ 3. Ảnh: Hải Cường

U22 Việt Nam có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Indonesia ở lượt đấu thứ 3. Ảnh: Hải Cường

Một chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo được người hâm mộ dự đoán trước. Có lẽ, HLV Park Hang Seo sẽ cất một số trụ cột nhằm giữ sức cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Về tình hình nhân sự, Tấn Sinh tái phát chấn thương cổ chân nhưng không quá nhẹ, trong khi Trọng Hùng đã đủ thể lực để có thể vào sân.

Bên cạnh đó, đoàn quân áo đỏ vẫn phải tìm kiếm càng nhiều bàn thắng càng tốt để đề phòng trường hợp xấu là cả 3 đội U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng có 12 điểm sau khi kết thúc vòng bảng ở bảng B. Khi đó, suất vào bán kết các đội sẽ phải so chỉ số phụ là hiệu số bàn thắng. Hiện tại U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm có được sau 3 trận toàn thắng và hiệu số bàn thắng là +12. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia cùng có 6 điểm và hiệu số lần lượt là +8 và +3.

Ở lượt trận thứ 4, cả 3 đội 22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm thuận lợi trước các đối thủ yếu hơn. U22 Việt Nam gặp U22 Singapore đã hết mục tiêu, trong khi U22 Lào và U22 Brunei có khả năng lớn trở thành nạn nhân của U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

U22 Việt Nam vùi dập U22 Singapore như vùi dập U22 Lào?. Ảnh: Hải Cường

Tuy nhiên, U22 Indonesia vẫn đang gặp bất lợi hơn so với U22 Thái Lan. Cụ thể, thầy trò HLV Indra Sjafri đang thua kém hơn 5 chỉ số về bàn thắng bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Kể cả trút mưa bàn thắng vào lưới U22 Brunei, họ vẫn chưa chắc có thể san lấp được cách biệt nếu U22 Thái Lan hủy diệt U22 Lào ở trận đá sớm.

Với U22 Việt Nam, nếu có một chiến thắng đậm trước U22 Singapore, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng B và chờ đón đối thủ tiếp theo là U22 Thái Lan. Khi đó, chỉ cần một trận hòa trước người Thái là chúng ta có được chiếc vé vào bán kết. Trường hợp ở lượt đấu cuối đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải nhận thất bại trước U22 Thái Lan, chúng ta cũng nắm lợi thế nếu có được một hiệu số bàn thắng tốt trước các đối thủ cạnh tranh chiếc vé đi tiếp.

3 điểm, một hiệu số bàn thắng tốt và bảo toàn lực lượng là mục tiêu mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo hướng tới trong trận đấu với Singapore diễn ra 19h tối nay (3/12).

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/bong-da-golf/u22-viet-nam-u22-singapore-tung-chieu-nao-de-chuan-bi-dai-chien-voi-u22-thai-lan-79490.html