U22 Việt Nam – U22 Brunei: Bắt đầu chiến dịch săn 'Vàng' SEA Games!

Hiếm kỳ SEA Games nào bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng đoạt huy chương Vàng như tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Bởi 'ngôi sao Vàng' đang có đội hình đồng đều, tự tin, khát khao chiến thắng và được dẫn dắt bởi một HLV tài giỏi như ông Park Hang Seo.

Bóng đá Việt Nam bắt đầu tham dự SEA Games từ năm 1991. Tới nay đã gần 3 thập kỷ nhưng chúng ta vẫn lỗi hẹn với tấm huy chương Vàng, dù đã có không ít thời điểm tiến rất gần tới mục tiêu đề ra.

U22 Việt Nam tích cực tập luyện cho trận đấu mở màn bảng B trước U22 Brunei.Ảnh: VFF

U22 Việt Nam tích cực tập luyện cho trận đấu mở màn bảng B trước U22 Brunei.Ảnh: VFF

Cụ thể, các đội tuyển cũng như U22 Việt Nam đã dự 5 trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games nhưng đáng tiếc đều thất bại! Ngoài ra, bóng đá Việt Nam còn có thêm 2 tấm huy chương Đồng.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, bóng đá Việt Nam đang thăng hoa cùng HLV Park Hang Seo!

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã làm thay đổi nền bóng đá Việt Nam chỉ trong hơn 2 năm gắn bó. Dưới sự dẫn dắt của ông, bóng đá Việt Nam có được ngôi Á quân U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 18 của tuyển U23, ngôi vô địch Đông Nam Á 2018 và thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 của tuyển Quốc gia.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), tuyển Việt Nam đã lên vị trí 94, dẫn đầu Đông Nam Á và bỏ cách kình địch Thái Lan tới 19 bậc!

Sau thành công của lứa U23 và đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận trọng trách dẫn dắt U22 Việt Nam chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 khi đôn nhiều cầu thủ trẻ lên chơi tại tuyển quốc gia trong hơn 1 năm qua. Chính vì vậy nhiều cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia cũng góp mặt trong đội U22 Việt Nam.

Có thể kể tới hàng loạt cái tên như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Hoàng Đức, Tiến Linh, Trọng Hùng, Đức Chinh… Bên cạnh đó, U22 Việt Nam còn được bổ sung thêm 2 tiền vệ chất lượng ngoài 22 tuổi là Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

Với lực lượng hùng hậu và đồng đều như vậy, U22 Việt Nam đang được giới truyền thông trong khu vực đánh giá là một trong hai ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương Vàng bên cạnh U22 Thái Lan.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm ở bảng B có 6 đội với mật độ thi đấu khá dày đặc (5 trận trong vòng 10 ngày). Không chỉ U22 Việt Nam, các đội cùng bảng chắc hẳn sẽ phải tính toán phân phối sức lực cho phù hợp.

Thày Park đang tìm cách kết hợp cầu thủ trẻ và các trụ cột. Ảnh: VFF

Phát biểu trước trận đấu, thày Park khẳng định không sử dụng đội hình mạnh nhất khi đấu U22 Brunei – đối thủ bị đánh giá yếu hơn U22 Việt Nam rất nhiều. Bởi ông muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi sau khi liên tục phải cày ải từ giải trong nước tới khu vực và châu lục.

Tuy nhiên, rất có thể đây chỉ là “đòn nghi binh” của vị HLV này. Có lẽ ông muốn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng của mình, nhất là khi thi đấu trước đối thủ yếu như Brunei.

HLV Park Hang Seo thời gian qua gần như chỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia tranh tài tại vòng loại World Cup 2022. Công việc ở đội U22 đều do trợ lý của ông đảm nhiệm. Nên chắc chắn ông chưa thể nắm rõ được khả năng của các học trò ở U22 Việt Nam như tại đội tuyển quốc gia. Thực tế trong buổi tập trước trận đấu với U22 Brunei, không ít cầu thủ đã bị thày Park quát tháo vì chưa “nhuyễn” chiến thuật do ông đề ra.

Hơn 2 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, các “ngón đòn” của thày Park giờ không còn gây bất ngờ với đối thủ. Vì vậy, ông rất cần tới những nhân tố mới kết hợp với dàn cầu thủ đã thành danh, để tiếp tục đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam.

Trước đối thủ yếu Brunei, mục tiêu đã được HLV Park Hang Seo đề ra đó là một chiến thắng, thậm chí với tỉ số đậm để phục vụ cho mục tiêu tranh đoạt một trong hai vị trí dẫn đầu bảng để tiến vào bán kết.

U22 Brunei – đối thủ của U22 Việt Nam – bị đánh giá là đội bóng “lót đường”. Bởi đây là đội bóng non trẻ, không có nhân tố nổi bật và tham gia SEA Games 30 với mục tiêu học hỏi, cọ xát là chính!

Phần lớn các cầu thủ đều dưới 20 tuổi, đang thi đấu ở các đội trẻ hoặc thậm chí chưa có hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Suốt từ đầu năm tới nay, sau vòng loại U23 châu Á, U22 Brunei cũng không tham gia một giải đấu nào để tích lũy kinh nghiệm.

Trước một đối thủ như vậy, khả năng U22 Việt Nam giành chiến thắng là rất lớn.

Trận đấu khai màn bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei sẽ diễn ra vào lúc 15h00, ngày 25/11 theo giờ Việt Nam trên sân Binan Football và sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử VnMedia.

Dự đoán: U22 Việt Nam 2-0 U22 Brunei

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam:

Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Tài, Ngọc Bảo, Thái Quý, THanh Thịnh, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201911/u22-viet-nam-u22-brunei-bat-dau-chien-dich-san-vang-sea-games-01b125c/