U22 Việt Nam triệu tập 24 cầu thủ cho trận gặp tuyển quốc gia

HLV Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 24 cái tên lên U22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12.

Danh sách U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo có nhiều cái tên quen mặt như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng (CLB Viettel), Trần Văn Công (Hà Tĩnh), Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt (SLNA), Dụng Quang Nho (HAGL), Mai Xuân Quyết (Nam Định). Ông Park không gọi nhiều cầu thủ mới vì danh sách đội tuyển có 24 người. Phần lớn người được chọn đã thể hiện tốt trong ba đợt tập trung trước đó của năm.

 U22 Việt Nam của HLV Park sẽ giao hữu 2 trận với tuyển Việt Nam trên hành trình nhắm tới năm 2021 nhiều thử thách. Ảnh: Minh Chiến.

U22 Việt Nam của HLV Park sẽ giao hữu 2 trận với tuyển Việt Nam trên hành trình nhắm tới năm 2021 nhiều thử thách. Ảnh: Minh Chiến.

Tiền vệ Huỳnh Công Đến của PVF là tên tuổi mới đáng chú ý. Công Đến là trụ cột của U19 Việt Nam và CLB Phố Hiến, được đánh giá như mầm non tương lai ở tuyến giữa của các đội tuyển. Ngoài Công Đến, Nguyễn Duy Kiên của HAGL hay Phan Văn Hiếu của Nam Định cũng là những bổ sung mới chất lượng.

U22 Việt Nam sẽ hội quân hôm 18/12. Đội tuyển sẽ di chuyển đi Quảng Ninh ngày 22/12, dự trận giao hữu với đàn anh tuyển Việt Nam hôm 23/12. Sau đó, đội trở về Hà Nội, tiếp tục tập luyện trước khi di chuyển đi Phú Thọ, đá trận giao hữu thứ hai với tuyển quốc gia ngày 27/12.

Ngoài 24 cầu thủ trong danh sách triệu tập, U22 Việt Nam có thể bổ sung thêm nhân sự từ tuyển quốc gia. Một số tuyển thủ vẫn đủ tuổi khoác áo U22 là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toản và Lý Công Hoàng Anh.

Ông Park nhiều khả năng không trực tiếp huấn luyện đội nào trong trận giao hữu tới. Ông có thể giao hai đội tuyển cho các trợ lý, còn bản thân lên khán đài, giám sát tình hình chung. Trợ lý Lee Young-jin và trợ lý Kim Han-yoon có thể trực tiếp cầm quân hai đội tuyển.

Đây là đợt tập trung thứ tư của U22 Việt Nam và là lần đầu trong năm 2020, họ tập trung cùng thời điểm với tuyển quốc gia. Hai đội tuyển sẽ cùng tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam ở Mỹ Đình, Hà Nội.

'Đá trung tâm, tôi chỉ cần chuyền cho Tuấn Anh, Xuân Trường' Việc được chơi cùng Tuấn Anh, Xuân Trường giúp Dụng Quang Nho tạo ấn tượng ở tuyến giữa trong so sánh với các đồng đội tại U22 Việt Nam.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u22-viet-nam-trieu-tap-24-cau-thu-cho-tran-gap-tuyen-quoc-gia-post1163728.html