'U22 Việt Nam trên tầm Indonesia, sẽ thắng 2-0'

Bình luận viên Quang Huy đánh giá cao màn trình diễn của Indonesia sau 2 trận tại SEA Games 30, song khẳng định U22 Việt Nam vẫn tạo ra sự khác biệt ở đẳng cấp và bản lĩnh.

U22 Việt Nam và Indonesia đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng B với thành tích 2 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Park Hang-seo nhẹ nhàng hạ Brunei, Lào với tỷ số lần lượt là 6-0 và 6-1. Trong khi đó, U22 Indonesia gây ấn tượng vì thắng thuyết phục Thái Lan, Singapore. Trước trận đấu, nhà cái đánh giá Việt Nam là đội ở cửa trên với tỷ lệ 0:3/4 (Việt Nam chấp 0,75 trái).

BLV Quang Huy khẳng định Indonesia là đội bóng mạnh tại SEA Games 30, song U22 Việt Nam là tập thể khác biệt. Thầy trò HLV Park đã thắng Brunei và Lào, nhưng vẫn giữ sức lẫn chiến thuật để giải mã sức mạnh của Indonesia.

U22 Việt Nam sẽ bung sức trước Indonesia. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Việt Nam sẽ bung sức trước Indonesia. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Việt Nam có đội hình mạnh hơn

“Indonesia mang tới SEA Games 30 bộ mặt hoàn toàn khác so với chính họ. Trong quá khứ, các đội tuyển Indonesia chơi rực lửa, cống hiến nên dẫn tới những trận thua ngớ ngẩn. Hiện tại, Indonesia là đội bóng lý trí hơn, có lối chơi được tổ chức rõ ràng. Indonesia giống Việt Nam khi phòng ngự khá hay và tấn công nhanh, trực diện”, BLV Quang Huy chia sẻ với Zing.vn.

Trong trận ra quân, Indonesia thắng thuyết phục Thái Lan 2-0. Đến trận gặp Singapore, Indonesia vất vả hơn, nhưng vẫn có điều mình cần. Về phong độ, BLV Quang Huy đánh giá Việt Nam và Indonesia ngang cơ. Thế nhưng với góc nhìn chuyên môn, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn ở cửa trên như đánh giá từ các nhà cái châu Á.

“Thái Lan không có điểm rơi phong độ ở SEA Games 30, cộng sự chủ quan trong trận ra quân khiến họ thua dễ Indonesia. Singapore đã cố gắng, nhưng thực lực không quá mạnh. Indonesia bùng nổ trước Thái Lan và Singapore, nhưng sẽ bị Việt Nam kìm lại. Các cầu thủ Việt Nam có tuổi đời tương tự Indonesia, nhưng kinh nghiệm thi đấu vượt trội”, BLV Quang Huy tiếp lời.

“Indonesia có xu hướng đẩy nhanh tốc độ từ đầu, trong khi lối chơi của HLV Park rất giỏi trong việc khiến đối phương giảm hưng phấn. Với đẳng cấp của Tấn Tài và Văn Hậu, không dễ để Indonesia khai thác cánh như trước Thái Lan hay Singapore. Hàng thủ Indonesia mắc không ít sai lầm trước Thái Lan và Singapore. Việt Nam có sức công phá còn mạnh hơn thế, sẽ khiến Indonesia khó khăn”, anh nhấn mạnh.

BLV kỳ cựu đánh giá U22 Việt Nam chỉ mới bung khoảng 25% khả năng trước Brunei và Lào. Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải và Tiến Linh cùng đá chính ở trận gặp Lào và đang thích nghi khá tốt với mặt cỏ nhân tạo. “Chúng ta vẫn chơi bóng nhiều nhịp và uyển chuyển trên mặt cỏ nhân tạo trước Lào, đây là tín hiệu đáng mừng. Tôi tin Việt Nam trên tầm Indonesia, sẽ thắng dễ 2-0”, BLV Quang Huy lạc quan.

Sự hưng phấn có thể khiến Indonesia ôm hận trước Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Đưa Indonesia vào bẫy

“Tại SEA Games 30, trình độ của Việt Nam trên các đối thủ một bậc. Chúng ta mạnh hơn Indonesia, nhưng sẽ tiếp tục trung thành với cách chơi của HLV Park. Việt Nam chủ động phòng ngự, đẩy sự hưng phấn cho đối phương. Chúng ta cố gắng bịt mọi khoảng trống, khiến Indonesia di chuyển liên tục để chuyền. Khi đó, cự ly đội hình Indonesia sẽ có vấn đề và Việt Nam chớp lấy các pha phản công”, BLV Quang Huy vạch ra kịch bản lý tưởng ở trận tới.

BLV Quang Huy chỉ ra tình huống Singapore đưa bóng dội cột Indonesia ở những phút cuối cùng. Hai hậu vệ Indonesia luôn có tư tưởng tấn công, nên không ít lần để thủng vị trí. Mỗi khi đối phương treo bóng bổng vào trong, hàng thủ Indonesia đều chao đảo. Đây là điều kiện lý tưởng để miếng đánh sở trường của thầy Park phát huy.

“Đôi cánh của Việt Nam tại SEA Games là sự khác biệt nhờ Tấn Tài và Văn Hậu, ngoài ra cánh phải còn được Trọng Hoàng hỗ trợ. Trong trận thắng Lào 6-1, những pha dâng lên của Văn Hậu và Tấn Tài luôn tạo ra điểm nhấn. Việt Nam sẽ tập trung tấn công 2 cánh vì Tiến Linh hay Đức Chinh đều có khả băng băng cắt tốt trong vòng 16,5 m”, anh dự đoán.

BLV Quang Huy kỳ vọng sự trở lại của Trọng Hùng để giúp Hùng Dũng quay về vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Indonesia có những tiền vệ trung tâm giàu thể lực và mạnh mẽ, do đó Việt Nam cần đẳng cấp của Hùng Dũng để kiểm soát thế trận, đồng thời hỗ trợ phòng ngự. Trong trường hợp Trọng Hùng không kịp trở lại, HLV Park có thể dùng Hoàng Đức đá tiền đạo trái.

“U22 Việt Nam có thể sẽ bung hết sức để hạ Indonesia. Nếu thắng, chúng ta thoải mái và được phép giữ chân trụ cột ở phần còn lại của vòng bảng. Nếu hòa hoặc thua Indonesia, Việt Nam sẽ bị vấn đề tâm lý trước trận đối đầu Thái Lan. Sau 2 trận mang tính chất khởi động trước Brunei và Lào, sự khắc nghiệt của SEA Games đã bắt đầu với thầy trò HLV Park”, BLV Quang Huy kết luận.

U22 Việt Nam và Indonesia chia sẻ vị trí đầu bảng B. Đồ họa: Minh Phúc.

Hùng Dũng gợi nhớ pha ăn mừng của cựu cầu thủ Brazil Sau khi ghi bàn vào lưới U22 Lào, Đỗ Hùng Dũng thực hiện động tác ăn mừng theo kiểu ru con. Hình ảnh này khiến cổ động viên nhớ đến Bebeto của tuyển Brazil tại World Cup 1994.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-viet-nam-tren-tam-indonesia-se-thang-2-0-post1019736.html