U22 Việt Nam thắng đậm: Đã thấy tân binh cho ông Park

Tuyển U22 Việt Nam tìm lại cảm hứng chiến thắng trước U22 Timor Leste, đã xuất hiện nhiều cái tên là nguồn bổ sung cho tuyển U23 của ông Park Hang Seo.

Trong trận đấu tối ngày 19/2, U22 Việt Nam ra sân với đội hình gần như thay đổi toàn bộ so với trận đấu trước gặp Philippines. Điều này cho thấy đội có chiều sâu đội hình rất tốt và chất lượng cầu thủ là khá đồng đều.

Đây cũng là trận đấu đã cho thấy U22 Việt Nam đã tìm lại được cảm hứng. Cách triển khai thế trận cửa trên áp đảo, các tuyến phối hợp nhịp nhàng cùng nhiều mảng miếng tấn công đa dạng. Dường như các tuyển thủ đã cởi bỏ được áp lực tâm lý và những đôi chân đã bắt đầu nhảy múa.

Ngoài ra, 4 pha lập công của 3 cầu thủ Danh Trung, Phan Thanh Hậu, Lê Xuân Tú đều là những bàn thắng có chất lượng kỹ thuật rất tốt, đồng thời thể hiện được sự đa dạng trong chiến thuật của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Trận thắng này sẽ là cú chạy đà tâm lý rất tốt đối với U22 Việt Nam. 2 trận thắng đã đảm bảo cho đội có xuất dự bán kết giải U22 Đông Nam Á năm nay. Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng đặt chỉ tiêu sẽ thắng U22 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Các cầu thủ U22 Việt Nam cho thấy chiều sâu đội hình và chất lượng kỹ thuật rất tốt

Các cầu thủ U22 Việt Nam cho thấy chiều sâu đội hình và chất lượng kỹ thuật rất tốt

Điều đáng chú ý, việc U22 Việt Nam chơi tốt đã mang lại nhiều tin vui cho HLV Park Hang Seo. Theo kế hoạch, ông Park sẽ đến đất Campuchia để dự khán một số trận đấu của U22 Việt Nam nhằm chọn lọc tân binh cho đội U23. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy vào phút chót và chỉ có các tuyển trạch viên của ông Park lên đường.

U23 Việt Nam trong năm 2018 dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc đã có nhiều bước tiến bộ và đạt được kỳ tích á quân giải U23 châu Á đầu năm ngoái. Khi đó, các cầu thủ của U23 Việt Nam được đánh giá là đầy tài năng. Đây cũng là nòng cốt của tuyển quốc gia giành được các danh hiệu và kỳ tích tiếp theo.

Tuy nhiên, vòng loại U23 châu Á tới đây sẽ được tổ chức vào tháng 3/2019, tuy nhiên đội tuyển đã làm nên huyền thoại năm ngoái đã có nhiều cầu thủ quá tuổi, trong đó có thể kể đến những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh, Phan Văn Đức...

Hiện tại, chỉ còn lứa cầu thủ sinh năm 97 đủ tuổi đá giải U23 châu Á 2020. Trong đó ông Park có thể sớm định hình bộ khung với 7 trụ cột gồm thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

Danh Trung, cầu thủ sinh năm 2000 đã có một trận đấu rất tốt

Tuy nhiên, đa số đội hình còn lại sẽ phải làm mới. Đó là lý do vì sao ông Park Hang-seo ngay khi trở về Việt Nam chiều ngày 18/2 đã lên tiếng: "U23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm trong khi vòng loại đã đến rất gần".

Trong chiến thắng trước Timor Leste, tiền đạo Trần Danh Trung đã có một cú đúp, đây cũng là cầu thủ chơi rất tốt trong trận đấu trước đó với Philippines dù vào sân từ băng ghế dự bị. Đặc biệt trong bàn thắng thứ 2 vào lưới U22 Timor Leste đã lột tả đầy đủ phẩm chất của cầu thủ này.

Danh Trung nhận được bóng từ trung lộ, quyết định đột phá qua sự truy cản của 2 trung vệ áo đỏ và tung ra cú sút xa rất hiểm hóc khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cản phá. Những gì Danh Trung thể hiện cho thấy các phẩm chất mà Công Phượng vẫn đang sở hữu.

Ngoài ra, các cầu thủ như trung vệ Lê Xuân Tú, tiền vệ Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Lê Minh Bình, Ngô Tùng Quốc,... đều là những cái tên rất sáng giá giúp ông Park sớm định hình được nòng cốt của đội U23 Việt Nam.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/u22-viet-nam-thang-dam-da-thay-tan-binh-cho-ong-park-3374878/