U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 và những cơn đau đầu của thầy Park

Ngày 25/11, U22 Việt Nam sẽ chính thức bước vào mục tiêu có vàng tại SEA Games 30. Trước đó, HLV Park Hang-seo tỏ ra vô cùng đau đầu với nhiều vấn đề.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam đặt chỉ tiêu có vàng và đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2019 mà ông Park Hang-seo hướng tới. Để chuẩn bị cho hành trình thực hiện mục tiêu này, ông đã sớm lên kế hoạch và thực hiện từ đầu năm nay. Nhưng dù chuẩn bị kĩ nhưng HLV người Hàn vẫn có những cơn đau đầu trước khi cùng các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30.

Mặt sân cỏ nhân tạo

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vấn đề mặt sân cỏ nhân tạo vẫn luôn yếu tố khiến HLV Park Hang-seo phải lo lắng cho U22 Việt Nam tại SEA Games. Như đã biết, thành tích của các cầu thủ Việt Nam tại các giải đấu diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo gần đây không tốt.

Hồi đầu năm nay, đội U22 Việt Nam đã dừng bước tại vòng bán kết U22 Đông Nam Á với lối chơi vô cùng thất vọng. Giải thích về nguyên nhân dẫn đến điều này, nhiều cầu thủ cho biết cỏ nhân tạo khiến họ không thể thi đấu đúng với khả năng của mình.

Chính vì vậy, vấn đề mặt sân cỏ nhân tạo khiến HLV Park Hang-seo rất lo lắng cho các cầu thủ U22 Việt Nam bởi chỉ 1 sai lầm khiến toàn đội phải trả giá.

Các trụ cột căng sức

Nòng cốt U22 Việt Nam được xây dựng trên nền các cầu thủ đang thi đấu tại ĐTQG như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu, Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Bản thân các cầu thủ này ai cũng khao khát danh hiệu HCV SEA Games 30. Thậm chí, Văn Hậu còn sẵn sàng không tham dự VCK U23 châu Á 2020 để tập trung cho mục tiêu được cả dân tộc ngóng chờ này cùng U22 Việt Nam.

Điều này bên cạnh mặt lợi giúp các cầu thủ có thể nỗ lực tối đa khả năng của bản thân thì còn có thể dễ đẩy họ rơi vào trường hợp bị quá tải.

Điển hình như Quang Hải, cầu thủ này thi đấu nhiều nhất Việt Nam trong năm 2019 với hơn 60 trận đấu (nhiều hơn cả siêu sao Ronaldo). Và cũng chính anh là nạn nhân của tình trạng quá tải hồi đầu mùa giải khi trải qua giai đoạn mất phong độ do phải thi đấu quá nhiều.

Xoay tua sao cho hợp lý chính là bài toán HLV Park Hang-seo sẽ phải tính tới trước khi SEA Games 30 khởi tranh.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đối thủ U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapor, U22 Lào và U22 Brunei. Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ mở màn chiến dịch săn vàng của mình bằng trận gặp U22 Brunei lúc 15 giờ ngày 25/11.

Clip HLV Park chốt danh sách dự SEA Games - VTC NOW

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/u22-viet-nam-tham-du-sea-games-30-va-nhung-con-dau-dau-cua-thay-park-1306909.html