U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30: Cơn đau đầu của ông Park

Chỉ chưa đầy một tuần nữa, môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc. Dẫu vậy, ông Park còn đó nhiều nỗi lo bủa vây lấy ông và các học trò U22 Việt Nam.

Tấm huy chương vàng SEA Games 30 là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2019 mà ông Park Hang Seo đã đề ra. Để chuẩn bị cho hành trình thực hiện mục tiêu này, ông đã sớm lên kế hoạch và thực hiện từ đầu năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh giải đấu đã cận kề trước mắt, ông vẫn còn rất nhiều việc để làm với U22 Việt Nam.Mặt cỏ nhân tạo

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vấn đề mặt sân vẫn luôn trở thành yếu tố tạo nên sự lo lắng trong quá trình tập huấn của U22 Việt Nam.

Thành tích của các đội tuyển trẻ Việt Nam tại các giải đấu diễn ra trên mặt sân này gần đây không tốt. Hồi đầu năm nay, đội U22 Việt Nam đã dừng bước tại vòng bán kết U22 Đông Nam Á với lối chơi vô cùng thất vọng. Từ giải đấu đó đến nay, chỉ còn Phan Văn Biểu, Trần Thanh Sơn, Bùi Tiến Dụng sót lại trong danh sách tham dự SEA Games 30 mới đây được HLV Park Hang Seo công bố.

Giải thích về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các cầu thủ trẻ khi đó đều cho rằng mặt cỏ nhân tạo đã khiến họ không thể thi đấu đúng với khả năng của mình. Nhiều cầu thủ phải đã phải nén cơn đau và sự khó chịu để hoàn thành trận đấu.

HLV Park Hang Seo đã phải thay đổi lich tập rất nhiều vì vấn đề sân tập

HLV Park Hang Seo đã phải thay đổi lich tập rất nhiều vì vấn đề sân tập

Đây cũng sẽ là bài toán HLV Park Hang Seo phải giúp các học trò của mình thích nghi kịp thời. Với những cầu thủ nòng cốt đã thi đấu trên cấp độ ĐTQG như Quang Hải, Hùng Dũng hay Văn Hậu, kinh nghiệm thi đấu dày dạn có thể giúp họ hạn chế tối đa ảnh hưởng của vấn đề này.

Nhưng với các cầu thủ trẻ mới lần đầu tham dự đấu trường SEA Games, áp lực tâm lý cùng mặt sân không thân quen có thể khiến họ thi đấu không đúng phong độ và sai lầm bất cứ khi nào.

Trụ cột bị quá tải

Áp lực thành tích bắt buộc HLV Park Hang Seo và những người làm bóng đá Việt Nam sử dụng các cầu thủ đã chứng tỏ được bản thân trên cấp độ ĐTQG như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu.

Không chỉ vậy, bản thân các cầu thủ này cũng đang rất khao khát danh hiệu này. Ai cũng muốn có thể làm nên lịch sử khi lần đầu mang về tấm HCV SEA Games về cho dân tộc. Văn Hậu còn sẵn sàng không tham dự VCK U23 châu Á 2020 để tập trung cho mục tiêu được cả dân tộc ngóng chờ này cùng U22 Việt Nam.

Điều này bên cạnh mặt lợi giúp các cầu thủ có thể nỗ lực tối đa khả năng của bản thân thì còn có thể dễ đẩy họ rơi vào trường hợp bị quá tải.

Sự thành công của bóng đá Việt Nam những năm gần đây khiến nhiều cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày đặc ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhiều cầu thủ phải thi đấu với mật độ mà ngay cả cầu thủ châu Âu cũng phải kiêng nể

Quang Hải chính là minh chứng tiêu biểu nhất cho thực trạng này. Anh đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất Việt Nam trong năm 2019 với hơn 60 trận đấu (nhiều hơn cả siêu sao Ronaldo). Và cũng chính anh là nạn nhân của tình trạng quá tải hồi đầu mùa giải khi trải qua giai đoạn mất phong độ do phải thi đấu quá nhiều.

Hùng Dũng và Trọng Hoàng cũng cho thấy những dấu hiệu của mệt mỏi. Trong trận đấu gần đây nhất với Thái Lan tối 19/11, Hùng Dũng đã bị thay ra sớm bởi sự suy giảm thể lực – điều không mấy khi chúng ta có thể thấy được nơi anh.

Xoay tua sao cho hợp lý chính là bài toán HLV Park Hang Seo phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng trước khi bắt đầu giải đoán. Đấy là còn chưa kể, bài học của người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng khi quá tin tưởng vào một đội hình ở Malaysia 2 năm trước vẫn còn nguyên tính bổ ích cho tới giờ.

Sự hòa hợp của các cầu thủ

Để có thể vừa ‘đãi cát tìm vàng’ vừa sử dụng được các cầu thủ đã có chỗ trên ĐTQG, HLV Park chỉ cho các cầu thủ khoác áo đội tuyển hội quân với U22 Việt Nam sau khi kết thúc các trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng trong năm. Bên cạnh đó, hai đàn anh Hùng Dũng và Trọng Hoàng được gọi bổ sung với tư cách cầu thủ trên 22 tuổi.

Ông Park hoàn toàn có lý khi hành động như vậy. Các cầu thủ trẻ Việt Nam U22 Việt Nam đã được gò vào hệ thống lối chơi của ông suốt năm qua. Họ sẽ không còn bỡ ngỡ khi vận hành nó tại SEA Games 30 sắp tới. Sự bổ sung những cầu thủ từ ĐTQG sẽ giúp sức mạnh đội bóng gia tăng mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, sự liên kết giữa mỗi cầu thủ với nhau sẽ cần thêm thời gian để chờ đợi. Bởi lần đây nhất Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu và các trụ cột khác thi đấu cùng U22 Việt Nam đã từ tháng 3 – thời điểm đội tuyển tham dự vòng loại U23 châu Á ngay trên sân nhà.

Hùng Dũng và Trọng Hoàng còn chưa bao giờ có cơ hội được thi đấu trực tiếp với đàn em độ tuổi dưới 22 của mình. Điều này khác với một số đội khác khi họ đều cố gắng cho các cầu thủ quá tuổi luyện tập với đội U22 sớm nhất có thể. Ví dụ như U22 Indonesia triệu tập tới 5 cầu thủ quá để sàng lọc ra 2 cái tên cuối cùng.

Sơ đồ 3 trung vệ cần sự phối hợp ăn ý của cả đội hình. Mọi cầu thủ thi đấu trên sân sẽ phải tuân thủ và chơi bóng với nhau đúng như cách HLV Park và BHL yêu cầu. Bản thân nhiều cầu thủ Việt Nam cũng thừa nhận để chơi tốt sơ đồ này không phải dễ dàng.

Vậy nên, hài hòa nhóm cầu thủ U22 Việt Nam với những cầu thủ được gọi về từ đội tuyển chắc chắn cần phải giải quyết sao cho các cầu thủ đều thi đấu hiệu quả nhất có thể. Đừng để ưu thế của bản thân trở thành nỗi ưu phiền xâm chiếm toàn bộ đội tuyển như cách chúng ta đã thực hiện trong quá khứ!

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đối thủ U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapor, U22 Lào và U22 Brunei. Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ mở màn chiến dịch săn vàng của mình bằng trận gặp U22 Brunei lúc 15 giờ ngày 25/11.

Theo Thethao247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/u22-viet-nam-tham-du-sea-games-30-con-dau-dau-cua-ong-park/20191121030233650