U22 Việt Nam thả lỏng chờ đại chiến

Các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn sau khi đánh bại Campuchia giành quyền vào chung kết. HLV Park Hang Seo cũng tận dụng triệt để thời gian để lên kế hoạch 'hóa giải' Indonesia.

Ông Park và BHL đội tuyển U22 Việt Nam thực tế không còn lạ lẫm gì lối chơi cũng như thực lực của Indonesia. Trong cuộc đối đầu ở vòng bảng, Indonesia đã khiến U22 Việt Nam gặp rất nhiều vất vả mới giành được chiến thắng 2-1. Đây là trận đấu thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm, dẫn tới bàn thua của U22 Việt Nam trong hiệp 1. May mắn khi sang hiệp 2, Thành Chung và Hoàng Đức đã kịp thời tỏa sáng, đem lại chiến thắng chung cuộc cho đội bóng của ông Park. Đây có thể xem là bước ngoặt, giúp U22 Việt Nam mở rộng cửa vào bán kết.

Sức ép lần tái đấu với Indonesia trong trận chung kết ngày mai thực sự lớn. HLV Park Hang Seo hôm qua đã quyết định cho U22 Việt Nam “xả trại”, các cầu thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn thay vì phải tập luyện như từ đầu giải. Mục tiêu của ông Park và BHL đội tuyển U22 Việt Nam rất rõ ràng: Các cầu thủ cần hồi phục thể lực càng nhanh càng tốt, đồng thời thoải mái tối đa về tinh thần. Ông Park hiểu áp lực các học trò đang phải gánh chịu. Bản thân nhà cầm quân Hàn Quốc cũng chịu sức ép cực lớn trước nhiệm vụ phải đoạt tấm HCV SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi.
Buổi sáng, các cầu thủ được cho phép ngủ “thả phanh”. Đội sau đó ăn sáng, vận động nhẹ và các cầu thủ được cho phép thư giãn, thả lỏng tự do rồi cùng tham gia một chương trình sinh hoạt chung bên ngoài khách sạn.

Để các tuyển thủ thư giãn nhưng bản thân HLV Park Hang Seo và BHL đội tuyển U22 Việt Nam lại tranh thủ tối đa thời gian để tiếp tục nghiên cứu lối chơi, tìm ra các điểm yếu của Indonesia để vạch kế sách ngăn chặn. Những gì hay nhất của Indonesia đã được bộc lộ ở trận đấu với Myanmar tại bán kết cũng như trận ra quân của đội bóng này với Thái Lan tại vòng bảng.

Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật rất tốt. Họ chơi không ngại va chạm, rất tích cực tranh chấp bóng. Các tình huống phản công từ hai biên của “tiểu Garuda” cũng được đánh giá tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ở trận đấu với Việt Nam tại vòng bảng, hai cánh của Indonesia từng khiến hàng thủ Việt Nam chật vật chống đỡ. Osvaldo Haays sớm được xác định là mũi nhọn nguy hiểm nhất trong tay HLV Indra Sjafri. Tiền đạo sinh năm 1998 hiện đã có 8 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SEA Games 30.

Tuy nhiên cũng ở trận đấu với Indonesia ở vòng bảng, ông Park đã có sự điều chỉnh trong hiệp 2 với việc yêu cầu hàng tiền vệ bắt chặt hơn khu vực trung tuyến. Chiến thuật này đã khiến Indonesia không thể triển khai bóng ra biên để có thể thực hiện được các tình huống phản công sở trường.

Một nhược điểm của Indonesia theo phân tích, là họ không giữ được sự tập trung trong toàn bộ trận đấu. Cầu thủ Indonesia nhiều thời điểm mất sự tập trung, dẫn tới mất kiểm soát diễn biến thế trận. Nhược điểm này bộc lộ rõ ở trận bán kết với Myanmar khi Indonesia để thủng lưới liên tiếp 2 bàn chỉ trong 3 phút.

Một thuận lợi của U22 Việt Nam là trong khi Indonesia phải vắt sức trong 120 phút thi đấu với Myanmar, đội bóng của ông Park lại khá nhàn trước Campuchia. Do dẫn trước Campuchia 3 bàn ngay trong hiệp 1, HLV Park Hang Seo có điều kiện để thực hiện các thay đổi chiến thuật về nhân sự, đảm bảo giữ sức cho những trụ cột như Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Tiến Linh.

Một tin vui với ông Park, chấn thương của Tiến Linh không nghiêm trọng và anh hoàn toàn đủ sức để ra sân trong trận đấu ngày mai. Mọi thứ cho tới lúc này đang diễn ra theo chiều hướng rất thuận lợi với U22 Việt Nam.

N.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/u22-viet-nam-tha-long-cho-dai-chien-1495848.tpo