U22 Việt Nam - Singapore: Thủ môn Bùi Tiến Dũng xung trận?

Cục diện bảng B khiến ông Park không thể chủ quan, ngay cả khi đang đứng ngôi đầu bảng thì cũng có thể sảy chân bất cứ lúc nào.

19h ngày 3/12/2019, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 4 tại SEA Games 30 trước đối thủ U22 Singapore.

Sau những gì mà thầy trò ông Park làm được trong 3 trận đấu đã qua, có thể thấy sức mạnh của U22 Việt Nam luôn được thể hiện ngay kể cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Hiện U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm, hai đội bóng xếp sau là U22 Thái Lan và U22 Indonesia cùng được 6 điểm. Cả ba đội đều còn 2 trận chưa thi đấu, trong đó dễ thở nhất vẫn là U22 Indonesia khi trong thời gian sắp tới họ chỉ phải tiếp 2 đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là Lào và Brunei.

Điều đó khiến cho cục diện bảng B trở lên kịch tính, cuộc đua vào bán kết SEA Games 30 sẽ xoay quanh 3 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia.

U22 Việt Nam vẫn có khả năng bị loại, kể cả khi thắng U22 Singapore. Dù vậy, một chiến thắng đậm nữa trước đội bóng trẻ của đảo quốc sư tử sẽ giúp thầy trò ông Park củng cố ngôi đầu trước lượt trận cuối và có hiệu số bàn thắng bại cao, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh với U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam đang có phong độ cao.

Các cầu thủ Việt Nam đang có phong độ cao.

Nhiều người cho rằng, ông Park sẽ lại tiếp tục xoay tua cầu thủ trong trận chiến tối nay với U22 Singapore để có chuẩn bị tốt nhất trong trận đấu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan vào ngày 5/12.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến ngược lại cho rằng, trận đấu với U22 Singapore chính là lúc thầy trò ông Park quyết tâm thắng nhất để sớm ghi tên mình vào vòng bán kết. Còn trận đấu với Thái Lan chỉ mang tính chất thủ tục, khi đó ông Park sẽ để các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi.

Trong lịch sử, Singapore cũng là đội bóng đầy duyên nợ với Việt Nam. Singapore từng nhiều lần khiến cho bóng đá Việt Nam gặp những thất bại cay đắng ở 2 đấu trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á là AFF Cup và SEA Games.

Nhưng nay vị thế đã thay đổi, Singapore đến SEA Games 30 với nhiều hào thủ được kỳ vọng trên hàng công. Tuy nhiên họ lại để thua liên tiếp trong những trận vừa qua. U22 Singapore không có hệ thống chiến thuật nhất quán. Đội bóng chơi khá tự phát, rất dễ sụp đổ khi bị dẫn bàn, đồng thời thiếu thời gian nâng cao khả năng do nhiều cầu thủ không thể tập trung 100% cho bóng đá.

Ngược lại, U22 Việt Nam có thành tích ấn tượng, chuỗi trận bất bại tại SEA Games 30 của thầy trò ông Park đang kéo dài. Nhiều ý kiến nhận định, tối nay chúng ta sẽ có trận thắng dễ dàng trước Singapore.

Các trang bóng đá trên thế giới cũng đặt một vé cửa trên cho các cầu thủ U22 Việt Nam, họ nhận định rất có thể chúng ta sẽ có chiến thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn trước các cầu thủ đến từ Singapore.

HLV Phạm Minh Đức cho biết: Tôi xem Singapore thi đấu cả 3 trận vừa rồi, lối chơi và con người của họ không có gì sắc sảo và nguy hiểm. Không có chút ấn tượng gì về chiến thuật. Tôi nghĩ, U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng dễ dàng từ cách biệt 2 bàn trở lên".

Trong đó, sự lo lắng lớn nhất nằm ở vị trí thủ môn với phong độ thiếu ổn định của Bùi Tiến Dũng. Liệu ông Park có tiếp tục sử dụng thủ thành người Thanh Hóa cho trận đấu với Singapore hay không?

Ông Đức cho rằng: "Một HLV trưởng sẽ luôn ưu tiên sử dụng cầu thủ đã thi đấu quốc tế. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trải qua giải đấu thành công ở VCK U23 châu Á, nên HLV Park Hang Seo sử dụng cậu ta tại SEA Games 30 là điều dễ hiểu.

Vị trí thủ môn cần sự ổn định, tình huống thua bàn đó không có gì đáng trách, quan trọng là Tiến Dũng phải vững vàng sau mỗi sự cố như vậy".

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u22-viet-nam--singapore-thu-mon-bui-tien-dung-xung-tran-3392602/