U22 Việt Nam sẽ 'thu phục ngựa ô' Campuchia?

Sau trận hòa nghẹt thở trước Thái Lan giờ là lúc Việt Nam 'soi' đối thủ ở bán kết, Campuchia là cái tên không xa lạ với Việt Nam, nhưng thời điểm này đã khác. Bóng đá Campuchia đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, nhưng chừng đó là chưa đủ để lật đổ Việt Nam.

Đẳng cấp của U22 Việt Nam vẫn trội hơn Campuchia tại SEA Games lần này.

Đẳng cấp của U22 Việt Nam vẫn trội hơn Campuchia tại SEA Games lần này.

CAMPUCHIA VỚI LỐI ĐÁ XỨ SỞ “HOA ANH ĐÀO”

Trong đội hình của U22 Campuchia có Sieng Chanthea (SN 2002) ngôi sao lớn nhất của U19 Campuchia. Cùng với Chanthea, U22 Campuchia còn có Keo Sokpheng và Raung Bunheing là những ngôi sao quá tuổi.

U22 Campuchia đã tạo ra cú sốc tại SEA Games 30 khi quật ngã U22 Malaysia ở lượt đấu cuối để tiến vào vòng bán kết. Trước đó, Campuchia bị Philippines cầm hòa đúng phút cuối và chỉ thua Myanmar sau sai lầm của thủ môn. Không khó để nhìn thấy U22 Campuchia lấy hình mẫu của đội tuyển nào để xây dựng. HLV Felix Damas cùng Keisuke Honda đang đặt dấu ấn của Nhật Bản vào trong đội U22 Campuchia.

Những cầu thủ chơi bóng kỷ luật, dựa nhiều vào phối hợp nhóm và chọn lựa lối chơi tấn công. Ở chiến thắng quyết định trước Malaysia, U22 Campuchia thậm chí sút tới 17 lần và áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Khả năng bùng nổ của Keo Sokpheng và Sieng Chanthea đóng vai trò rất quan trọng trong cách vận hành chiến thuật 4-2-3-1 của U22 Campuchia. Keo Sokpheng là tiền đạo cánh trái, Sieng Chanthe sắm vai tiền vệ công. Cả hai thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau và làm rối loạn hàng phòng ngự đối thủ. Malaysia đã chịu 2 bàn thua choáng váng đều từ những cú đấm hạng nặng này của Campuchia.

Dẫu vậy, chỉ ra những ngôi sao lớn của bóng đá Campuchia và ghi nhận sự vươn mình của họ không có nghĩa là đánh giá thấp U22 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games trước mắt. Dù có hay không có Quang Hải, U22 Việt Nam vẫn quá mạnh so với Campuchia. Những Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng hay cả Tiến Linh đều đang chứng tỏ được bản lĩnh bất chấp lịch thi đấu dày đặc cùng những áp lực vô hình bủa vây.

Việc trở lại từ vực thẳm trước U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối có thể là liều thuốc tinh thần lớn giúp thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu với Campuchia ở bán kết. Chỉ cần giải quyết được bài toán về tâm lý khi thi đấu, có thể tin đẳng cấp của đội bóng số một Đông Nam Á sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua Campuchia và tiến gần hơn tới tấm Huy chương Vàng SEA Games 30.

QUANG HẢI DÀNH CHO TRẬN CHUNG KẾT

Tiền vệ thủ quân Nguyễn Quang Hải sẽ nghỉ trận bán kết, nhưng có thể kịp hồi phục và thi đấu nếu Việt Nam vào chung kết SEA Games 2019.

“Quang Hải luôn nỗ lực hết mức để kịp hồi phục. Những ngày qua, có một số thông tin không chính xác về chấn thương của Quang Hải. Quang Hải không kịp bình phục cho trận bán kết với Campuchia. Nhưng, nếu vào chung kết, cậu ấy có cơ hội thi đấu”, HLV Park Hang-seo tiết lộ trong cuộc họp báo sau trận hòa Thái Lan 2-2 ở lượt trận cuối bảng B chiều 5/12.

Quang Hải chấn thương cơ đùi sau ở trận thắng Singapore hôm 3/12, vắng mặt ở trận gặp Thái Lan. Đây là tổn thất lớn với Việt Nam, vì anh luôn là vị trí gần như không thể thay thế ở mọi cấp độ đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trong trận đấu với Thái Lan, nhà cầm quân Hàn Quốc đã bố trí Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức ở hàng tiền vệ. Cả hai đều thi đấu xông xáo, và góp phần giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn 2 bàn chỉ trong 11 phút đầu tiên. Tiến Linh là tác giả cả 2 bàn cho Việt Nam. Sau khi hoàn tất cú đúp, anh chạy lại khu kỹ thuật, cầm áo đấu của Quang Hải và giơ lên cao như một sự tri ân đến người đồng đội.

SA HUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201912/u22-viet-nam-se-thu-phuc-ngua-o-campuchia-884953/