U22 Việt Nam sẽ thắng vì đẳng cấp và sự đa dạng

Khi U22 Việt Nam và U22 Indonesia bước ra sân để tranh Huy chương Vàng trong trận cầu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn ở SEA Games 30 vào lúc 19 giờ tối nay (10/12) cả hai đang có những thông số hết sức ngẫu nhiên đến thú vị. Mỗi đội đều ghi 21 bàn sau 6 vòng đấu, bị thủng lưới 4 bàn và tiền đạo 2 bên đang dẫn đầu vua phá lưới với cùng 8 bàn thắng. Với chênh lệch 'kẻ nửa cân, người tám lạng' như vậy, câu hỏi đặt ra ai sẽ là đội mang về cho Tổ quốc mình Huy chương Vàng?

Nếu đội tuyển quốc gia Indonesia tỏ ra vô cùng bạc nhược tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thì tại đấu trường SEA Games 30, U22 Indonesia lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Không những mạnh mẽ, tốc độ mà lối chơi của đội tuyển này cũng rất hiện đại, mạch lạc. Quật ngã “ngã khổng lồ” U22 Thái Lan ở trận đầu ra quân là minh chứng sinh động.

U22 Idonesia mạnh nhưng lối chơi không đa dạng (ảnh VNN)

U22 Idonesia mạnh nhưng lối chơi không đa dạng (ảnh VNN)

Bên cạnh tính kỷ luật cao của toàn đội, với hàng phòng ngự tương đối chắc chắn, U22 Indonesia vào đến vòng chung kết dựa trên sức mạnh gần như tuyệt đối của đôi cánh đai bàng. Bằng chứng trong tổng số 21 bàn ghi từ đầu giải, thì có đến 17 bàn xuất phát từ hai bên cánh, tỷ lệ 81%. Những cái tên như tiền về Egy Maulana, Saddil Ramdani; hậu vệ trái Firza Andika và hậu vệ phải Asnawi Bahar và tiền Osvaldo Haay đã làm cho những U22 Thái Lan, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei khốn khổ. Tuy nhiên, chỉ đến khi gặp U22 Việt Nam những đôi cánh của Indonesia mới bị bắn hạ. Bàn thắng của Idonesia trong hiệp một chỉ là kết quả từ sự sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng mà thôi!

Nói ngắn gọn, sở dĩ lối chơi của U22 Indonesia không bị bắt bài bởi yếu tố thể lực rất tốt của các cầu thủ lại đặt trong bối cảnh lịch thi đấu quá dày. Trận gặp đầu tiên U22 Thái Lan thua là do sự chủ quan, đến các trận tiếp theo (ngoại trừ gặp Việt Nam), đa số các đội U22 khác đều xuống sức, nên U22 Indonesia thỏa sức tung hành hai biên để chuyền bòng vào cho các tiền đạo ghi bàn.

Với U22 Việt Nam thì từ cách chơi, cách ghi bàn biến hóa và đa dạng hơn. Trong số 21 bàn thắng, chúng ta ghi bàn ở mọi tư thế. Phạt góc đánh đầu, chuyền vượt tuyến, chạy cánh chuyền bòng vào sát vạch 16 m50 để sút xa, phối hợp ngắn, phối hợp trung lộ… Điều này chứng minh sự đa dạng trong cách chơi của U22 Việt Nam. Và trong bóng đá hiện đại, đội nào thể hiện cách chơi đa dạng, cơ hội chiến thắng lên tới 80%.

Còn xét về mặt con người, tuy U22 Indonesia dựa trên nền tảng thể lực và sức mạnh của các cầu thủ chạy cánh thì U22 Việt Nam trấn giữ phía hành lang trái, phái đã có Văn Hậu, Trọng Hoàng. Văn Hậu dù mới 20 tuổi, nhưng đẳng cấp đã ở tầm châu Á và đang vươn tầm thế giới; Trọng Hoàng, tuy thấp song sức khỏe phi thường, lên công, về thủ không biết mệt mỏi. Đây chính là hai chốt chặn quan trọng của U22 Việt Nam góp phần làm giảm sức mạnh tấn công hai bên hành lang của U22 Indonesia đến 55%. Đấy là chưa kể sự rà dơ của các trung vệ Thành Chung, Tấn Sinh.

Ở tuyến tiền vệ, sau khi Quang Hải bị chấn thương không thể thi đấu, Hùng Dũng đã thể hiện hết sức hòn hảo vai trò nhạc trưởng. Điều tiết lối chơi, tổ chức phòng ngư, phát động tấn công đa dạng. Nếu so tuyến giữa, U22 Indonesia không sánh được. Đấy chưa nói đến yếu tố tiền vệ công Hoàng Đức, cầu thủ đã có siêu phẩm vào lưới U22 Indonesia tại vòng đấu bảng, anh càng ngày càng chơi hay.

Công, thủ toàn diện, nhãn quan chiến thuật cực tốt với chân trái điêu liệu, mỗi khi Hoàng Đức cầm bóng, ít nhất 2 cầu thủ U22 Indonesia “vây” anh mới lấy được bóng. Chưa hết, để gia tăng hàng phòng thủ, HLV Park Hang- seo những trận đấu vừa qua thường bố trí Đức Chiến, cầu thủ cao 1.84, đậm con, lại có đối đá “rát” cho tuyến giữa. Anh chính là khắc tinh của tuyến giữa đối với U22 Indonesia.

Và cuối cùng là hàng tiền đạo. Dẫu HLV Park Hang-seo chỉ mang đến SEA Game này 2 tiền đạo thực thụ là Tiến Linh và Đức Chinh, nhưng cả hai cầu thủ này ghi đến 14 bàn thắng cho U22 Việt Nam (Đức Chinh ghi 8 bàn, Tiến Linh ghi 6 bàn), điều này chứng tỏ hiệu suất ghi bàn của tiền đạo Việt Nam “khủng” đến mức nào.

U22 vừa thể hiện lối chơi đa dạng, vừa có những cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp

Xét về mặt đẳng cấp, dẫu U22 Indonesia có nhiều ngôi sao, thậm chí có những ngôi sai đá ở Ban Lan, có ngôi sao từng thử việc tại các câu lạc bộ Bỉ, giá chuyển nhượng còn cao hơn cả Văn Hậu, Quang Hải… nhưng xét về đẳng cấp chắc chắn không thể bằng. U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ đã từng giành Á quân U23 châu Á 2018; SUZUKI AFF Cúp 2018 và tham gia tất cả giải từ ADIDAS 2018, ASIAN Cup 2019, vòng loại World Cup 2022, nên xét kinh nghiệm và đẳng cấp U22 Indonesia không thể so bì.

U22 Indonesia đến với giải như một cơn lốc, những trận thắng như chẻ tre ở vòng loại cũng như trấn thắng quá đổi vất vả ở vòng bán kết trước U22 Myanmar khiến những cầu thủ trẻ tưởng chừng họ ghê gớm lắm. Điển hình như tiền đạo Osvaldo Haay, nếu không có SEA Games 30 chẳng ai biết anh là ai, song nhìn những hành động, cử chỉ trên sân của tiền đạo này đến như siêu sao Ronado cũng chào thua!

“Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu”, U22 Indonesia đến SEA Games 30 như ngọn đèn dầu, tỏa sáng khắp đấu trường, song càng về cuối ngọn đèn ấy sẽ lóe sáng lần cuối để rồi vuột tắt. Còn với phong độ của mình, U22 Việt Nam với tâm thể như lời cha ông từng nói: “Gừng càng già càng cay”, càng vào sâu chúng ta đá càng hay. Vì vậy, xét về mọi yếu tố, cửa thẳng cho U22 Việt Nam lên tới 60%!

L.Hà

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u22-viet-nam-se-thang-vi-dang-cap-va-su-da-dang-100822.html