U22 Việt Nam sẽ phô diễn sức mạnh trước U22 Lào?

Trong đội hình U22 Việt Nam, Trọng Hùng và Tấn Sinh đang gặp phải chấn thương, nên trong trận đấu ngày mai rất có thể HLV Park Hang Seo, sẽ cho những cầu thủ như Quang Hải hay Trong Hoàng vào đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Lào.

Sáng nay, các cầu thủ U22 Việt Nam đã trở lại sân tập để rèn các bài đấu pháp sẽ áp dụng cho trận đấu trước U22 Lào sắp tới. Vì tính chất quan trọng của buổi tập và mong muốn các cầu thủ có sự tập trung tốt nhất nên HLV trưởng Park Hang-seo chỉ đồng ý cho báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu và không cử cầu thủ trả lời phỏng vấn như thường lệ.

Sáng nay, các cầu thủ U22 Việt Nam đã trở lại sân tập để rèn các bài đấu pháp sẽ áp dụng cho trận đấu trước U22 Lào sắp tới. Vì tính chất quan trọng của buổi tập và mong muốn các cầu thủ có sự tập trung tốt nhất nên HLV trưởng Park Hang-seo chỉ đồng ý cho báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu và không cử cầu thủ trả lời phỏng vấn như thường lệ.

Trọng Hùng và Tấn Sinh phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young. Khả năng cao hai cầu thủ này sẽ không tham dự trận đấu với U22 Lào ngày mai. Với trường hợp của Tấn Sinh, Đức Chiến hay Tiến Dụng hoàn toàn có thể thay thế xứng đáng thì vị trí của Trọng Hùng lại là vấn đề lớn.

Buổi tập sáng nay của đội diễn ra tại sân Circuit Makati Blue Pitch thay vì tại sân Binan Football như lịch bố trí của Ban tổ chức. Đây là sân cỏ nhân tạo nằm gần khách sạn của đội tuyển, có chất lượng đảm bảo yêu cầu của Ban huấn luyện, được bộ phận hậu cần VFF tự tìm và đặt thuê để phục vụ thầy trò HLV Park Hang-seo, tránh việc các cầu thủ phải di chuyển xa cũng như mất nhiều thời gian vì lý do tình trạng giao thông không thuận lợi.

Theo kế hoạch, ông Park dự định sẽ sử dụng những nhân tố như Trọng Hùng hay Hoàng Đức làm nòng cốt trên hàng công.

Tuy nhiên, với chấn thương đáng tiếc của Trọng Hùng và Tấn Sinh, ông thầy người Hàn Quốc có lẽ sẽ phải sử dụng Quang Hải hoặc Trọng Hoàng.

Vốn dĩ, trong những trận đấu với đối thủ yếu như Brunei hay Lào, HLV Park Hang-seo sẽ cho những cầu thủ có lịch thi đấu nhiều ở Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) đến V-League, AFC Cup… được nghỉ ngơi để có sức khỏe cho những trận đấu quan trọng.

Chiều nay, đội nghỉ ngơi tại khách sạn và phân tích băng hình chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào sẽ diễn ra vào 15h00 ngày mai (28/11) trên sân Binan Football.

Theo đánh giá của bác sỹ đội tuyển, Huỳnh Tấn Sinh có thể sớm hồi phục ở ngay trận đấu gặp U22 Lào, tuy nhiên chưa thể biết HLV Park Hang-seo có sử dụng Tấn Sinh hay không. Đối với Trọng Hùng, do chấn thương liên quan đến cơ nên cần thêm thời gian vài ngày để điều trị hồi phục.

Sáng mai, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển đến Binan để ăn trưa và nghỉ ngơi tại một khách sạn do VFF bố trí, cách địa điểm thi đấu khoảng 15 phút xe bus. Công tác chuẩn bị đều đã được “lập trình” tỉ mỉ, tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ thi đấu đạt mục tiêu đề ra.

Với tình hình chấn thương của Tấn Sinh, HLV Park Hang Seo có thể sẽ điền tên trung vệ Bùi Tiến Dụng (số 11) vào đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Lào sắp tới.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/u22-viet-nam-se-pho-dien-suc-manh-truoc-u22-lao-post322791.info