U22 Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường hợp nào?

Chiến thắng sát nút 1- 0 trước U22 Singapore giúp U22 Việt Nam có rất nhiều lợi thế trước trận đấu quyết định với U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối vòng bảng, để giành tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Bàn thắng của Đức Chinh ở những phút cuối đã giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Singapore để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận.

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đã giành chiến thắng rất đậm với tỷ số 8-0 trước đội cuối bảng là U22 Brunei để vươn lên đứng nhì bảng với 9 điểm, hiệu số +11.

U22 Việt Nam (áo trắng) có cơ hội lớn để giành tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng B sau chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore. Ảnh: Lao động

U22 Việt Nam (áo trắng) có cơ hội lớn để giành tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng B sau chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore. Ảnh: Lao động

Trong khi đó, U22 Thái Lan tuy bằng điểm số với U22 Indonesia (9 điểm), nhưng bị tụt xuống vị trí thứ ba do thua về hiệu số (+10 so với +11). Lúc này ở bảng B, cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp sẽ là cuộc chiến tay ba giữa ba đội đang dẫn đầu bảng kể trên, trong đó hai đội là U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang nắm trong tay quyền tự quyết.

U22 Indonesia sẽ giành tấm vé đi tiếp và không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại nếu giành chiến thắng trước U22 Lào, bởi lúc đó, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo sẽ có hiệu số bàn thắng bại từ +12 trở lên. Trong khi đó, U22 Việt Nam chỉ cần giành kết quả hòa trở lên trước U22 Thái Lan sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng B.

Trong trường hợp xấu nhất, U22 Việt Nam để cho U22 Thái Lan cân bằng về điểm số (12 điểm) thì chúng ta phải xét đến chỉ số phụ để biết được đội nào đứng trên. Theo quy định của môn bóng đá nam tại SEA Games 30, khi hai đội bằng điểm nhau, thì thứ tự các đội tại bảng đấu sẽ được phân định theo các yếu tố sau: Hiệu số bàn thắng/bại toàn bảng, số bàn thắng ghi được.

Bảng xếp hạng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 tính thời thời điểm hiện tại. Ảnh: Trung Nguyên

Như vậy, sẽ có các trường hợp sau đây xảy ra:

- Nếu U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn. Lúc đó, hiệu số của hai đội sẽ là U22 Việt Nam (+12), U22 Thái Lan (+11). Với kết quả này, U22 Việt Nam sẽ giành tấm vé đi tiếp và chờ kết quả trận đấu còn lại để biết được có đứng đầu bảng B hay không.

- Nếu U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan với cách biệt 2 bàn. Lúc đó, U22 Thái Lan sẽ vươn lên đứng trên U22 Việt Nam do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +11). Lúc này, cánh cửa đi tiếp của U22 Việt Nam sẽ rất hẹp và phải hy vọng U22 Indonesia không thắng được U22 Lào.

Một trường hợp đặc biệt để giúp U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B đồng thời tiễn người Thái về nước nếu để thua đối thủ với cách biệt 1 bàn. Đó là khi U22 Indonesia chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Lào.

Khi đó cả ba đội là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều cân bằng nhau về điểm số (12) nhưng U22 Thái Lan bị tụt xuống vị trí thứ ba vì kém cả hai đội trên về hiệu số bàn thắng. Lúc này, U22 Việt Nam sẽ xếp trên U22 Indonesia do hơn về số bàn thắng (15 bàn so với 14 bàn của đối thủ).

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u22-viet-nam-se-di-tiep-trong-truong-hop-nao-100524.html