U22 Việt Nam sẽ chơi với 3 trung vệ

Thông qua 4 trận đấu tập, hình hài U22 Việt Nam mới của HLV Park Hang-seo đang dần lộ ra.

U22 Việt Nam đã trải qua 4 trận đấu tập trong đợt tập trung tháng 8. Cách sắp xếp đội hình của HLV Park và phong độ cao từ những ngôi sao trẻ giúp chúng ta có một hình dung tương đối về những thay đổi của U22 Việt Nam thời hậu Nguyễn Quang Hải.

 Trợ lý thầy Park hướng dẫn các cầu thủ U22 vận hành hệ thống 3 trung vệ. Ảnh: Minh Chiến.

Trợ lý thầy Park hướng dẫn các cầu thủ U22 vận hành hệ thống 3 trung vệ. Ảnh: Minh Chiến.

Đưa cả đội về sơ đồ 3 trung vệ

Những người theo dõi U23 Việt Nam trong lần tập trung đầu tiên của thầy Park hồi tháng 11/2017 hẳn chưa quên chút bối rối từ đội tuyển này. Sơ đồ 3 trung vệ khi đó vẫn là điều lạ lẫm của bóng đá Việt Nam. HLV Park từng phải thử nghiệm, thay đổi rất nhiều để nắn các tuyển thủ về hệ thống mới.

Trước khi có được bộ ba Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, những Hoàng Văn Khánh, Lê Văn Đại hay cả Đoàn Văn Hậu đều từng được thử nghiệm. Tất cả, dù ít hoặc nhiều, đều đã mắc sai lầm. Hệ thống của U23 Việt Nam từng gặp rất nhiều vấn đề trước U23 Uzbekistan hay Thái Lan ở M-150 Cup tháng 12/2017.

Khi những trụ cột ấy không còn ở đội tuyển, nhiệm vụ dựng lại hàng thủ U22 Việt Nam với nòng cốt là hệ thống 3 trung vệ là bài toán khó cho HLV Park Hang-seo.

Trong 4 trận giao hữu vừa qua, mọi đội bóng của ông Park đều đã chơi với sơ đồ 3 trung vệ, hoặc 3-4-3, hoặc 3-5-2. Rất nhiều lần trong các trận đấu, trợ lý Lee Young-hin hoặc HLV thể lực Park Sung-gyun phải trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn lại cách vận hành hàng thủ 3 người cho học trò.

Nhiều cầu thủ đã được thử nghiệm ở vị trí này. Tiêu Ê Xal vốn là tiền vệ, được kéo về đá trung vệ lệch trái tối này 24/8. Nhâm Mạnh Dũng vốn là tiền đạo, chân sút trẻ xuất sắc của Viettel, cũng bị kéo về đá trung vệ trái. Trong 47 tuyển thủ góp mặt đợt này, Bùi Hoàng Việt Anh là người duy nhất khiến HLV Park tạm yên tâm khi anh từng đá trong hệ thống 3 trung vệ tại U23 châu Á hồi tháng 1.

Các vị trí khác, bao gồm cả thủ môn và chạy cánh, đều phải làm lại từ đầu. Dựng lại tấm khiên của U22 Việt Nam hứa hẹn là nhiệm vụ quan trọng nhất cho thầy Park trong thời gian tới.

Cầu thủ thuộc V.League hay hạng Nhất cũng được, điều quan trọng là họ phải được ra sân thường xuyên. Ảnh: Minh Chiến.

Hạng Nhất hay V.League, điều quan trọng là phải được thi đấu

Điểm sáng rõ ràng nhất sau 2 trận đấu tập của U22 Việt Nam nằm ở khu vực giữa sân. Giống như tuyển quốc gia, tuyến tiền vệ của đội U22 cũng mang tới niềm tin với sự xuất hiện của hàng loạt tài năng trẻ như Đặng Văn Lắm, Nguyễn Hai Long, Đoàn Thanh Trường, Lý Công Hoàng Anh. Điểm chung của 4 người này là đều được ra sân thường xuyên tại V.League.

Trong danh sách 9 cầu thủ đã ghi bàn ở U22 Việt Nam, có 3 người đang chơi cho các CLB hạng Nhất là Lê Minh Bình (HAGL, cho mượn ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Văn Nam (Đắk Lắk) và Ngô Hoàng Anh (Long An). Thực tế trên sân cho thấy, họ không kém cạnh quá nhiều trước các đồng nghiệp tới từ V.League.

Điều đó củng cố thêm nhận định mà HLV Park Hang-seo và ông Philippe Troussier từng nhiều lần đưa ra về việc cầu thủ trẻ cần phải được thi đấu thường xuyên. V.League hay hạng Nhất, điều quan trọng là phải được ra sân.

Diễn biến trên sân cho thấy các tên tuổi nổi bật của U22 Việt Nam đều thuộc nhóm được chơi thường xuyên tại CLB. Những cầu thủ ít được ra sân đều đuối hơn khi cạnh tranh cùng đồng nghiệp, cả ở khía cạnh kinh nghiệm lẫn tốc độ xử lý.

Đặng Văn Tới (áo đỏ) và nhóm cầu thủ Hà Nội chơi rất tốt do được tập luyện, thi đấu thường xuyên ở môi trường cạnh tranh. Ảnh: Minh Chiến.

Hai Long, Văn Lắm và nhóm cầu thủ Hà Nội

Trong 47 tuyển thủ U22 Việt Nam hội quân đợt này, Hai Long và Văn Lắm đang nổi lên như hai cái tên sáng nhất.

Sao trẻ của SLNA là ghi một bàn ở trận đá tập hôm 24/8 vừa qua từ pha sút phạt tuyệt đẹp. Anh cầm nhịp giữa sân rất tốt, tổ chức được trận đấu, chơi đĩnh đạc, tự tin hơn hẳn các đồng đội.

So với Văn Lắm, Hai Long còn tỏ ra ấn tượng hơn. Khi trận đấu tập thứ hai diễn ra, trời đã mưa rất to. Trong điều kiện thời tiết xấu, tiền vệ của Quảng Ninh vẫn là ngôi sao nổi bật. Anh chơi khéo léo, đơn giản, xử lý gọn gàng trong mưa lớn. Trên sân, đồng đội liên tục gọi tên Hai Long sau các pha xử lý. Anh trở thành trung tâm trong các đợt lên bóng và trực tiếp ghi một bàn từ cú sút xa ngoài vòng cấm.

Ở phương diện cá nhân, Hai Long và Văn Lắm là những người nổi bật. Nhưng trên khía cạnh tập thể, nhóm cầu thủ Hà Nội của Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới mới là những người ấn tượng nhất. Cả ba đều chơi rất tốt, thể hiện kỹ năng và tốc độ xử lý vượt trội so với đồng nghiệp. Rõ ràng, việc được ăn tập trong môi trường cạnh tranh của CLB Hà Nội đã giúp ích rất nhiều cho họ.

U22 Việt Nam sẽ còn một trận đá tập cuối cùng hôm 27/8. Sau đấy, các tuyển thủ sẽ trở về CLB. Họ nhiều khả năng sẽ tập trung trở lại vào tháng 12 cùng tuyển quốc gia sau khi V.League hạ màn.

Học trò thầy Park liên tục nằm sân vì bị phạm lỗi HLV Park Hang-seo yêu cầu học trò không đá rát trong trận đấu tập của U22 Việt Nam chiều 24/8, song những pha va chạm dẫn đến chấn thương vẫn xảy ra trên sân.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u22-viet-nam-se-choi-voi-3-trung-ve-post1124324.html