U22 Việt Nam quyết thắng Thái Lan để làm nên lịch sử

Chỉ cần đánh bại U22 nam Thái Lan trong trận đấu quyết định diễn ra vào chiều nay, U22 nam Việt Nam không những tiễn người Thái về nước sớm và giành tấm vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B mà còn lập nên kỷ lục chưa từng có tại SEA Games.

Với tâm thế của đội đầu bảng và đã toàn thắng 4 trận liên tiếp vừa qua, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo chắc chắn sẽ có những toan tính nhất định về lối chơi cũng như cách tiếp cận trận đấu để giúp cho U22 Việt Nam có thể chơi tốt nhất và hiệu quả nhất trước đại kình địch U22 Thái Lan, qua đó giành tấm vé vào bán kết SEA Games 30.

Nếu thắng Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ lập nên kỷ lục chưa từng có tại SEA Games. Ảnh: Lao động

Nếu thắng Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ lập nên kỷ lục chưa từng có tại SEA Games. Ảnh: Lao động

Lợi thế lúc này đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo và nhất là khi được chơi với tâm lý thoải mái, sử dụng lối chơi sở trường là phòng ngự-phản công, U22 Việt Nam sẽ trở nên nguy hiểm và khó lường lơn. Lối chơi này ngay đến Nhật Bản, Hàn Quốc cũng gặp khó trong việc xuyên thủng mảnh lưới đoàn quân của ông Park chứ chưa nói đến U22 Thái Lan.

Bằng chứng là ở cấp độ cao hơn, ở đây là đội tuyển quốc gia và tại tứ kết Asian Cup 2019, bằng lối chơi phòng ngự-phản công sở trường của mình, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo đã gây ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản và cuối cùng chỉ chịu chấp nhận thua đối thủ với tỷ số 1-0.

Nói vậy để thấy, khi được chơi đúng với lối chơi sở trường của mình và với tâm lý thoải mái, U22 Việt Nam sẽ trở nên nguy hiểm và có thể giành chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào chiều nay. Trong khi đó, đối thủ của chúng ta bước vào trận với tâm lý lo lắng sẽ bị loại ngay từ vòng bảng nếu không thể thắng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn. Do vậy, rất có thể U22 Thái Lan phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu.

Mục tiêu của người Thái có thể là đánh phủ đầu U22 Việt Nam nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, chắc chắn những Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng sẽ biết cách để hóa giải những đường lên bóng của đối phương, đồng thời tận dụng cơ hội để giúp đội nhà tạo ra những đợt phản công sắc nét về phía khung thành của đối thủ.

Chiều nay, khi Quang Hải bị chấn thương không thể ra sân nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại với U22 Việt Nam, bởi thầy Park vẫn còn Hùng Dũng, người có đủ phẩm chất, dày dạn kinh nghiệm để thay thế Quang Hải và giúp đội nhà kiểm soát tốt thế trận ở trên sân cũng như đánh chặn từ xa để hóa giải những miếng đánh có thể nói là bất ngờ đến từ U22 Thái Lan.

Có thể nói, U22 Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng để đánh bại U22 Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào chiều nay để khẳng định vị thế của mình ở sân chơi khu vực. Không những vậy, nếu giành chiến thắng trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ lập nên kỷ lục chưa từng có tại SEA Games, đó là có lần đầu tiên giành toàn thắng tại vòng bảng ở một kỳ SEA Games.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u22-viet-nam-quyet-thang-thai-lan-de-lam-nen-lich-su-100583.html