U22 Việt Nam phải đổi khách sạn vì lý do bất ngờ

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đổi nơi cư trú về Binan (tỉnh Laguna, Philippines), thay vì ở Thủ đô Manila để thuận tiện cho 2 trận đấu mở màn tại SEA Games 30.

Theo lịch, chiều 25/11, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn SEA Games 30 gặp đối thủ U22 Brunei tại sân Binan, thành phố tỉnh Laguna (Philippines). Từ nơi ở hiện tại (khách sạn Jen Manila) tới sân đấu, toàn đội sẽ phải di chuyển gần 40km

Nếu không kẹt xe,đội tuyển sẽ mất khoảng 50 phút cho lượt đi. Trong khi đó, ở lượt về, nếu bị tắc đường tại cửa ngõ vào Thủ đô Manila, thời gian để trở về khách sạn có thể lên tới gần 3 tiếng đồng hồ.

Điều này đồng nghĩa: Nếu tập xong lúc 17h (giờ Manila), phải đến 20h cả đội mới có mặt tại khách sạn Jen Manila. Việc di chuyển, chờ đợi quá nhiều có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe cầu thủ trước trận đấu.

Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải đổi nơi ở để tránh tắc đường

Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải đổi nơi ở để tránh tắc đường

Sau khi trải nghiệm mức độ kẹt xe từ sân Binan về Manila và được đội ngũ hậu cần tư vấn, HLV Park Hang-seo quyết định cả đội sẽ ngủ qua đêm 24/11 tại khách sạn tiêu chuẩn gần sân thi đấu ở thành phố Binan.

Từ nơi ở này đến địa điểm thi đấu, U22 Việt Nam mất 25 phút di chuyển. Kết thúc trận đấu chiều 25/11, thầy trò ông Park mới trở lại khách sạn Jen Manila.

Do tình trạng giao thông không thuận lợi, nhiều khả năng ở 2 trận đấu tiếp theo với Lào (hôm 28/11) và Thái Lan (ngày 5/12), ông Park sẽ tiếp tục chọn nơi ở gần với địa điểm thi đấu. Đội ngũ hậu cần sẽ chịu trách nhiệm tính toán, tư vấn cho ông thầy người Hàn Quốc.

Tại SEA Games 30 lần này, U22 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch dù phải nằm cùng bảng đấu khó với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Brunei và Lào. Vì thế, mọi điều kiện về ăn ở, tập luyện cho các cầu thủ càng phải được chú trọng.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/u22-viet-nam-phai-doi-khach-san-vi-ly-do-bat-ngo-93173.html