U22 Việt Nam nhiều khả năng thiếu vắng 2 cầu thủ trong trận gặp U22 Lào

HLV Park Hang Seo rất có thể sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh và tiền đạo Nguyễn Trọng Hùng trong trận đấu với U22 Lào vào ngày 28/11.

Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh và tiền đạo Nguyễn Trọng Hùng gặp chấn thương sau trận thắng U22 Brunei (Ảnh: VFF)Có thể bạn quan tâm

Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh và tiền đạo Nguyễn Trọng Hùng gặp chấn thương sau trận thắng U22 Brunei (Ảnh: VFF)Có thể bạn quan tâm

Sáng nay (27/11), các cầu thủ U22 Việt Nam đã trở lại sân tập để rèn các bài đấu pháp sẽ áp dụng cho trận đấu thứ 2 tại SEA Games 30 gặp ĐT U22 Lào. Vì tính chất quan trọng của buổi tập và mong muốn các cầu thủ có sự tập trung tốt nhất nên HLV trưởng Park Hang Deo chỉ đồng ý cho báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu và không cử cầu thủ trả lời phỏng vấn như thường lệ.

Theo thông tin từ VFF, về tình hình lực lượng của đội, HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ đang điều trị hồi phục chấn thương cho trận đấu ngày mai gặp U22 Lào là hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh và tiền đạo Nguyễn Trọng Hùng.

Cả hai cầu thủ này đều bị đau trong trận đấu với U22 Brunei. Tấn Sinh bị chấn thương nhẹ ở cổ chân sau một pha va chạm với cầu thủ đội bạn trong khi Trọng Hùng bị tổn thương về cơ sau một tình huống bứt tốc.

Theo đánh giá của bác sỹ đội tuyển, Huỳnh Tấn Sinh có thể sớm hồi phục ở ngay trận đấu gặp U22 Lào, tuy nhiên HLV Park Hang Seo sẽ quyết định có sử dụng Tấn Sinh hay không. Đối với Trọng Hùng, do chấn thương liên quan đến cơ nên cần thêm thời gian vài ngày để điều trị hồi phục.

Huỳnh Tấn Sinh được đánh giá là trung vệ nắm vị trí quan trọng trong đội hình chính của HLV Park Hang Seo. Dù vậy, ĐT U22 Việt Nam vẫn còn 2 sự thay thế xứng đáng là Đức Chiến và Tiến Dụng.

Quang Hải, Văn Hậu và các đồng đội đều đã sẵn sàng cho trận gặp U22 Lào

Trong khi đó, thế chỗ Trọng Hùng ở trận gặp U22 Lào nhiều khả năng sẽ là đội trưởng Quang Hải. Ngoài ra, những cầu thủ được nghỉ ngơi ở chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei như Hùng Dũng, Văn Hậu cũng rất có thể sẽ đá chính ngay từ đầu trong trận đấu ngày mai (28/11).

Chiều nay, đội nghỉ ngơi tại khách sạn và phân tích băng hình chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào trên sân Binan Football. Sáng mai, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển đến Binan để ăn trưa và nghỉ ngơi tại một khách sạn do VFF bố trí, cách địa điểm thi đấu khoảng 15 phút xe bus.

Theo H.T/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/u22-viet-nam-nhieu-kha-nang-thieu-vang-2-cau-thu-trong-tran-gap-u22-lao/20191128013555302