U22 Việt Nam ngược dòng xuất sắc hạ U22 Indonesia

Hai bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức ở nửa cuối hiệp 2 giúp U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia 2-1 tối 1/12 qua đó giữ vững ngôi đầu bảng B.

Trong bối cảnh U22 Thái Lan thắng Singapore 3-0 ở trận đấu sớm, cả U22 Việt Nam lẫn Indonesia đều hiểu mình không được phép thua nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó ở bảng B.

U22 Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất với 7 tuyển thủ Quốc gia trải đều trên cả ba tuyến. HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao U22 Indonesia và cách U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng cho thấy cả đội đều nắm được tinh thần của cuộc quyết đấu.

HLV Park Hang-seo đưa ra những thay đổi ở trận đấu quan trọng này khi đưa Đoàn Văn Hậu về đá trung vệ, sử dụng Trọng Hoàng trong vai trò cầu thủ tấn công và đưa Bùi Tiến Dũng trở lại khung gỗ.

U22 Việt Nam chơi chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc với khả năng thống lĩnh của Quang Hải. Tuy nhiên, phía Indonesia chứng minh họ không phải tay vừa khi tổ chức được nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Hướng tấn công chủ yếu của Indonesia vẫn là các pha đánh biên.

Chính từ một pha bóng như thế, bàn mở tỷ số đã tới. Phút 23, từ pha treo bóng không có gì nguy hiểm bên cánh phải, Bùi Tiến Dũng bắt bóng không cẩn thận tạo điều kiện để Fauzi ghi bàn mở tỷ số cho U22 Indonesia.

Bàn thua ngoài tính toán buộc U22 Việt Nam dồn lên tấn công ở nửa sau hiệp 1. Quang Hải, Trọng Hoàng, Hùng Dũng liên tục hối thúc đồng đội áp sát vòng cấm đối phương, tạo sức ép khủng khiếp lên hàng thủ áo trắng. Song U22 Indonesia chơi cực kỳ tập trung, giữ vị trí hợp lý, bẻ gãy dần những đường xâm nhập từ U22 Việt Nam. Tiến Linh gần như không có khoảng trống để xoay sở, trong khi Quang Hải bị đẩy ra khá xa khu vực 16m50.

Chính vì thế, kết thúc hiệp 1, U22 Việt Nam vẫn ở thế bị dẫn bàn.

Bước sang hiệp 2, HLV Park tăng cường hàng công khi tung Hà Đức Chinh vào sân. Việc có thêm hỏa lực giúp U22 Việt Nam dần ép sân và tạo ra được những cơ hội cụ thể lên phía khung thành Indonesia.

U22 Việt Nam tràn lên tấn công trên khắp mặt sân. Bên cánh phải, Trọng Hoàng liên tục khuấy đảo. Bên cánh trái, Quang Hải cùng Tiến Linh tạo thành mũi khoan xuyên phá. Hùng Dũng đá hộ công, đẩy nhanh nhịp lên bóng khiến U22 Indonesia rối loạn.

Phút 63, Hùng Dũng đá phạt góc chuẩn xác, để Thành Chung đánh đầu lái bóng quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng cởi tung gánh nặng tinh thần, giúp đôi chân cầu thủ U22 Việt Nam thoải mái hơn. Những cái bóng áo đỏ phối hợp uyển chuyển hơn, cầm bóng tới 80% thời lượng thi đấu. Phía bên kia chiến tuyến, toàn bộ U22 Indonesia lùi về phần sân nhà bảo vệ tỷ số, đồng thời dùng đủ mọi phương cách để gây ức chế cho U22 Việt Nam.

Nỗ lực của U22 Indonesia tưởng như đã thành công thì đúng phút 90, Hoàng Đức sút xa từ cự ly gần 30m, làm tung lưới đối thủ. Tỷ số chung cuộc lẽ ra có thể là 3-1 nếu Tiến Linh tận dụng được cơ hội trong phút bù giờ thứ hai.

Thắng trận, U22 Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu với 9 điểm sau 3 lượt trận cùng hiệu số +12. Ở lượt đấu tới, U22 Việt Nam gặp Singapore lúc 19h ngày 3/12.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/the-thao/u22-viet-nam-nguoc-dong-xuat-sac-ha-u22-indonesia-48225.html