'U22 Việt Nam nên nghĩ đến chuyện đánh bại Thái Lan'

Với những lợi thế đang có tại bảng B, U22 Việt Nam sẽ vào bán kết nếu không thua Thái Lan cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo cần đặt quyết tâm chiến thắng.

Vào lúc 15h ngày 5/12, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp với U22 Thái Lan. U22 Việt Nam đứng đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối, hơn đối thủ 3 điểm, nhỉnh hơn về hiệu số (3 bàn).

U22 Indonesia gần như chắc chắn vào bán kết bởi đối thủ của họ ở loạt đấu cuối là U22 Lào bị đánh giá yếu hơn nhiều. Do đó, nếu hòa hoặc thua U22 Thái Lan với cách biệt tối thiểu, U22 Việt Nam vẫn giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiều lý do để làm được nhiều hơn thế.

U22 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn U22 Thái Lan. Ảnh: Việt Linh.

U22 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn U22 Thái Lan. Ảnh: Việt Linh.

U22 Việt Nam ở một vị thế khác

Cách đây 2 năm, U22 Việt Nam từng thất bại nặng nề 0-3 trước U22 Thái Lan ở SEA Games 29 trên đất Malaysia. Thời điểm đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chỉ cần một trận hòa để đi tiếp. Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội nhập cuộc không đến nỗi tồi nhưng U22 Việt Nam nhanh chóng sụp đổ sau những sai lầm cá nhân.

Nhiều người nhìn vào thất bại đó và cho rằng U22 Việt Nam của HLV Park cần dè chừng đối thủ. Điều đó đúng, nhưng chúng ta cần tự tin đặt mục tiêu chiến thắng bởi vị thế 2 đội giờ đã khác. Với bộ khung này, U22 Việt Nam nhấn chìm U22 Thái Lan 4-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3.

Giờ đây, U22 Việt Nam còn mạnh hơn khi có 2 sự bổ sung chất lượng là Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng. Họ đều chơi tốt trong các trận đấu đã qua của U22 Việt Nam, đặc biệt là tiền vệ của CLB Hà Nội.

Hùng Dũng giúp tuyến giữa U22 Việt Nam chắc chắn hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Không chỉ vậy, U22 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng mạnh trong 2 cuộc đối đầu với U22 Indonesia và Singapore. Dù gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ khó chơi, U22 Việt Nam vẫn tìm ra phương án ghi bàn để giành chiến thắng. Cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan đều bị U22 Indonesia dẫn trước nhưng các học trò HLV Park lội ngược dòng, còn "tiểu Voi chiến" thì không.

"Một nửa đội hình U22 Việt Nam đã khoác áo tuyển quốc gia, qua đó có bản lĩnh tốt. Chúng ta gặp khó trước Indonesia và Singapore, song các cầu thủ bình tĩnh tổ chức lối chơi đúng như ý đồ của HLV Park. Đó là sự khác biệt của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 so với các kỳ trước đó.

Về năng lực và kinh nghiệm, U22 Việt Nam vượt trội tất cả đối thủ ở SEA Games, kể cả Thái Lan. Chính vì thế, trận đối đầu Thái Lan lần này cực kỳ căng thẳng, song Việt Nam sẽ thắng và trực tiếp loại người Thái khỏi cuộc chơi", BLV Quang Huy chia sẻ với Zing.vn.

BLV kỳ cựu cũng đánh giá U22 Thái Lan đang có phong độ không tốt. Anh cho rằng những trụ cột như Supachok hay Supachai chưa ở trạng thái tốt nhất. Sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ cũng không ấn tượng.

Trụ cột của U22 Thái Lan, Supachok thi đấu chưa ấn tượng ở SEA Games 30. Ảnh: Changsuek.

"Về chất lượng đội hình, tôi đánh giá Việt Nam đồng đều hơn. Thái Lan mạnh tấn công, nhưng tuyến tiền vệ chưa hay. Cách phòng ngự của họ trước Indonesia và Lào cũng gặp một loạt vấn đề. Dù vắng Quang Hải, sức mạnh của Việt Nam ít nhiều vẫn hơn Thái Lan tại SEA Games 30”, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Chủ động thắng sẽ tốt hơn là cầu hòa

Nhiều chuyên gia như BLV Quang Huy, cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc đều có chung nhận định U22 Việt Nam cần đặt mục tiêu giành chiến thắng trước U22 Thái Lan.

"Trong bóng đá, chủ động kiếm một điểm dường như khó hơn việc chủ động chiến thắng. Việt Nam sẽ đi tiếp khi không thua cách biệt 2 bàn, nếu chúng ta chỉ đặt mục tiêu cầu hòa, đồng nghĩa với chuyện sẽ có tư tưởng cho Thái Lan áp đặt. Không cần thiết phải như thế vì Việt Nam lúc này nên nghĩ đến chuyện đánh bại Thái Lan", BLV Quang Huy phân tích.

Thầy trò HLV Akira Nishino đang ở thế buộc phải thắng, nếu U22 Việt Nam chơi với tư tưởng chỉ cần một điểm thì chúng ta dễ đánh mất thế trận. Ở hiệp một trận gặp U22 Singapore, U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi ở trạng thái bị động vì đối thủ chơi quá quyết tâm.

Thậm chí, Đức Chinh và các đồng đội không có nổi một cú sút trung đích về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, U22 Singapore tạo được một số cơ hội nguy hiểm. U22 Thái Lan còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Do đó, U22 Việt Nam không thể chơi bị động.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi chơi ở trạng thái bị động trong hiệp một trận gặp U22 Singapore. Ảnh: Việt Linh.

U22 Việt Nam khát khao hơn

4 cái tên Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh là nhân chứng trong thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan cách đây 2 năm. Lần này, trừ Quang hải, những người còn lại đều có thể ra sân và chắc chắn họ sẽ quyết tâm đòi lại món nợ đó.

Ngoài ra, đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ trẻ cũng như Hùng Dũng. Khát khao cống hiến, chứng tỏ bản thân sẽ rất lớn. Còn với Trọng Hoàng, kỳ đại hội trên đất Philippines còn có ý nghĩa đặc biệt hơn.

Năm 2009, trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games trên đất Lào, Trọng Hoàng và U23 Việt Nam thất bại đáng tiếc trước U23 Malaysia, đối thủ mà chúng ta đã giành chiến thắng 3-1 ở vòng bảng. Giờ đây, anh có cơ hội để đổi màu huy chương khi được HLV Park trao cho một suất đến Philippines. Ở tuổi 30, những bước chạy trên sân của anh dường như vẫn còn nguyên vẹn những khát khao.

U22 Việt Nam đến SEA Games 30 với khát khao giành huy chương vàng. Ảnh: Việt Linh.

Trong khi đó, HLV Nishino không xem trọng SEA Games. Bằng chứng rõ ràng nhất là ông không triệu tập bất cứ cầu thủ trên 22 tuổi nào. Mục tiêu lớn nhất của HLV Nishino là vòng chung kết U23 châu Á và hướng tới Olympic 2020.

Thái Lan dường như cũng đã quá "no nê" khi đã giành tới 16 tấm huy chương vàng SEA Games còn Việt Nam lại rất khát khao khi chưa một lần giành quán quân ở sân chơi này. Vì vậy, U22 Việt Nam sẽ có tinh thần chiến đấu tốt hơn U22 Thái Lan.

Trong trận chiến quyết định với U22 Thái Lan, HLV Park sẽ tiếp tục cho các học trò vận hành chiến thuật phòng ngự - phản công quen thuộc. U22 Việt Nam chơi chắc chắn và chờ đợi sơ hở từ phía đối thủ. "Những chiến binh sao vàng" không nên ra sân với tư tưởng cầu hòa. Đặc biệt, với người Thái, chúng ta càng phải thắng.

Đức Chinh chơi hay hơn sau khi Tiến Linh vào sân Sự có mặt của Nguyễn Tiến Linh giúp Hà Đức Chinh thêm nhiều khoảng trống để tạo ra những cơ hội nguy hiểm, tiêu biểu là pha lập công mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam tối 3/12.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ly-do-u22-viet-nam-khong-nen-cau-hoa-thai-lan-post1021420.html