U22 Việt Nam mở màn SEA Games bằng trận thắng 6-0 trước đối thủ U22 Brunei

U22 Việt Nam đã có được chiến thắng đậm 6-0 trước U22 Brunei trong trận ra quân, tạm vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

90+3': Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm và chiến thắng đậm 6-0.

90+1': Số 20 Bin Said vừa có tình huống sút xa đáng chú ý nhưng bóng đi quá cao.

90': Phải đến những phút cuối, dường như các cầu thủ Brunei mới có được các tình huống dứt điểm nhưng không trúng đích.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ

88': Tiến Linh bấm bóng kĩ thuật nhưng bóng chưa đủ độ cao để qua tầm tay thủ môn Brunei.

82': Vaooòo!!!Trọng Hùng nhận bóng từ Tiến Linh trước khi xử lý khéo léo qua hậu vệ đội bạn rồi dứt điểm tung lưới đối thủ nâng tỷ số lên 6-0.

79': Đáng tiếc: Triệu Việt Hưng đi bóng bên phía cánh phải trước khi cứa lòng đưa bóng chạm vào xà ngang khiến bóng bật ra để tuyến hai lao lên thực hiện đường chuyền bổng để chính Việt Hưng đánh đầu buộc thủ môn Jabidi phải cản phá. Đáng tiếc rằng hai cú dứt điểm không thành công.

77': Trọng Hoàng thực hiện cú căng ngang khó chịu từ cánh phải cho Tiến Linh và Trọng Hùng nhưng thủ môn của U22 Brunei đã rất chắc chắn khi lao ra bắt gọn.

75': Tiến Linh vào sân thay cho Hà Đức Chinh.

74': Adi Bin Said đang phải nằm sân sau khi va chạm trong vòng cấm với hậu vệ U22 Việt Nam. Hàng công của U22 Brunei đang tỏ ra khá bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

72': Trọng Hùng vừa có cú dứt điểm bằng chân trái rất đẹp vào góc đẹp nhưng thủ môn Jabidi đã cản phá kịp thời.

71': U22 Việt Nam vẫn đang thi đấu khá nhàn nhã. Đội bóng áo đỏ đang cần tiến đến cột mốc 6 bàn thắng để có được lợi thế.

66': Vaoòo!!!! Tiếp tục là một bàn thắng bằng đầu của Thành Chung nâng tỷ số lên 5-0 cho U22 Việt Nam.

62': Số 15 Ghani phải nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Trọng Hùng ngay sát vòng cấm địa. Cú dứt điểm sau đó của chính Trọng Hùng đã đi vọt xà ngang.

60': Vaooòo !!!!Từ đường chuyền của Trọng Hoàng, Trọng Hùng đội đầu vào đúng tầm để Việt Hưng nâng tỷ số lên 4-0.

59': Đức Chiến vào sân thay Tấn Sinh.

57': Tiếp tục là một cú bấm bóng nguy hiểm của Trọng Hoàng. Ở tình huống này, Đức Chinh băng xuống áp sát, buộc thủ môn U22 Brunei phải lao ra phá bóng. Tuy nhiên, cú bấm bóng của Trọng Hoàng đã không thành công. Sau tình huống này, Tấn Sinh phải rời sân.

55': Trọng Hoàng vừa có tình huống băng vào dứt điểm sau cú căng ngang của động đội vào vòng cấm địa. Nhưng pha chạm bóng cuối cùng đã không qua được thủ môn đội bạn.

54': Huỳnh Tấn Sinh đang phải nằm sân sau pha phạm lỗi của đối phương. Số 20 Adi Bin Said đã phải nhận thẻ vàng.

Đến thời điểm hiện tại, U22 Brunei thậm chí còn không thể có được một đường lên bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

49': Chỉ một phút sau đó, Trọng Hoàng đã tung ra cú dứt điểm cực căng ngay trong vòng cấm. Nhưng thủ môn Jabidi đã cản phá kịp thời.

48': Vaooòo!!!!Chỉ 3 phút sau hiệp 2 bắt đầu, Hà Đức Chinh đã lập hat-trick sau cú sút phạt góc bên phía cánh phải của Hoàng Đức.

46': Trọng Hoàng vào sân thay cho Thái Quý

45+1': Hiệp 1 của trận đấu kết thúc, tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về phía U22 Việt Nam.

Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 1 phút bù giờ

42': Hai pha dứt điểm liên tiếp của Thành Chung và Ngọc Bảo ở cận thành từ quả phạt góc bên phía cánh phải của Hoàng Đức đều không thành công.

38': U22 Brunei được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải đầu tiên kể từ đầu trận đấu. Nhưng cú sút phạt sau đó đã bị hàng hậu vệ Việt Nam phá.

U22 Việt Nam vẫn đang áp đảo đối phương. Các cầu thủ áo đỏ dường như không cho đối thủ quá nhiều cơ hội không chế bóng. Bóng liên tục bị cắt trong chân các cầu thủ áo vàng. Thủ thành của U22 Brunei Jabidi đang là người vất vả nhất.

33': Trọng Hùng vừa tung cú sút thẳng ngay trong vòng cấm địa nhưng thủ môn Jabidi đã ngả người kịp thời bắt gọn bóng.

29': Đức Chinh đang bị đau phải nằm trên sâu sau khi bị số 4 Jaini đẩy sau.

26': Ở những phút vừa qua, U22 Việt Nam đang khoét vào điểm yếu bên phía cánh trái của U22 Brunei. Từ những cầu thủ thuận chân trái như Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, U22 Việt Nam đang khiến đối thủ vất vả chống đỡ.

23': Vaoooòo!!!! Từ đường tạt bóng sát biên bên phía cánh trái của Thanh Thịnh, Hà Đức Chinh đón bóng rồi nhe nhàng dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam.

Ảnh: CTV

Ảnh: CTV

Trọng Hùng đang liên tục bị phạm lỗi.

21': Tấn Tài vừa có tình huống treo bóng vào vòng cấm cho Trọng Hùng. Nhưng bóng hơi cao so với Trọng Hùng, pha khống chế bóng không thành công sau đó đã giúp thủ môn Brunei bắt gọn bóng.

19': Các cầu thủ Brunei vừa có tình huống lên bóng bên phía cánh trái nhưng không qua được hàng phòng thủ của U22 Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang khá nhàn nhã.

17': Một đường chuyền dài từ Triệu Việt Hưng cho Trọng Hùng loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ của đối phương. Tuy nhiên, thủ môn Brunei đã lao ra kịp thời. Thế trận vẫn đang nằm trong tay U22 Việt Nam.

12': Sau bàn thua sớm, U22 Brunei đang đẩy cao đội hình tấn công, đội bóng áo vàng đã manh nha có những đường bóng vào khu vực cấm địa của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Ảnh: CTV

10': Vaoooòo!!!! Từ tình huống đá phạt góc của Hoàng Đức, bóng được chuyefn ra cho Thái Quý trước khi tạt vào trong để Hà Đức Chinh bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

9': Cú sút phạt ngay sau đó của Tấn Sinh đã đưa bóng chếch về bên phải khung thành nhưng thủ môn đã kịp đẩy ra. U22 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải.

8': U22 Việt Nam được hưởng một quả đã phạt ngay sát khung thành đối phương sau khi Trương Văn Thái Quý bị phạm lỗi.

6': Các cầu thủ U22 Brunei vẫn đang chơi áp sát, không cho đối thủ có quá nhiều khoảng trống để xử lý bóng.

4': U22 Việt Nam vẫn đang nắm quyền chủ động. Dù phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo không gặp quá nhiều khó khăn.

1': U22 Việt Nam không hề giấu diếm ý định tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng tràn sang phần sân đối phương.

15h00: Hiệp 1 trận đấu chính thức bắt đầu

14h20:

Cầu thủ U22 Việt Nam đang ra sân khởi động. Đội được chia làm 2 nhóm để khởi động trước giờ bóng lăn. Một số cầu thủ chính như Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu... ở trận đấu này sẽ không ra sân ngay từ đầu. HLV Park Hang-seo muốn giữ sức cho những cầu thủ này.

Dẫu vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ tùy theo các tình huống trên sân, ban huấn luyện U22 Việt Nam sẽ có những phương án thay đổi bởi yếu tố bàn thắng, số lượng bàn thắng và tỷ lệ đối đầu. Dẫu vậy, nếu chỉ vì tính tới yếu tố này mà đưa các trụ cột vào có thể khiến các cầu thủ chấn thương, đặc biệt là khi các đội phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, môi trường rất dễ gặp chấn thương.

14h00: Đội hình ra sân của hai đội:

U22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Thái Quý, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh.

U22 Brunei: Jabbidi, Aminuddin, Jaini, Azim, Damit, Norsamri, Ghani, Azman, Ismail, Adi Bin Said, Said.

13h30: Không có tin hoàng gia Brunei sẽ thưởng gần 350 tỷ nếu U22 Brunei hạ U22 Việt Nam

Tờ Bukialsports đăng tải thông tin cho biết, để động viên Aminuddin Jumat trước trước thềm trận ra quân, Hoàng gia Brunei tuyên bố sẽ thưởng 20 triệu đô la Brunei (gần 350 tỷ VNĐ) nếu U22 Brunei hòa U22 Việt Nam. Tuy nhiên, không có tờ báo nào tên Bukialsports.

Các trang báo lớn của Brunei hầu như không có bất cứ thông tin nào liên quan đến khoản thưởng nào mà chỉ tập trung vào môn polo (mã cầu), môn thi đấu thế mạnh của Brunei.

Gã công tử nhà giàu chưa một lần thắng bóng đá Việt Nam tại SEA Games:

Trong 4 lần gặp nhau, Brunei chưa có được bất cứ chiến thắng nào trước Việt Nam. Ở lần gặp đầu tiên vào ngày 12/11/2011, U22 Brunei đã phải nhận thất bại 0-8 trước U22 Việt Nam. Lần gặp thứ 2 ngày 8/12/2013, U22 Brunei tiếp tục nhận thất bại đậm 0-7 trước U22 Việt Nam. Lần chạm mặt thứ 3 ngày 29/5/2015, U22 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 0-6.

Lần gặp nhau gần nhất là tại vòng bảng VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3 vừa qua trên sân Mỹ Đình, Brunei tiếp tục nhận thất bại 0-6 trước Việt Nam.

Faiq Bolkiah, cầu thủ nổi bật nhất của U22 Brunei (Ảnh: Transfermarkt)

Nhìn sang đội hình của Brunei có thể thấy rõ, quá nửa cầu thủ trong danh sách 20 người được đăng kí tham dự SEA Games 30 chưa qua tuổi 20. Không những vậy, một số thành viên của đội bóng còn không có hợp đồng chuyên nghiệp hay thi đấu tại các đội trẻ. Thu nhập chính của các cầu thủ trẻ này cũng không đến từ bóng đá, tiền vệ Nur Ikhmal Damit là một ví dụ. Cầu thủ này có công việc khác là quản lý ở Đại học Sư phạm Tôn giáo Seri Begawan.

Một số nhân tố nổi bật nhất trong đội hình Brunei có thể thấy là đội trưởng Faiq Bolkiah. Tiền đạo 21 tuổi thuộc biên chế Leicester là con trai của Hoàng tử Jefri Bolkiah, người sở hữu khối tài sản cá nhân hơn 19 tỷ USD và được biết đến là một thành viên trong hoàng tộc Brunei.

Trong khi đó, một cầu thủ khác được xem như thần đồng bóng đá Brunei là Hakeme Yazid Said được biết đến cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở giải Singapore Premier League khi mới 16 tuổi. Từng ấy lí do đã đủ thấy, U22 Brunei không mạnh và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Park Hang-seo: "Số lượng bàn thắng thua sẽ là một yếu tố quyết định đến xếp hạng của bảng này. Tuy nhiên, tôi dự tính sẽ không đưa các cầu thủ chủ chốt vào sân trong trận ngày mai. Bởi một số các cầu thủ chủ chốt, nhất là những cầu thủ chơi liên tục tại các giải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn tinh thần và thể lực như trước đây".

HLV Aminuddin Jumat: "Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu và cố gắng thể hiện hết mình. Trước hết là trận đấu với U22 Việt Nam. Sau trận đấu này, tôi tin các cầu thủ có thể cải thiện hiệu suất cho các trận tiếp theo".

Vào 15h00 chiều nay (25/11), U22 Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu ra quân gặp U22 Brunei trong khuôn khổ vòng bảng bàng B SEA Games 30 trên sân Banin (Philippines).

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Brunei và U22 Lào. Trong khi đó, ở bảng A là U22 Philippines, U22 Malaysia, U22 Myanmar, U22 Campuchia và U22 Timor Leste.

Lịch thi đấu cụ thể (vòng bảng):

- U22 Việt Nam vs U22 Brunei (25/11)

- U22 Việt Nam vs U22 Lào (28-11)

- U22 Việt Nam vs U22 Indonesia (1-12)

- U22 Việt Nam vs U22 Singapore (3-12)

- U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (5-12).

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truc-tiep-u22-viet-nam-u22-brunei-dau-xuoi-duoi-lot-20191125103811968.htm