'U22 Việt Nam mạnh nhất bảng, có thể vào chung kết SEA Games 30'

HLV Fandi Ahmad ca ngợi sức mạnh U22 Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh U22 Singapore đã cố gắng hết sức.

"Tất nhiên, chúng tôi thất vọng. Đây là trận đấu tốt nhất của U22 Singapore. Về mặt chiến thuật, các cầu thủ của tôi đã ngăn U22 Việt Nam tấn công trong hiệp 1. Thực tế, U22 Singapore có vài cơ hội trong 45 phút đầu, còn U22 Việt Nam thì tôi nghĩ là không.

U22 Việt Nam là đội bóng tốt, song U22 Singapore đã chiến đấu kiên cường và chỉ mắc duy nhất 1 sai lầm ở tình huống phạt góc phút 84. Tình huống ấy đã định đoạt cục diện trận đấu. Tôi hạnh phúc với màn trình diễn của cầu thủ. Còn về kết quả, có lẽ một tỷ số hòa mới khiến tôi hài lòng.

Chúc mừng U22 Việt Nam, họ là đội bóng tốt nhất. U22 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết và có thể là chung kết", HLV Fandi Ahmad chia sẻ sau trận thua 0-1 của U22 Singapore trước U22 Việt Nam.

Video: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore

U22 Singapore đã phòng ngự tốt trong hiệp 1, không cho U22 Việt Nam bất cứ cơ hội nào để tiếp cận khung thành. Dù vậy, tình huống sai sót trong khâu phòng ngự ở pha phạt góc cuối trận khiến đội bóng trẻ của đảo quốc sư tử phải trả giá đắt. Đó là lý do HLV Fandi tự hào về màn trình diễn của học trò.

"Chúng tôi thay đổi vì chỉ có giới hạn số cầu thủ ở các vị trí. Trận hôm nay, U22 Singapore giữ vững trận địa ở vòng cấm địa. Tôi không để U22 Việt Nam tấn công biên vì cầu thủ của họ rất nhanh.

Kế hoạch của chúng tôi là thu hẹp khoảng trống, tranh cướp bóng và phản công, song U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ với kỹ năng tốt nên họ có thể tấn công trung lộ ở rất nhiều thời điểm. Chúng tôi đã nỗ lực đến cùng, có vài cơ hội. U22 Việt Nam rất mạnh, vậy mà họ không có cú sút nào trong hiệp 1", ông Fandi nhấn mạnh.

 HLV Fandi Ahmad.

HLV Fandi Ahmad.

U22 Singapore có kỳ SEA Games thất bại khi chỉ giành 1 điểm sau 4 trận, đồng thời chưa ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, HLV Fandi cho rằng ông đã cố gắng hết sức bởi lực lượng U22 Singapore quá nghèo nàn.

"Các cầu thủ Singapore không có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau. Tôi không muốn ngụy biện, song U22 Singapore chỉ muốn chứng minh hôm nay toàn đội có thể chơi sòng phẳng với đội mạnh nhất bảng B. Đây là bảng tử thần đấy. Tôi hạnh phúc vì các cầu thủ thể hiện được tinh thần tốt", ông Fandi kết luận.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/u22-viet-nam-manh-nhat-bang-co-the-vao-chung-ket-sea-games-30-d513906.html