U22 Việt Nam: Loại đương kim vô địch Thái Lan, vào bán kết với ngôi nhất bảng

Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn khi trận đấu mới được 11 phút nhưng các chàng trai áo đỏ đã kiên cường thi đấu và lội ngược dòng san hòa tỷ số bằng 2 bàn thắng của Tiến Linh. Dù chưa thắng Thái Lan nhưng trận hòa kịch tính đã giúp U22 Việt Nam loại đương kim vô địch SEA Games, vào bán kết ở ngôi đầu bảng.

Bàn thắng dành cho Quang Hải. Nguồn: 24h.com.vn

Bàn thắng dành cho Quang Hải. Nguồn: 24h.com.vn

Tại họp báo sau trận đấu, HLV Đội tuyển U22 Việt Nam Park Hang-seo thừa nhận: Gặp U22 Thái Lan là trận đấu khó khăn nhất với các học trò của ông tại SEA Games 30. Nhưng rốt cuộc U22 Việt Nam đã giành chiến thắng vì tuân thủ chặt đấu pháp, không nôn nóng vì bị dẫn trước 2 bàn từ rất sớm. Và quan trọng nhất là các học trò của ông đã "Cho người ta thấy thế nào là TINH THẦN VIỆT NAM", điều Tiến Linh chia sẻ sau trận đấu.

Quả thực như vậy vì ở trận đấu quyết định này ông Park không có Quang Hải, Trọng Hùng do bị chấn thương, nhiều cầu thủ chưa kịp hồi phục sau các trận đấu dày đặc.

Trận đấu diễn ra dù không phải với tốc độ nhanh nhưng điều bất lợi cho U22 Việt Nam là Thái Lan đã có bàn thắng rất sớm khi bóng mới lăn được 5 phút. Sáu phút sau, các học trò ông Park Hang-seo lại nhận bàn thua thứ 2 (phút 11).Khó khăn chồng chất và lúc này TINH THẦN VIỆT NAM của những chàng trai áo đỏ trỗi dậy.

Không nôn nóng và tuân thủ chặt đấu pháp, các đợt tấn công của U22 Việt Nam bắt đầu sắc nét hơn do đối thủ cũng không dám ào ạt tấn công dù đã có 2 bàn thắng.Nỗ lực của các chàng trai áo đỏ được đền đáp vào phút 15 từ bàn thắng của Tiến Linh.

Rồi vẫn với tinh thần ấy trong hiệp 2, U22 Việt Nam bình tĩnh chơi bóng và liên tục khiến U22 Thái Lan chống đỡ vất vả.

Bước ngoặt nữa ở trận đấu này là U22 Việt Nam được hưởng 1 quả phạt 11 m do cầu thủ Thái Lan phạm lỗi với Tiến Linh trong vòng cấm.Người sút phạt là Tấn Sinh. Cú sút của Tấn Sinh bị thủ môn Thái Lan phá được nhưng trong tài đã bắt lỗi U22 Thái Lan do thủ môn di chuyển khỏi vạch cầu môn quá sớm.Cú sút phạt lần này do Tiến Linh thực hiện và anh đã dễ dàng sút tung lưới Thái Lan, gỡ hòa 2-2.

Thời gian còn lại của trận đấu không đủ để U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ghi thêm được bàn thắng nào nữa.Với kết quả này, đương kim vô địch U22 Thái Lan bị loại và U22 Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng, gặp U22 Campuchia ở trận bán kết vào ngày 7/12.

Một lần nữa lại xin được chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo!

Hai đội ra sân

Những diễn biến chính
HIỆP 1:
1': U22 Thái Lan giao bóng.
5': Thủ môn Văn Toản phá bóng trúng đầu Supachai, bóng đi vào lưới U22 Việt Nam.
11': Các cầu thủ Thái Lan lại ghi thêm 1 bàn thắng. Khó khăn bội phần cho U22 Việt Nam.
15': VÀO VÀO VÀO!!! Tiến Linh ghi bàn rút ngắn tỷ số: Thanh Thịnh tạt bóng, Tiến Linh băng vào đánh đầu cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U22 Việt Nam.
18': Đức Chinh vào thay Tấn Tài.
19': U22 Thái Lan tấn công bên cánh trái nhưng cú sút bị Văn Toản phá được.
35': Tiến Linh đã bất ngờ thoát xuống đối mặt thủ môn Thái Lan sau một pha bóng bổng, nhưng thủ môn Nont kịp băng ra phá bóng.
42': Hoàng Đức đột phá bên cánh phải trước khi bị cầu thủ Thái Lan kéo ngã sát vòng cấm. Đội tuyển U22 được đá phạt nhưng bất thành.

45': Hiệp 1 bù giờ 2 phút.

Các cầu thủ U22 Việt Nam liên tiếp được hưởng 2 quả phạt góc nhưng các pha thực hiện.
45+2: Hết giờ. Hai đội tạm nghỉ, chờ hiệp 2.

Một pha hãm thành của U22 Việt Nam

Hiệp 2:
46': Đức Chiến được đưa vào sân thay Việt Hưng.
51': Các cầu thủ Việt Nam thảnh thơi triển khai tấn công trong khi U22 Thái Lan cũng không dám đẩy cao đội hình.
54': Đức Chinh một mình dốc bóng nhưng thủ môn Thái Lan phá bóng trong chân anh.
65': Tỷ số vẫn chưa thay đổi. Hai đội đều có những pha bóng rất đẹp gây nguy hiểm cho khung thành của nhau.
PHẠT ĐỀN cho U22 Việt Nam.
69': U22 Thái Lan cản Tiến Linh trong vòng cấm. Các cầu Việt Nam được hưởng quả phạt 11 m, đây cũng là quả penalty đầu tiên tại SEA Games 30.
Tuy nhiên, cú sút đầu tiên bị thủ môn Thái Lan phá được nhưng trọng tài bắt lỗi cầu thủ Thái Lan.
Đội Việt Nam được thực hiện lại.
79': U22 Việt Nam hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Hùng Dũng đưa bóng cắt mặt cầu môn nhưng không ai tận dụng được ở phía cột xa!
72':Tiến Linh thực hiện thành công, san hòa tỷ số.
89': Bùi Tiến Dụng vào thay Tiến Linh.
Tỷ số vẫn là 2-2.
90': Hiệp 2 bù giờ 5 phút.
90+5: Hết giờ.
Chung cuộc, U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan với tỷ số 2-2. Bằng kết quả này, các học trò ông Park Hang-seo đã loại đương kim vô địch SEA Games Thái Lan và giữ vững ngôi đầu bảng B với 4 trận bất bại.

***************
Trong trận đấu chiều nay, tin vui cho HLV Park Hang-seo là Tấn Sinh hồi phục chấn thương, trở lại thi đấu. Hồ Tấn Tài sau 1 ngày được nghỉ ngơi đã sung sức trở lại, sẵn sàng ra sân.

Ở đội hình xuất phát, trấn giữ khung thành được giao cho thủ môn Văn Toản. Bộ 3 trung vệ gồm Văn Hậu -Thành Chung-Tấn Sinh.

Hàng tiền vệ là Thanh Thịnh-Hùng Dũng-Việt Hưng-Trọng Hoàng

Trên hàng công là các cầu thủ Hoàng Đức-Tiến Linh-Trọng Hoàng, trong đó Tiến Linh ở vị trí trung phong cắm.

Xe đưa các cầu thủ U22 Việt Nam tới sân Binan. Nguồn: 24h.com.vn

Sáng 5/12, Đội tuyển U22 Việt Nam đã di chuyển từ Manila đi Binan và nghỉ ngơi ở một khách sạn tại đây để nghỉ ngơi và tránh tránh mệt mỏi vì tắc đường trước trận “đại chiến” với U22 Thái Lan.

Do bị chấn thương trong trận gặp Singapore nên Quang Hải tạm nghỉ trận gặp Thái Lan, song Đội trưởng U22 Việt Nam vẫn tới động viên đồng đội trên khán đài SVĐ Binan.

Ngoài sự góp mặt của Quang Hải trên khán đài, U22 Việt Nam còn có thể nhận được sự cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên Việt Nam trên SVĐ Binan, bởi ngay sau khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan kết thúc, sân Binan cũng là nơi tổ chức trận bán kết môn bóng đá nữ giữa Đội tuyên nữ Việt Nam và chủ nhà Philippines.

Trận gặp U22 Indonesia: Hùng Dũng sút phạt góc, sau đó, Thành Chung đánh đầu gỡ hòa 1-1. Ảnh cắt từ video

Trong trận đấu quyết định giành vé bán kết với U22 Thái Lan chiều nay 5/12, ngoài các “miếng đánh” thường thấy, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có một thứ “vũ khí” mới.

Đó là các pha ghi bàn từ tình huống cố định!

Trong nhiều trận đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 30, người xem đã chứng kiến 5 pha ghi bàn từ các tình huống đá phạt.

Trận ra quân gặp Brunei (thắng 6-0), 3 trong 6 bàn thắng của U22 Việt Nam đều đến từ sự phối hợp này.

Pha mở tỷ số là quả phạt góc do Hoàng Đức sút và Đức Chinh đánh đầu tung lưới Brunei.

Bàn thắng thứ 2 cũng tương tự: Đức Chinh lại đón quả phạt góc đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 trong trận đấu này cũng đến từ pha phạt góc-đánh đầu. Người kết thúc pha bóng bằng đầu là Đức Chinh.

Ở trận gặp indonesia (trận thứ 4), sau khi bị dẫn trước, bàn gỡ hòa của U22 Việt Nam xuất phát từ pha phối hợp phạt góc-đánh đầu. Hùng Dũng sút phạt và người ghi bàn bằng đầu là Thành Chung.

Đến trận gặp Singapore (trận thứ 4), bàn thắng duy nhất của U22 Việt Nam cũng đến từ tình huống cố định: Từ pha phạt góc bên cánh phải, một cầu thủ Việt Nam (bên cánh trái) đánh đầu trở lại và Hà Đức Chinh nhảy lên đánh đầu ngay trong khu 5m50, ghi bàn thắng quyết định cho các cầu thủ Việt Nam.

Có thể nói đây là “vũ khí” mới của các học trò ông Park Hang-seo sẽ được sử dụng nếu có cơ hội.

Xếp hạng bảng B trước lượt trận chiều 5/12.

Ở trận đấu quan trọng này, Đội tuyển U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết khi chỉ cần 1 trận hòa hoặc thua không quá 1 bàn là giành vé vào bán kết trong khi đương kim vô địch SEA Games U22 Thái Lan buộc phải thắng cách biệt 2 bàn.

Tại trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia chắc chắn không thể để mất cơ hội khi chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn là U22 Lào. Với tình thế này, trận so tài giữa hai “đại kình địch” Đông Nam Á chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u22-viet-nam-loai-duong-kim-vo-dich-thai-lan-vao-ban-ket-voi-ngoi-nhat-bang/381792.vgp